HLV Mai Đức Chung: Đã ra sân thì phải nghĩ đến chiến thắng!

Ngay khi cùng đội tuyển U.22 VN đến sân bay Yangon để dự Cúp Hoàng gia Myanmar, HLV Mai Đức Chung đã được Đài truyền hình Myanmar và PV Zarni Aung của báo Thể thao Eleven phỏng vấn.

Ngay khi cùng đội tuyển U.22 VN đến sân bay Yangon để dự Cúp Hoàng gia Myanmar, HLV Mai Đức Chung đã được Đài truyền hình Myanmar và PV Zarni Aung của báo Thể thao Eleven phỏng vấn.

 

HLV Mai Đức Chung (phải) trao đổi với PV Myanmar

* Đội bóng của ông vừa chơi tốt ở Merdeka Cup, ông có tin U.22 VN sẽ lại thành công ở Cúp Hoàng gia Myanmar?

 

– Chúng tôi rất vui khi được tham dự giải đấu tại Myanmar. So với Merdeka Cup, mỗi giải có thực lực khác nhau nên khó nói trước được điều gì. Cảm nhận của tôi là giải đấu này quy tụ nhiều đội bóng tốt nên giành chiến thắng là điều không dễ dàng. LĐBĐVN không yêu cầu chúng tôi phải đạt thành tích ở giải này, bởi mục tiêu chính của chúng tôi là SEA Games năm sau. Các giải tập huấn chủ yếu để giúp cầu thủ tự tin, cọ xát, nâng cao kinh nghiệm trận mạc, nên thắng thua không phải là điều chủ yếu. Nhưng nói vậy không có nghĩa U.22 VN không quyết tâm. Chúng tôi luôn ra sân với một động lực và khát khao lớn, không chỉ vì màu cờ sắc áo, mà còn nghĩ đến chiến thắng, để chứng tỏ không thua kém các đối thủ trong khu vực.

 

* Malaysia đã đưa đội tuyển quốc gia sang dự giải, liệu U.22 VN có tiếp tục thành công bằng lối chơi mà ông đã xây dựng?

 

– Chúng tôi luôn đánh giá cao tuyển Malaysia, nhưng không hề ngán ngại họ. Chiến thắng ở Merdeka Cup giúp chúng tôi tự tin hơn khi đối đầu trở lại với họ. Tất nhiên, U.22 VN sẽ có đối sách. Hơn nữa thi đấu tại Myanmar, tuyển Malaysia không còn hậu thuẫn của khán giả nhà nên không dễ tạo sức ép với chúng tôi…

 

* Nếu gặp lại Myanmar ở bán kết, liệu tỷ số 3-1 có lặp lại cho U.22 VN?

 

– Bây giờ mà nói đến bán kết thì quá sớm, vì bảng chúng tôi rất căng nên chúng tôi phải phấn đấu từng trận một. Dĩ nhiên chúng tôi rất muốn vào sâu, nhưng còn phải xem xét thực lực của tất cả các đội, nên cho phép tôi chưa trả lời vội câu hỏi này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, cho dù đối đầu với Myanmar hay đội nào thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trung thành với cách chơi của mình.

 

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM