HLV trưởng H.Calisto gặp gỡ HLV các CLB: Hợp tác để thành công

Trao đổi với đại diện các CLB, ngay sau Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 của mùa giải 2008, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia H.Calisto đã thẳng thắn đề cập việc ông rất…

20/04/2008 00:00:00

Trao đổi với đại diện các CLB, ngay sau Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 của mùa giải 2008, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia H.Calisto đã thẳng thắn đề cập việc ông rất muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ cùng HLV trưởng của các CLB.

 

HLV Calisto

Theo quan điểm của ông Calisto: “ĐTQG không phải của riêng VFF mà chính là đại diện chung của bóng đá Việt Nam. Sự thành công của đội tuyển sẽ gắn liền sự hợp tác và hỗ trợ từ phía chính các CLB trên cả nước”.  Chính vì vậy, vì sự phát triển và thành công của bóng đá Việt Nam, HLV Calisto mong muốn qua sự giới thiệu của HLV các CLB đội tuyển sẽ có nhiều cầu thủ tốt.

 

Ông Calisto nhấn mạnh: “Quan điểm của tôi là mở rộng danh sách cầu thủ so với năm ngoái. ĐTQG phải là đội bóng đang ở phong độ cao nhất ở thời điểm thi đấu và tất cả các cầu thủ có khả năng đều được theo dõi và tạo cơ hội. Do vậy tôi cần có một danh sách mở cho năm 2008 và để có được danh sách mở chúng tôi cần thông tin từ các CLB vì chỉ có CLB mới biết rõ phong độ của cầu thủ.

 

Ngay từ bây giờ, tôi rất mong sẽ nhận được danh sách giới thiệu từ  HLV các CLB. Là HLV trưởng tôi sẽ đưa ra quyết định nhưng tôi sẽ có quyết định tốt nếu có đủ thông tin. HLV các CLB có thể trao đổi thông tin với BHL bằng cách viết thư, gọi điện hoặc gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu với BHL đội tuyển những cầu thủ có khả năng khoác áo ĐTQG”.

 

HLV Calisto đã nhấn mạnh việc ông không muốn năm nay đội tuyển sẽ đi tập huấn nước ngoài nhiều vì “Tôi muốn tập trung xây dựng đội tuyển thật tốt, có sự hiểu nhau giữa HLV trưởng với cầu thủ, đặc biệt khi tôi là người mới. Chính vì vậy, trong kế hoạch năm nay, tôi muốn từ chối mọi lời mời đi thi đấu giao hữu ở quốc tế hoặc tập huấn ngắn hạn tại nước ngoài chứ không phải tôi đề xuất và VFF gạt đi.

 

Tuy nhiên, với chuyến đi Mỹ của ĐTQG lại có ý nghĩa khác. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng chúng tôi vẫn tham dự vì đây là chuyến du đấu không đơn thuần là nhiệm vụ bóng đá. Qua chuyến đi này, chúng tôi sẽ được gặp gỡ và mang đến niềm vui cho bà con Kiều bào Việt Nam đang sống xa quê hương”.

 

HVL Calisto thẳng thắn đưa ra ý kiến: “Chúng ta không nên quá coi trọng vào thành tích tại các giải giao hữu quốc tế dù rằng điều này có thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Phải khẳng định một điều rằng, thành tích tại các giải chính thức mới là giá trị đích thực”.

 

Được biết, HLV Calisto đã lên kế hoạch theo dõi các trận đấu tại lượt về giải VĐQG Petro Vietnam Gas và HNQG Anpha Petrol 2008. Tại các chuyến đi thực tế này, ngoài việc quan sát, phát hiện các cầu thủ tốt bổ sung cho đội tuyển bóng đá quốc gia, HLV Calisto còn gặp gỡ trực tiếp với HLV các CLB để trao đổi công việc.

 

Một số HLV của Việt Nam đã đề nghị HLV trưởng H.Calisto cùng VFF và Hội đồng HLV quốc gia nên tổ chức những buổi tọa đàm để các HLV của CLB có dịp trao đổi chuyên môn với HLV trưởng ĐTQG. Vấn đề này đã được lãnh đạo VFF và Hội đồng HLVQG ghi nhận và cho biết đây không phải là cuộc gặp đầu tiên và cuối cùng giữa các bên.