HLV Mai Đức Chung: “Ông Riedl là bạn, là đồng nghiệp của tôi”

Chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu giao hữu với CLB Xi măng Hải Phòng. Điều thú vị là đội bóng đất Cảng lại do cựu HLV ĐTVN A. Riedl dẫn dắt. Hai “người cũ” gặp lại nhau ở một cương vị khác sẽ khiến trận đấu trở nên thú vị. Phóng viên có cuộc trao đổi với HLV Mai Đức Chung trước giờ bóng lăn.

Chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu giao hữu với CLB Xi măng Hải Phòng. Điều thú vị là đội bóng đất Cảng lại do cựu HLV ĐTVN A. Riedl dẫn dắt. Hai “người cũ” gặp lại nhau ở một cương vị khác sẽ khiến trận đấu trở nên thú vị. Phóng viên có cuộc trao đổi với HLV Mai Đức Chung trước giờ bóng lăn.

 + Đợt mưa lớn vừa rồi có ảnh hưởng gì đến quá trình tập luyện của đội tuyển U22, thưa ông?

– Chúng tôi vẫn tập luyện bình thường. Những hôm trời mưa, đội tuyển chủ yếu tập để duy trì thể lực. Đường đi xung quanh bị ngập, nhưng may mắn là sân bãi vẫn có thể tập luyện được. Chỉ chủ nhật và thứ 2 vừa rồi mưa to quá nên những buổi tập bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ trời đã nắng đẹp nên hoàn toàn thuận lợi.

HLV Riedl và HLV Mai Đức Chung

+ Điều kiện sinh hoạt của đội có ảnh hưởng gì bởi đợt lụt vừa qua?

– Tất nhiên là cũng có khó khăn, nhưng là khó khăn chung của cả trung tâm nên tôi chấp nhận được. Mấy hôm trước bị mất điện nhưng giờ thì lại có rồi. Thực phẩm vẫn có đủ, tuy nhiên giá cả đắt hơn bình thường. Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho các cầu thủ.

+ Sắp được gặp lại HLV Riedl ở một cương vị khác, ông cảm thấy thế nào?

– Thật ra, cách đây 2 tháng, khi ông Riedl trở lại Việt Nam, chúng tôi đã gặp nhau rồi. Chúng tôi là bạn, là đồng nghiệp nên tất nhiên là rất vui khi gặp lại nhau. Trên quan điểm người huấn luyện, sau khi về dẫn dắt Xi măng Hải Phòng, ông Riedl có chủ động liên lạc và đề nghị tôi một trận thi đấu giao hữu với mục đích luyện quân, không đặt nặng chuyện thắng thua. Tôi thấy trận đấu này rất có ích nên nhận lời ngay.

+ Tình trạng chấn thương của Đức Thiện hiện giờ ra sao, thưa ông?

– Hiện nay, Thiện vẫn phải tập nhẹ bên ngoài sân. Trận đấu tới không cần thiết để Thiện phải thi đấu, vì như thế là rất liều lĩnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng với quá trình luyện tập và phục hồi như thế này, Thiện hoàn toàn có thể thi đấu tại Myanmar.

+ Vậy mục tiêu của chúng ta tại Cúp Hoàng Gia Myanmar sắp tới là gì?

– Chúng tôi vẫn không đặt ra mục tiêu gì cả. Các bạn cũng thấy những đối thủ của chúng ta (U23 Malaysia và CLB Hyudai – Hàn Quốc) là khá mạnh. Theo quan điểm của BHL, giải đấu này hoàn toàn chỉ để cọ xát và nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 25 vào năm tới.

+ Xin cảm ơn ông. Chúc ông và đội tuyển U22 thành công!

 

Nguồn: Theo Đất Việt

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM