HLV Quốc Tuấn: “U21 HAGL thành công nhờ luôn khát khao vô địch”

U21 HAGL đã có một trận đấu tuyệt vời khi vượt qua U19 Hàn Quốc một cách thuyết phục để bảo vệ thành công ngôi vô địch đang nắm giữ.

Đó là một trận đấu mà U21 HAGL đã thể hiện được sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, từ cách kiểm soát bóng, tạo thế trận vượt trội, tấn công lẫn việc ghi bàn. Mọi thứ đều được đội bóng này thể hiện một cách rất hoàn hảo mang đến một trận đấu tuyệt vời cho người hâm mộ.

Đánh giá về chiến thắng của đội bóng trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: “Đây là một trận đấu tốt của Công Phượng và của tất cả các cầu thủ U21 HAGL. Các cầu thủ đều đã chơi rất nỗ lực và chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng”.

Lý giải cho việc đội càng chơi càng hay và vô địch tuyệt đối, HLV Quốc Tuấn chia sẻ: “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi có niềm tin đội bóng sẽ đánh bại đối thủ. Không phải vô địch rồi tôi mới nói nhưng sự thật là thế. Các cầu thủ của tôi luôn khát khao vô địch để đập tan những nghi ngờ về phong độ của đội từ đầu giải. So với thời HLV Graechen, lối chơi của chúng tôi vẫn không khác biệt. Chúng tôi vẫn kiên định trên con đường đã chọn và đã thành công”.

Ở trận chung kết này, Công Phượng đã chơi chói sáng khi lập cú đúp vào lưới U19 Hàn Quốc và bên cạnh đó còn là vô số những pha bóng hay thể hiện hết những phẩm chất cá nhân siêu hạng. Nhận xét về cậu học trò cưng này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếc lời khen ngợi: “Công Phượng chơi bóng ở giải năm nay với khát khao và niềm tin mạnh mẽ. Cậu ấy đã chứng minh được tài năng của mình, có những pha bóng đẹp mắt, hứng khởi chứ không chỉ biết cầm bóng loay hoay như một số ý kiến trước đó”.

Trong khi đó, HLV An Ik Soo của U19 Hàn Quốc đã thừa nhận đội bóng của ông thua xứng đáng bởi U21 HAGL mạnh hơn hẳn và biết tận dụng tất cả những ưu thế của mình để giành chiến thắng. “U19 Hàn Quốc không có đủ thời gian để hồi phục thể lực. HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL đã rất giỏi khi tận dụng thành công điều này và có những sự điều chỉnh rõ ràng sau trận thua chúng tôi ở vòng bảng. Xin chúc mừng U21 HAGL”. 

Nguồn: TTVN