HLV Loew: ĐT Đức thiếu niềm tin và sự can đảm

World Cup thứ hai liên tiếp, ĐT Đức phải dừng chân trước ngưỡng cửa trận Chung kết sau thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha trong trận Bán kết còn lại của World Cup 2010 đêm 7/7.

World Cup thứ hai liên tiếp, ĐT Đức phải dừng chân trước ngưỡng cửa trận Chung kết sau thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha trong trận Bán kết còn lại của World Cup 2010 đêm 7/7. Cách đây 4 năm tại World Cup 2006 được tổ chức trên sân nhà, ĐT Đức cũng từng thất bại 0-2 trước Italia trong trận bán kết. Phát biểu sau trận thua Tây Ban Nha, HLV Joachim Loew cho rằng sự thiếu niềm tin và can đảm đã khiến họ phải trả giá trước đối thủ. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng Tây Ban Nha là đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm này.

 

HLV Loew thất vọng – Ảnh: Reuters

“Tây Ban Nha là tập thể rất gắn kết bao gồm các cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau trong hai hay ba năm trở lại đây. Trong khi đó, chúng tôi đã cho thấy một vài hạn chế trong trận đấu này, nhưng thật khó để giải thích tại sao chúng tôi đã không chơi như mong muốn.  Chúng tôi đã không có niềm tin và sự can đảm trong trận đấu. Chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả để đoạt lại bóng bởi các cầu thủ Tây Ban Nha giữ bóng quá tốt”, Reuters trích dẫn lời của HLV Loew sau trận.

 

“Tất nhiên chúng tôi rất thất vọng bởi đây là trận bán kết, nhưng chúng tôi phải chúc mừng Tây Ban Nha. Họ đã chơi rất tốt và trong hai hay ba năm qua họ là đội có kỹ năng chơi bóng hay nhất thế giới. Họ đã thể hiện điều đó trong trận đấu này khi chuyền bóng rất nhanh khiến chúng tôi không thể lặp lại lối chơi mà chúng tôi đã sử dụng trong các trận đấu trước đó”, AFP trích dẫn đánh giá của Loew.

 

Khi được hỏi liệu Tây Ban Nha có phải là đội bóng hay nhất thế giới hiện nay hay không, HLV Loew đã cho hay: “Tôi đồng ý. Họ đã vô địch Euro 2008 một cách thuyết phục. Họ cũng giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu quan trọng trong vòng 2 hay 3 năm qua với cùng một đội ngũ như vậy. Tây Ban Nha là một đội bóng tuyệt vời. Họ là những ông chủ của trận đấu và bạn có thể thấy điều đó trong mỗi pha chuyền bóng”.

 

Thủ thành Manuel Neuer cũng tán thành quan điểm của HLV Loew khi cho rằng ĐT Đức đã thiếu một chút can đảm trước Tây Ban Nha. “Trận thua này là một sự thất vọng lớn lao đối với ĐT Đức. Trước Tây Ban Nha, chúng tôi đã không thể tìm ra cách để tấn công họ và tiến lên. Có vẻ như chúng tôi đã thiếu một chút can đảm”, Neuer nhấn mạnh.

 

Trong khi đó, tiền đạo Miroslav Klose cho rằng anh và các đồng đội gần như không thể kiểm soát bóng trước người Tây Ban Nha và không có cơ hội để thực hiện những pha phản công nhanh sở trường. “Chúng tôi đã không thể chơi theo cách của mình. Tây Ban Nha cầm bóng rất tốt và khiến chúng tôi chỉ biết đuổi theo bóng. Họ xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này”, Klose cho biết trên AFP.

Theo TT&VH Online