HLV Triệu Quang Hà: U19 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để giành vé vào VCK

Chiều mai (1/11), vòng loại giải U19 châu Á 2010 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên của bảng E. Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng Triệu Quang Hà và các học trò đều quyết chí đồng tâm khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để giành vé vào VCK.

Chiều mai (1/11), vòng loại giải U19 châu Á 2010 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên của bảng E. Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng Triệu Quang Hà và các học trò đều quyết chí đồng tâm khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để giành vé vào VCK.

ĐT U19 Việt Nam thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế – Ảnh: VFF

Trong cuộc họp báo trước giải diễn ra chiều nay (31/10), không phải ứng cử viên số 1 Hàn Quốc, cũng không phải đội bóng chủ nhà Thái Lan, mà chính U19 Việt Nam mới là tâm điểm thu hút sự quan tâm của báo giới các nước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều này xuất phát từ hiệu ứng mang lại của sự kiện ĐT U16 Việt Nam xuất sắc giành vé trực tiếp vào VCK giải U16 châu Á 2010 ngay tại đất Thái vừa qua.

Chính vì vậy, ngay ở câu hỏi đầu tiên, báo giới quốc tế đã đặt thẳng vấn đề với HLV trưởng Triệu Quang Hà: “U16 Việt Nam đã đoạt vé vào VCK, còn U19 Việt Nam thì sao? Ông có phải chịu sức ép và có nghĩ rằng sẽ tái lập được thành tích của ĐT U16 hay không?”

HLV Triệu Quang Hà tỏ ra rất tự tin và trả lời ngay: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho cuộc đua tại vòng loại U19 châu Á lần này. Các cầu thủ cũng đã được trải nghiệm qua 2 giải giao hữu quốc tế, đó là giải Tiền SEA Games tại Lào và giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên tại Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện sự tiến bộ không ngừng qua từng ngày tập luyện. Tôi không cho rằng việc U16 Việt Nam giành vé vào VCK là một áp lực đối với chúng tôi, mà trái lại, thành tích này của U16 Việt Nam đã trở thành động lực để U19 Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu chiến thắng tại vòng loại. Chúng tôi luôn đánh giá cao và tôn trọng các đối thủ cùng bảng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để có thể giành vé vào VCK”.

Đánh giá về trận đấu đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam gặp ĐT U19 Lào diễn ra vào chiều 1/11 tới, HLV Triệu Quang Hà nói: “Chúng tôi đã từng đọ sức với U23 Lào tại giải Tiền SEA Games và tôi nghĩ rằng giữa U19 Lào và U23 Lào cũng không có quá nhiều khác biệt. Bất cứ đội bóng nào cũng đều mong muốn giành chiến thắng trong trận đầu ra quân và U19 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tôi sẽ cố gắng để hiện thực hoá mục tiêu này”.

Về phần mình, đội trưởng Văn Quyết cũng bộc lộ quyết tâm: “Đây là lần đầu tiên tôi và các đồng đội của mình được tham dự giải đấu quốc tế chính thức của AFC. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào được khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam tranh tài tại đấu trường này. Tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc ra sân là phải cống hiến hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của khản giả nước nhà”.

(Từ trái sang phải): Phó trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên, đội trưởng Văn Quyết và HLV trưởng Triệu Quang Hà – Ảnh: VFF

Trái với sự tự tin của thầy trò HLV Triệu Quang Hà, HLV trưởng ĐT 19 Lào Soutsakhon – đối thủ đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam tại vòng loại – lại tỏ ra khá dè dặt. Ông Soutsakhon nhận định: “Trong số các đội ở Bảng E , thì Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam được đánh giá cao hơn cả. Đối diện với 1 trong 3 đội bóng này đều là khó khăn rất lớn đối với U19 Lào. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm sao thể hiện được hết khả năng của mình, còn kết quả ra sao thì phải chờ đợi sau tiếng còi mãn cuộc”.

Không hẹn mà gặp, HLV trưởng các đội còn lại khi trả lời các câu hỏi của báo chí, đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ĐT U19 Việt Nam. HLV trưởng ĐT U19 Hàn Quốc Cho Dong Hyun cho rằng 2 đối thủ đáng gờm nhất của bảng E đối với U19 Hàn Quốc chính là U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Ông Cho Dong Huyn cũng tỏ ra khá khiêm tốn khi cho rằng U19 Hàn Quốc sẽ phải gặp nhiều khó khăn tại bảng đấu này.

Trong khi đó, tuy nhận định ngoài U19 Hàn Quốc thì U19 Việt Nam chính là trở ngại lớn thứ hai đối với U19 Thái Lan, nhưng đại diện chủ nhà lại không hề giấu diếm tham vọng sẽ vượt qua vòng loại với tuyên bố: “U19 Thái Lan đã được đầu tư chuẩn bị kỹ càng và chúng tôi quyết tâm sẽ ghi tên vào VCK.”.

Như vậy, với sự quan tâm đặc biệt của các đội cùng bảng đối với ĐT U19 Việt Nam được thể hiện trong buổi họp báo, rõ ràng thầy trò HLV Triệu Quang Hà đang phải đối diện với những thử thách lớn hơn bình thường rất nhiều. Hy vọng, ĐT U19 Việt Nam sẽ giữ được “trái tim nóng và cái đầu lạnh” để khẳng định vị thế mới của mình tại đấu trường châu lục.

* Lịch thi đấu ngày 1/11:

Sân Royal Thai Army

16h30, Hàn Quốc – Bangladesh

19h00, Thái Lan – Macau

Sân Thai Japanese

16h30, Lào – Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM