HLV trưởng ĐT U22 QG, Hoàng Văn Phúc: "Tất cả đều hướng tới SEA Games 2013"

Hôm nay (6/11), đội tuyển U22 QG dưới dự dẫn dắt của HLV Trưởng Hoàng Văn Phúc tiếp tục có buổi tập thứ hai trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau phần khởi động nhẹ, HLV Trưởng Hoàng Văn Phúc chia đội hình thi đấu đối kháng nhằm thử nghiệm các vị trí trên sân. Đích thân HLV Hoàng Văn Phúc cầm còi điều khiển trận đấu tập nội bộ. Trước mỗi pha xử lý bóng chưa đạt hiệu quả, HLV Hoàng Văn Phúc lập tức dừng trận đấu hướng dẫn các học trò. Các cầu thủ nghiêm túc trong buổi tập nhưng không vì thế thiếu tiếng cười nên không khí trong đội tuyển cũng khá thoải mái. Nhìn chung buổi tập kết thúc theo đúng yêu cầu của BHL, các tuyển thủ đã hoàn thành tốt giáo án đưa ra.

BHL và đội tuyển U22 QG chụp ảnh lưu niệm

Sau khi kết thúc buổi tập, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã dành thời gian cho phóng viên phỏng vấn:

– Thưa ông, ông đánh giá thế nào về chất lượng tuyển thủ được triệu tập trong đợt tập trung lần này?


+ HLV Hoàng Văn Phúc: Về cơ bản, 26 tuyển thủ được triệu tập là những cầu thủ tốt nhất hiện nay ở các CLB trong nước, thành phần là các cầu thủ đến từ các CLB có chất lượng đào tạo trẻ tốt như SLNA, T&T Hà Nội, Than Quảng Ninh và Ninh Bình. Nói chung các tuyển thủ đảm bảo tiêu chí về chuyên môn và mục đích đào tạo của BHL. Bên cạnh các tuyển thủ trụ cột, chúng tôi đã bổ sung thêm các cầu thủ vừa thi đấu thành công tại giải U21 Báo Thanh Niên.

– Ông có thể cho biết vì sao không có Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh và Phi Sơn, những cầu thủ đã chơi rất tốt trong màu áo đội tuyển U21 Báo Thanh Niên Việt Nam?


+ Các tuyển thủ này đều là trụ cột của các đội, họ vừa trải qua chuỗi trận dày đặc ở V.League, giải U21 QG và U21 quốc tế nên chúng tôi muốn các em được nghỉ ngơi phục hồi thể lực lẫn phong độ. Các tuyển thủ tập trung đợt này chỉ là danh sách sơ bộ của đội tuyển U22 QG. Sau đợt tập huấn lần này, các em sẽ trở về CLB thi đấu trước khi được gọi trở lại chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra vào năm sau.

– Thưa ông, việc triệu tập các tuyển thủ U22 QG  tham dự BTV Cup 2012 có ảnh hưởng nhiều tới quá trình tập trung của các CLB trong nước hay không?

+ Sau 1 tuần tập huấn tại Trung tâm bóng đá trẻ QG, các tuyển thủ sẽ tham dự giải từ 5/11 đến 25/11. Kết thúc giải các tuyển thủ còn có khoảng gần 2 tháng tập luyện tại CLB trước khi tham dự mùa giải mới nên chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của các CLB.

– BHL có gặp khó khăn trong việc gọi các cầu thủ lên tuyển không, thưa ông?

+ Tôi nghĩ là không, vì các CLB hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vinh dự khi cầu thủ của mình được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia. Ngoài việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các tuyển thủ trẻ sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong quá trình thi đấu đỉnh cao tại giải. Hơn nữa, đó sẽ là cơ hội tốt để cầu thủ trẻ trưởng thành và đóng góp trực tiếp cho CLB.

+ Tôi nghĩ là không, vì các CLB hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vinh dự khi cầu thủ của mình được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia. Ngoài việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các tuyển thủ trẻ sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong quá trình thi đấu đỉnh cao tại giải. Hơn nữa, đó sẽ là cơ hội tốt để cầu thủ trẻ trưởng thành và đóng góp trực tiếp cho CLB.

HLV Trưởng ĐT U22 QG Hoàng Văn Phúc

– Liệu đây có phải là cơ hội lớn để BHL đội tuyển thì kiếm tài cho đội tuyển U23 QG tham dự SEA Games 2013?

+ Chúng tôi đã bàn bạc với HLV trưởng ĐTQG và U23 ông Phan Thanh Hùng, việc tuyển chọn các tuyển thủ tham dự SEA Games diễn ra vào năm sau sẽ mang tính chất bài bản và có định hướng. Thế nên, cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ ưu tú nhất hướng tới SEA Games là mục tiêu tiên quyết mà BHL cũng như các tuyển thủ U22 QG hướng tới. Theo tôi, đó cũng là động lực để các tuyển thủ phấn đấu và thi đấu tốt không chỉ trong màu áo ĐTQG mà cả ở CLB.

– Mục tiêu của đội tuyển U22 QG ở BTV Cup 2012 là gì thưa ông?

+ Chúng tôi xác định nỗ lực thi đấu từng trận và giành tấm vé vào chung kết. Chiến thắng luôn là động lực để thầy trò chúng tôi vươn tới. Tuy nhiên, cái đích lớn hơn vẫn là việc tìm kiếm tài năng trẻ bổ sung vào đội tuyển U23 QG tham dự SEA Games và tạo nên nguồn nhân lực dồi dào cho ĐTQG.

– Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi. Chúc ông, BHL và các tuyển thủ U22 tập luyện hiệu quả thi đấu thành công tại BTV Cúp 2012.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM