HLV Hoàng Anh Tuấn: “Các cầu thủ U20 Việt Nam rất có tiềm năng”

Gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam khi U20 Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, các học trò của ông đã thể hiện không đến nỗi tệ và nhiều cầu thủ cho thấy tiềm năng rất lớn.

HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại họp báo sau trận đấu.

U20 Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng bảng U20 châu Á 2023 theo cách không thể tiếc nuối hơn khi chỉ thua đối thủ ở chỉ số phụ của đối đầu trực tiếp dù có 6 điểm như nhau. Phát biểu sau trận đấu với U20 Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gửi lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam khi không hoàn thành nhiệm vụ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. “Đầu tiên, tôi xin lỗi khán giả người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng kỳ vọng lớn từ mọi người. Chúc mừng U20 Iran đã thay vị trí chúng tôi vào tứ kết. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều nhưng hết sức nghiệt ngã vì điều lệ giải. Ba đội cùng điểm số, cuối cùng Việt Nam bị loại hết sức đáng tiếc”, HLV trưởng U20 Việt Nam cho biết.

U20 Việt Nam luôn thể hiện sự tự tin trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Phân tích về diễn biến trên sân, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Sau khi có bàn gỡ thế trận thay đổi nhiều, chúng tôi chuẩn bị thay người, chuyển đổi chiến thuật thì bất ngờ thua ngược bàn thứ hai. Hệ thống chiến thuật bị phá vỡ, U20 Việt Nam chỉ còn cách cố gắng đá lên phía trước. Chúng tôi gặp khó khăn hết sức vì hàng thủ U20 Iran cao to. Nếu gỡ 2-3 thì chúng tôi vẫn có suất vào tứ kết nhưng không được”.

Đánh giá về màn trình diễn của U20 Việt Nam ở vòng bảng của U20 châu Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các học trò của ông đã chơi không hề tệ. “Thật ra các bạn thấy rồi, màn trình diễn U20 Việt Nam không tệ. Nhiều gương mặt tiềm năng sau này phát triển cho ĐTQG. Hàng thủ có Nguyên Hoàng, thủ môn Văn Bình, Quốc Việt có duyên ghi bàn, Văn Trường, Văn Khang. Nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng”. “Lứa cầu thủ này rất tiềm năng. Các bạn trưởng thành nhiều, gặp nhiều đối thủ mạnh, tính chất trình diễn cao. Màn trình diễn U20 không tệ chút nào. Ở 3 trận vòng bảng, có cầu thủ hai lần xuất sắc nhất trận, đó là Văn Khang. Chúng ta nên có niềm tin, họ mới 19-20 còn nhiều thời gian phía trước, thậm chí có người mới 18 tuổi như Nguyên Hoàng hay Mạnh Hưng, Văn Bình. Chúng ta đặt niềm tin vào họ. Tôi tin tương lai lứa này sẽ đóng góp cho Việt Nam rất nhiều. Màn trình diễn xuất thần của cầu thủ ta cũng là dấu hiệu cho tương lai”.

U20 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ rất có tiềm năng.

Dù để lại những ấn tượng tốt nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng trình độ của U20 Việt Nam vẫn còn một khoảng cách so với các đội bóng trong bảng. “Chúng ta cũng còn khoảng cách với một số đội bóng ở bảng này. Tôi nói trước rồi, bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách với Iran, Qatar, Australia. Iran và Australia là hai đội nằm trong tốp đầu của châu Á. Australia có kỷ luật và chiến thuật tốt hơn, dàn cầu thủ đồng đều hơn. Việt Nam đá với Australia rồi, họ tổ chức tốt hơn Iran”, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá.