FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2010

World Cup 2010 đã chính thức khép lại hôm 11/7, nhưng trang chủ của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA.com vẫn để độc giả bầu chọn ra 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải cho đến gần hết ngày 15/7. Kết quả không có nhiều bất ngờ khi độc giả trên toàn thế giới ưu ái cho Tây Ban Nha tới 7 vị trí trong đội hình tiêu biểu của World Cup 2010.

World Cup 2010 đã chính thức khép lại hôm 11/7, nhưng trang chủ của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA.com vẫn để độc giả bầu chọn ra 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải cho đến gần hết ngày 15/7. Kết quả không có nhiều bất ngờ khi độc giả trên toàn thế giới ưu ái cho Tây Ban Nha tới 7 vị trí trong đội hình tiêu biểu của World Cup 2010.

Sau đây là đội hình tiêu biểu mới được FIFA công bố.

Thủ môn

Iker Casillas đã thi đấu tuyệt hay ở World Cup 2010.

Iker Casillas: Trong 7 trận đấu ở World Cup 2010, Iker Casillas chỉ để thủng lưới hai lần. Màn trình diễn của “thành” Iker càng trở nên tuyệt vời hơn khi ở trận Tứ kết với Paraguay anh xuất sắc cản phá một quả 11m, giáp tiến giúp Tây Ban Nha chiến thắng sát nút 1-0 để lọt vào Bán kết. Ở trận Chung  kết, Casillas đã nhiều lần cứu thua cho đội nhà trong những tình huống đối mặt với Robben. Vì thế, anh nhận được 41% số phiếu bầu từ độc giả cho vị trí thủ môn trong ĐHTB World Cup 2010, bỏ xa người đứng kế tiếp tới 29%.

Hậu vệ

Philipp Lahm: Chỉ cao 1m70 nhưng bù lại Lahm có tốc độ và những pha vào bóng đầy dũng mãnh đủ để làm tê liệt các đợt tấn công của đối phương. Không những vậy, khả năng tấn công biên của đội trưởng đội tuyển Đức cũng khá tốt. Có thể nói, ở World Cup 2010, Lahm đã góp công không nhỏ vào vị trí thứ ba của “Cỗ xe tăng”. Theo bầu chọn của độc giả, Lahm nhận được 43.81% phiếu bầu.

Lahm xứng đáng với băng thủ quân của đội tuyển Đức.

Carles Puyol: Quá xứng đáng, bởi Puyol đã để lại dấu ấn quá đậm nét trong hàng thủ của Tây Ban Nha. Nhiều người sẽ nhớ mãi cú đánh đầu vào lưới đội tuyển Đức ở vòng Bán kết, giúp La Roja lần đầu tiên lọt vào một trận Chung kết World Cup.

Maicon: Dù Brazil bị loại ở Tứ kết, song Maicon cũng đã để lại một siêu phẩm ở trận đấu với Triều tiên, gián tiếp giúp Brazil giành chiến thắng chung cuộc 2-1 ở ngày ra quân. Nhờ đó, hậu vệ đang thi đấu cho Inter đã chiếm được cảm tình từ  31.45% số phiếu của độc giả.

Maicon bất ngờ có mặt trong đội hình tiêu biểu của World Cup 2010.

Sergio Ramos: Công thủ toàn diện bên hành lang cánh phải, Ramos là một trong những nhân tố làm nên lối đá tấn công rực lửa của Tây Ban Nha. Phong độ ấy đã khiến Cristiano Ronaldo và Lucas Podolski phải “tắt điện” trên diện rộng. Tuy nhiên, có điều lạ là “người rừng” chỉ chiếm được 30.21% số phiếu bầu từ người hâm mộ, thấp hơn cả Maicon.

Tiền vệ

Wesley Sneijder: Nhờ nhãn quan chiến thuật tinh tế, Sneijder là linh hồn trong lối chơi của Hà Lan. Anh vừa là người chuyền bóng, cũng đồng thời là cầu thủ tung ra các pha dứt điểm đem về các bàn thắng quan trọng có tính chất quyết định đến cục diện của trận đấu. Ở vòng Tứ kết, với cú đúp, Sneijder đã giúp Hà Lan loại ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Brazil bằng tỷ số 2-1. Thế nên, không quá ngạc nhiên khi anh nhận được số phiếu bầu cao thứ hai (60.60%) trong số 11 cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010.

Sneijder, linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Hà Lan.

Bastian Schweinsteiger: Tổng số km mà Schweinsteiger đã chạy ở kỳ World Cup lần này lên đến con số 79,80 km, nhiều hơn cả tiền vệ Xavi của Tây Ban Nha. Ở trận đấu với Argentina ở vòng Tứ kết, anh là nhân tố chính khiến Messi phải chết lặng. Trước đó, Schweinsteiger cũng đã thi đấu rất hay ở vòng 1/8 với đội tuyển Anh. Bởi thế, việc anh nhận được 39,96% số phiếu bầu của độc giả là hoàn toàn xứng đáng.

Andres Iniesta: Bàn thắng vào lưới đội tuyển Hà Lan trong trận chung kết đã nói lên tất cả phẩm chất của Iniesta. Khi Xavi, Pedro không thể tỏa sáng, lập tức anh xuất hiện đúng lúc để giải cứu đội bóng. Ở World Cup 2010, anh đóng góp cho đội tuyển hai bàn thắng, và cả hai đều rất quan trọng, một vào lưới Chile, giúp đội nhà tiền vào vòng 1/8 và một đưa chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử về cho Tây Ban Nha.

Iniesta, người hùng giản dị của hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha.

Xavi: Không xuất sắc như hồi Euro 2008, nhưng Xavi vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chơi tiqui-taca của Tây Ban Nha. Có thể nói tiền vệ thuộc biên chế CLB Barcelona giống như chiếc máy cung cấp bóng cho các cầu thủ còn lại ở trên sân. Tổng số phiếu bầu mà anh nhận được từ độc giả là 36.96%, thấp hơn một chút so với Schweinsteiger của Đức (39.96%).

Tiền đạo

David Villa: Với 61,33% số phiếu bầu, David Villa trở thành cầu thủ nhận được sự ưu ái nhất từ độc giả trong số 11 cầu thủ thi đấu hay nhất ở World Cup 2010. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi trong số 8 bàn thắng mà TBN ghi được vào lưới đối phương, tân binh của Barcelona góp công sức tới 5 bàn.

Villa đã có một kỳ World Cup không thể quên.

Diego Forlan: Thi đấu trong một đội hình không có quá nhiều ngôi sao, nhưng Forlan vẫn tỏa sáng rực rỡ bằng 5 bàn thắng, trong số này đều liên quan đến cục diện cuối cùng của trận đấu. Chính thành tích ấn tượng này đã giúp Forlan nhận được danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup 2010”.