HLV Philippe Troussier: “ĐT U23 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào Vòng loại U23 châu Á!”

Phát biểu tại cuộc họp báo trước ngày khởi tranh các trận đấu thuộc bảng C trong khuôn khổ Vòng loại giải U23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier tỏ ra tự tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông và các học trò đã sẵn sàng cho cuộc đua giành vé vào vòng chung kết của giải đấu này.

HLV trưởng 4 đội tuyển tham dự họp báo trước ngày khởi tranh bảng C, Vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Trước ý kiến đánh giá U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng C, HLV Philippe Troussier nói: “Với tư cách là đội chủ nhà, tôi chào mừng cả 3 đội còn lại tới đây thi đấu. Tôi chúc họ có trải nghiệm tốt đẹp tại Việt Nam. Trên lý thuyết đội chủ nhà U23 Việt Nam mạnh nhất. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết còn thực tế trên sân chúng tôi phải nỗ lực nhiều. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai”.

Nói về sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier cho biết ông và các cộng sự đã có sự chuẩn bị dài hơi cho giải đấu trên sân nhà: “Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ ngày 1/3, từ lúc đó đến nay chúng tôi đã làm việc với khoảng 70 cầu thủ và trải qua các đợt thi đấu ngay cả ở cấp độ đội tuyển. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã kéo dài đến 6 tháng chứ không phải 1 tuần”.

“Hơn nữa, tôi cùng nhóm cầu thủ U23 đã làm việc cách đây 5 năm khi các em còn 17, 18 tuổi. Trước mắt chúng tôi là thử thách chông gai nhưng thú vị, hướng đến Asiad 19, và đặc biệt là VCK U23 châu Á 2024 khi giải đấu này có suất dự Olympic Paris 2024”, chiến lược gia người Pháp nói thêm.

Bên cạnh đó, HLV Philippe Troussier cũng không quên nói về việc bóng đá Việt Nam cần tận dụng những sân chơi trẻ để các cầu thủ phát triển nhiều hơn cho tương lai: “Tập luyện chỉ là tập luyện mà thôi. Triết lý cũng chỉ là lời nói. Kết quả là màn trình diễn trên sân của cầu thủ. Tôi tin nếu được thi đấu nhiều, các cầu thủ sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Tôi coi việc điều chỉnh thông qua từng trận đấu là công việc chính”.

“Mỗi trận đấu sẽ khác nhau, cầu thủ khác nhau tùy theo đối thủ. Hiện chúng ta có vị thế số 1 Đông Nam Á. Tôi đến đây làm việc để giúp các cầu thủ vượt ngưỡng ở tầm khu vực và thế giới”, “phù thủy trắng” nhấn mạnh.

Nói về quyết định không đóng quân ở thành phố Việt Trì để tiện cho việc thi đấu tại Phú Thọ, HLV Philippe Troussier khẳng định điều này là phù hợp với mô hình bóng đá chuyên nghiệp: “Tôi nghĩ mọi người nghĩ Hà Nội xa Việt Trì, nhưng nếu đi xe bus thì cũng chỉ mất khoảng 1h đồng hồ. Hiện tôi dẫn dắt 2 đội tuyển cùng lúc. Tôi quyết định đặt đại bản doanh của đội tại VFF để đảm bảo sự riêng tư, duy trì không gian sinh hoạt quen thuộc. Đây cũng là điều giống như ở CLB chủ quản của họ mà thôi”.

“Kinh nghiệm trước đây của tôi thấy khi có trận đấu, các cầu thủ di chuyển đến nơi thi đấu rồi sau đó cũng quay về đại bản doanh. Tôi tin nếu tạo môi trường thi đấu như CLB sẽ tạo động lực thi đấu cho cầu thủ, hạn chế sự bó buộc khi tập trung cho giải như thông thường”, vị thuyền trưởng 68 tuổi nói tiếp.

Theo lịch thi đấu, vào lúc 19h ngày mai (6/9) trên sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ, U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024 với cuộc tiếp đón U23 Guam.

HLV Dominic Gadia (ĐT U23 Guam):

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự đấu trường U23 châu Á. Tôi không quan tâm kết quả, mà hướng tới xây dựng nền tảng cho tương lai. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhất có thể, tối đa các trận đấu mà chúng tôi sở hữu băng hình về U23 Việt Nam. Họ rất thành công trong thời gian qua. Vì thế, tôi tôn trọng U23 Việt Nam. Về phía đội chúng tôi có những cầu thủ từ Mỹ, đây là cơ hội để họ thể hiện năng lực của mình”.

HLV Nazri Nasir (ĐT U23 Singapore):

“Tôi đã dẫn dắt đội từ sau kỳ SEA Games vừa rồi. Việt Nam là đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi không chỉ tập trung vào mỗi Việt Nam mà còn là 2 đối thủ Yemen, Guam nữa. Chúng tôi đã không tham dự U23 Đông Nam Á 2023 vì giải đấu không nằm trong FIFA Days. Dẫu vậy khi hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024, vì đội muốn có lực lượng tốt nhất nên giải VĐQG đã quyết định tạm dừng để nhả quân cho đội.

Phần lớn các cầu thủ của tôi có sự đa năng về vị trí. Họ có thể linh hoạt thi đấu với sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3 tùy theo đối thủ. Chúng tôi sẽ xem xét thực tế để có tính toán tốt nhất”.

HLV Omar Naser (ĐT U23 Yemen:

“Bảng đấu này rất thú vị. U23 Việt Nam vừa vô địch tại giải Đông Nam Á. Chúng tôi phải cẩn trọng. U23 Yemen cũng đang xây dựng lại đội với nhiều cầu thủ trẻ. Cơ hội chia đều cho các đội. Đội nào có sự thể hiện tốt nhất sẽ giành vé đến Qatar, tham dự VCK U23 châu Á 2024”.