HLV Klinsmann: SĐức không sợ bất kỳ ai⬝

Trước trận tứ kết gặp Argentina vào ngày 30/6 tới, HLV Klinsmann (ảnh) đã có cuộc trả lời kênh truyền hình ARD về thành quả của đội tuyển Đức cho đến thời điểm hiện tại.

Trước trận tứ kết gặp Argentina vào ngày 30/6 tới, HLV Klinsmann (ảnh) đã có cuộc trả lời kênh truyền hình ARD về thành quả của đội tuyển Đức cho đến thời điểm hiện tại.

* Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Đức hiện nay?

– Chúng tôi rất lấy làm tự hào. Tôi rất hạnh phúc vì đội tuyển Đức đã chơi đầy hưng phấn ngay trong hiệp đầu như vậy. Chúng tôi đã làm cho đối thủ bị bất ngờ bởi các bàn thắng rất sớm.

* Liệu Podolski và Klose có phải là cặp tiền đạo ăn ý mới không ?

– Cả 2 cầu thủ này (ảnh) đã ngày càng ăn ý với nhau hơn. Lukas bắt đầu thể hiện mình rõ hơn. Sự lo lắng và áp lực mà đáng lẽ phải xuất hiện ở một cầu thủ trẻ 21 tuổi trong kỳ World Cup tại sân nhà dường như biến mất. Klose đã hỗ trợ và bổ sung rất nhiều cho Podolski. Klose rất chững chạc và có tinh thần chiến đấu cao. Tôi tin tưởng cả 2 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa.

* Ông có tin tưởng rằng đội tuyển của mình sẽ thắng Argentina ?

– Chúng tôi không hề sợ hãi bất kỳ ai. Tuyển Đức đã trưởng thành hơn nhiều so với lần tham dự Confederations Cup năm trước, và lần đó chúng tôi đã suýt hạ được Argentina. Hiện nay chúng tôi đang khao khát được ở lại cùng World Cup cho đến ngày 9/7.

* Lý do nào đã dẫn đến thành  công cho đến thời điểm này của tuyển Đức ?

– ~ các tuyến,  những “bánh xe nhỏ” hoạt động rất ăn khớp với nhau. Sau những lủng củng ban đầu, chúng tôi đã thể hiện được không chỉ mạnh về kỹ thuật mà còn về thể lực. Chúng tôi luôn duy trì được nhịp điệu của trận đấu và sau 6 tuần chưa có cầu thủ nào bị chấn thương nặng. Khán giả cũng rất tuyệt vời, họ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.

* Có bao giờ ông lo ngại rằng tuyển Đức có thể bị loại ở tứ kết ?

– Tất nhiên Argentina là đội bóng mạnh và mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang có niềm tin rất lớn, sự khao khát giành chiến thắng của đội tuyển ngày càng lớn. Các tuyển thủ Đức đang cực kỳ hưng phấn và họ có rất nhiều dự định lớn. 

(Theo Sport- Ard, TNO)