HLV Kim Sang Sik: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng”

HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm vui khi lần thứ 2 cùng các đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Ông cũng bày tỏ cảm xúc may mắn khi được làm việc với một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, có nền tảng chơi bóng tốt.

Không muốn bị níu lại bởi những thất bại trong quá khứ

– PV: Xin chào HLV Kim Sang Sik, so với lần vô địch ASEAN Cup 2024 cách đây 7 tháng, việc đăng quang chức vô địch U23 Đông Nam Á khác như thế nào?

– HLV Kim Sang Sik: Trước khi sang Việt Nam, tôi đã nghe nói rằng, người dân nơi đây yêu bóng đá cuồng nhiệt đến mức xem các giải đấu Đông Nam Á chẳng khác gì World Cup. Cảm giác giành chức vô địch tại Việt Nam thật sự rất tuyệt vời. Chỉ sau 7 tháng, chúng tôi lại tiếp tục lên ngôi tại giải Đông Nam Á, lần này là ở cấp độ U23. Sự quan tâm, tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam khiến tôi vô cùng xúc động.

Những trận đấu với Indonesia, Philippines hay Thái Lan đều vô cùng khốc liệt. Đó thực sự là những đối thủ chất lượng. Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất là bên cạnh tôi và bạn, trong cuộc phỏng vấn này, là chiếc cúp vô địch. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ.

– Bóng đá Việt Nam từng lên ngôi vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á, nhưng ở giữa 2 hành trình này có 1 khoảng lặng đó là trận thua 0-4 trước Malaysia, liệu đó có phải là động lực để ông dồn toàn lực để ông triệu tập đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu lần này hay không? Bởi trong đội hình U23 Việt Nam tham dự giải đấu này có 21/23 cầu thủ trên 20 tuổi và từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn?

– Trận thua trước Malaysia ở cấp độ ĐT Việt Nam thực sự khiến tôi buồn và thất vọng. Nhưng với U23 Việt Nam, chúng tôi đã bắt đầu một hành trình mới cùng nhau. Tôi không muốn bị níu lại bởi những thất bại trong quá khứ nữa. Điều quan trọng là toàn tâm toàn ý dành sự tập trung cho đội U23. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, có nền tảng chơi bóng tốt. Với họ, điều cần thiết nhất là xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn kết từ tuyến phòng ngự cho đến hàng công. Và khi điều đó được tạo nên, chúng tôi đã cùng nhau giành được thành tựu xứng đáng.

Nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển dài hạn

– U23 Việt Nam ghi rất nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định. Ông đã rèn luyện điều này cho các cầu thủ ra sao?

Trong bóng đá hiện đại, các tình huống cố định xuất hiện với tần suất cao và ngày càng đóng vai trò quan trọng. Thống kê cho thấy có tới 29% số bàn thắng đến từ những pha bóng như vậy. Vì thế tôi và ban huấn luyện đã đặc biệt chú trọng rèn luyện các bài cố định và bóng bổng. Không phải cầu thủ cao mới có thể đánh đầu ghi bàn, mà là cách di chuyển chiến thuật. Tôi cùng với ban huấn luyện đã xây dựng các phương án nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo ra khoảng trống để các cầu thủ có thể khai thác và tận dụng cơ hội một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, tôi cũng có nghiên cứu rất nhiều hệ thống chiến thuật để phục vụ cho các giải đấu sắp tới.

– Ông cảm thấy ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U23 Việt Nam tại hành trình U23 Đông Nam Á 2025?

Bên cạnh những gương mặt tôi đã từng làm việc cùng ở cấp độ đội tuyển như Văn Khang, Đình Bắc, Văn Trường hay Trung Kiên, thì lần này tôi cũng có cơ hội làm việc với nhiều cầu thủ mới như Nhật Minh, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Viktor Lê, Công Phương, Anh Quân… Tất cả đều cho thấy năng lực rất tốt và tiềm năng phát triển dài hạn.

Dù trong những trận đấu đầu tiên, một số cầu thủ còn thiếu tự tin, nhưng thông qua quá trình tập luyện, tôi luôn cố gắng khích lệ tinh thần và truyền sự tự tin cho họ. Và chính sự trưởng thành nhanh chóng của toàn đội đã góp phần tạo nên thành quả cuối cùng. Đó là chức vô địch. Với những tài năng như vậy thì trong tương lai các cầu thủ này sẽ phát triển hơn rất nhiều và có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

– Công Phương là 1 trong 2 cầu thủ hiếm hoi dưới 20 tuổi của U23 Việt Nam, trước đó cầu thủ này không nhiều lần được triệu tập lên tuyển trong 6 tháng qua, nhưng bất ngờ lại trở thành trụ cột ở U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay, ông có thể giải thích lí do vì sao ông lại sử dụng cầu thủ này được không?

Công Phương là một trong những cầu thủ trẻ nhất đội, kém các đồng đội khác tới 2–3 tuổi. Tuy nhiên, cậu ấy sở hữu tiềm năng lớn và cho thấy khả năng đáp ứng tốt về mặt chiến thuật, từ những tình huống đột phá trong vòng cấm, khả năng giữ bóng cho đến sự năng nổ trong di chuyển. Chính những điểm mạnh đó khiến tôi tin tưởng Công Phương sẽ chơi tốt ở hai trận đấu quan trọng nhất: Bán kết và chung kết. Tôi hiểu áp lực của những trận đấu ấy với một cầu thủ trẻ là rất lớn, nhưng cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi luôn tin rằng, các cầu thủ trẻ có thể phát triển đột phá trong một khoảng thời gian ngắn nếu được thi đấu thường xuyên. Ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều ví dụ. Những cái tên trẻ liên tục vươn ra châu Âu. Nếu Công Phương hay Văn Thuận được ra sân đều đặn ở V.League, tôi tin các cấp độ đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên đáng kể.

Viktor Lê cần nỗ lực, mở cửa với Chung Nguyen Do

– Viktor Lê từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại U23 Đông Nam Á 2025, tuy nhiên màn trình diễn của anh lại chưa đáp ứng được mong đợi. Liệu cầu thủ này chưa thực sự phù hợp với lối chơi và hệ thống chiến thuật mà ông đang xây dựng?

Với Viktor Lê, trước khi lên tuyển, cậu ấy đã có thời gian thi đấu khá ổn định tại V.League. Dù ở giải U23 Đông Nam Á 2025, Viktor không được ra sân nhiều và chủ yếu vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, nhưng cậu ấy vẫn hoàn thành tốt các yêu cầu mà tôi đặt ra. Dĩ nhiên, ở các giải đấu sắp tới, Viktor Lê cần cải thiện thêm ở khâu dứt điểm, khả năng kiểm soát bóng và giữ bóng dưới áp lực. Đó là những yếu tố quan trọng nếu muốn chơi ở đẳng cấp cao.

Tôi hiểu Viktor Lê đang mang trên vai những áp lực vô hình từ danh xưng “cầu thủ Việt kiều”. Điều đó đôi khi khiến cậu ấy chưa thể bộc lộ hết 100% năng lực. Vì vậy, tôi hy vọng truyền thông và người hâm mộ sẽ ủng hộ và đồng hành cùng cậu ấy, thay vì tạo thêm áp lực không cần thiết. Viktor là một cầu thủ có tiềm năng, và nếu được tạo điều kiện, cậu ấy chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn.

Rào cản về ngôn ngữ và giao tiếp là có, nhưng không phải vấn đề quá lớn đối với chúng tôi. Trong quá trình huấn luyện, điều quan trọng nhất là cầu thủ phải nắm được yêu cầu chiến thuật. Đó là cách di chuyển, xử lý bóng và vai trò cụ thể trong từng tình huống. Khi giáo án đã rõ ràng, cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng vai trò của mình trong hệ thống chung. Với các cầu thủ Việt kiều, cánh cửa lên đội tuyển luôn rộng mở. Miễn là họ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, thì đều có cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia cũng như các đội trẻ.

– Mới đây, một trong những cầu thủ Việt kiều sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam là Chung Nguyen Do đã trở về V.League thi đấu, ông đã biết những gì về cái tên này?

Về trường hợp của Chung Nguyen Do, hiện tại chúng tôi mới chỉ theo dõi cậu ấy qua băng hình chứ chưa có dịp xem thi đấu trực tiếp. Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để có đánh giá cụ thể hơn. Nếu cậu ấy cho thấy đủ năng lực chuyên môn và phù hợp với định hướng của đội tuyển, chúng tôi sẵn sàng trao cơ hội.

– Ông có thể giải thích chi tiết quay khăn và tình huống xếp chai nước ngay đường piste của BHL U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 được không? Bởi điều đó đã vô hiệu hoá khả năng ném biên tài tình từ Indonesia?

Để giành chiến thắng, chúng tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thực hiện nhiều công việc phía sau hậu trường. Trước trận đấu, toàn đội đã thống nhất chiến thuật  từ việc cùng nhau pressing, gây áp lực có tổ chức đến cách phối hợp để đoạt lại bóng. Những chi tiết như “quay khăn” là một phần trong chiến lược chung đã được tính toán kỹ lưỡng. Riêng về việc có chai nước xuất hiện gần đường piste trong trận đấu, đó hoàn toàn là sự sắp đặt ngẫu nhiên, không có chủ ý gây cản trở đối thủ. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần fair-play trong thi đấu và tôn trọng tất cả các đội bóng.

– Mục tiêu sắp tới của ông cùng với U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam là gì?

Phía trước chúng tôi là rất nhiều mục tiêu quan trọng như vòng loại U23 châu Á 2026, vòng loại Asian Cup và SEA Games 33. Trước mắt, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tìm kiếm và trao cơ hội cho những gương mặt mới ở đội U23 Việt Nam. Qua đó, tôi sẽ xây dựng nền tảng vững chắc cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai.

Khi mùa giải V.League và Giải hạng Nhất 2025/26 chuẩn bị khởi tranh, đây sẽ là giai đoạn quan trọng để tôi trực tiếp theo dõi, đánh giá và phát hiện thêm những nhân tố tiềm năng. Về chuyên môn, tôi cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống bài tập, xây dựng các chương trình huấn luyện và chiến thuật mới nhằm giúp đội tuyển ngày càng phát triển toàn diện hơn.

– Xuân Son và Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu vào cuối năm 2025. Theo ông, nếu cả hai tái xuất sân cỏ, họ có thể mang lại những đóng góp gì cho đội tuyển Việt Nam?

Trước tiên tôi rất vui khi được biết thông tin tích cực về sự phục hồi sau chấn thuơng của Văn Hậu và Xuân Son. Cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với 2 cầu thủ này vì họ đều có năng lực và chuyên môn rất tốt.

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM