GIẢI VÔ ĐỊCH U18/U19 NỮ ĐÔNG NAM Á

HLV trưởng Akira Ijiri: ĐT nữ U18 Việt Nam học hỏi được nhiều qua trận đấu với Indonesia

Chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Indonesia đã giúp Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, tại vòng bảng giải bóng đá nữ vô địch U18 Đông Nam Á 2002, với 6 điểm (bằng Thái Lan và Indonesia nhưng hơn về hiệu số). Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Akira Ijiri khẳng định cả hai đội đã có một màn trình diễn tốt và các cô gái của chúng ta cũng học hỏi được nhiều điều từ đối thủ.

HLV trưởng Akira Ijiri nhận xét: “Đây là một trận đấu hay. Đội tuyển Indonesia thực sự là một đội bóng mạnh. Trong buổi họp báo trước giải, tôi đã nói rằng tôi mong muốn giải đấu này có thể góp phần nâng tầm không chỉ bóng đá Việt Nam mà cả bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Thông qua trận đấu này, chúng ta có thể thấy được một số sự phát triển rõ rệt trong cách chơi bóng. Chúng tôi đã may mắn khi giành chiến thắng trong một trận đấu mà cả hai đội ngang sức ngang tài. Đội của chúng tôi cũng học hỏi được nhiều điều qua trận đấu này để có thể thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo”.

Đội tuyển nữ U18 Việt Nam đã bị dẫn trước một bàn trước khi ngược dòng và giành chiến thắng 2-1. Chia sẻ về điều này, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: “Hai phút trước khi kết thúc hiệp 1, tôi có cơ hội để động viên cầu thủ của mình rằng chúng tôi vẫn còn 45 phút thi đấu tiếp theo vì vậy cần phải bình tĩnh thi đấu. May mắn rằng, chúng tôi đã có thêm 1 bàn thắng trong hiệp 2”.

Đội trưởng đội tuyển nữ U18 Việt Nam Lê Thị Bảo Trâm thể hiện niềm vui khi giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Indonesia. “Đây là một trận đấu tuyệt vời dành tới cho người hâm mộ của cả hai quốc gia. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đều đã cố gắng hết mình và chơi cống hiến trong toàn bộ thời gian của trận đấu”.

HLV trưởng đội tuyển Indonesia Rudy Eka Priyambada:

“Hai bàn thua từ tình huống cố định là vấn đề cần được giải quyết trong thời gian tới. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và sẽ không từ bỏ. Đội chúng tôi vẫn còn cơ hội để đi tiếp”.