HLV Philippe Troussier chốt danh sách ĐT U23 Việt Nam thi đấu Vòng loại giải U23 châu Á 2024

Sáng nay (5/9), HLV Philippe Troussier đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của ĐT U23 Việt Nam tham gia thi đấu tại Vòng loại giải U23 châu Á 2024.

HLV Philippe Troussier chính thức đưa ra quyết định lựa chọn 23 cầu thủ cho danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2024

Theo đó, nhóm các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Philippe Troussier trong chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2024 gồm: Huỳnh Thế Hiếu, Nguyễn Minh Quang, Phạm Đình Duy, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đến, Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải.

Trong số các cầu thủ nói trên, nhóm 4 cầu thủ gồm Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải được HLV Philippe Troussier giữ lại và điều chuyển sang ĐT Việt Nam, hiện đang tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Palestine dịp FIFA Days tháng 9. Trong khi đó, một số cầu thủ như Nguyễn Minh Quang, Võ Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến…nằm trong lực lượng của ĐT Olympic Việt Nam, sẽ hội quân vào ngày 7/9 tới để chuẩn bị cho ASIAD 19.

Chiều nay, ĐT U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Guam tại bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2024. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 6/9 tên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó, lúc 16h00 sẽ là trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Yemen.

Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng và chia làm 11 bảng đấu (10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Qatar.

Tại VCK, 3 đội đạt thành tích cao nhất sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Đội xếp thứ tư sẽ đá play-off tranh suất đến Paris với đại diện của bóng đá châu Phi là Guinea.