HLV Calisto: “Điều chúng ta cần làm là chuẩn bị thật tốt và thi đấu hết mình”

Chiều nay (18/2), HLV Calisto tiếp tục có buổi làm việc với Phòng Các ĐTQG & Đào tạo trẻ LĐBĐVN. Trọng tâm vẫn là kế hoạch chuẩn bị lực lượng, tập huấn và thi đấu của ĐTQG và ĐT U23 QG trong năm 2009.

18/02/2009 00:00:00

Chiều nay (18/2), HLV Calisto tiếp tục có buổi làm việc với Phòng Các ĐTQG & Đào tạo trẻ LĐBĐVN. Trọng tâm vẫn là kế hoạch chuẩn bị lực lượng, tập huấn và thi đấu của ĐTQG và ĐT U23 QG trong năm 2009. Ngay sau kết thúc buổi làm việc, HLV Calisto đã dành thời gian trao đổi cởi mởi với phóng viên báo chí.


HLV Calisto

PV- Xin chào mừng ông đã trở lại Việt Nam để tiếp tục gánh vác công việc của mình. Sau thành tích cùng ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008, ông có cảm thấy có nhiều sự thay đổi trong kỳ nghỉ phép tại quê nhà Bồ Đào Nha?

HLV Calisto: Việc ĐT Việt Nam giành thắng lợi tại AFF Suzuki Cup 2008 thực sự đã tạo được tiếng vang và được nhiều người biết đến. Trong kỳ nghỉ phép tại Bồ Đào Nha, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, hỏi thăm từ bạn bè, từ đồng nghiệp và từ LĐBĐ Bồ Đào Nha. Điều đó mang lại cho tôi sự phấn khởi và tôi tự hiểu rằng mình cần phải làm tốt hơn nữa trong công việc của mình. Tôi mong muốn các cầu thủ của mình cũng nên có suy nghĩ như vậy, hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình và đừng bị ảnh hưởng bởi sức ép.

 

– Ông có thể cho biết những điểm chính trong buổi làm việc với LĐBĐVN chiều nay?

+ Thực ra, đây cũng là một buổi họp thông thường. Chúng tôi cùng ngồi lại với nhau để vạch kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho ĐTQG và ĐT U23 QG thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2011 và SEA Games 25. Như các bạn cũng đã biết, ngày hôm qua chúng tôi đã thống nhất được chương trình hoạt động của cả 2 đội tuyển trong năm 2009 và đây có thể xem là một kế hoạch khung cho ĐTQG và ĐT U23 QG. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cho hợp lý hơn.

 

Vào tháng 5, ĐTQG sẽ được tập trung với khoảng 30 cầu thủ, trong đó bao gồm cả những cầu thủ U23. Sau quá trình tập luyện, tôi sẽ chọn đội hình để thi đấu giao hữu với ĐT Bahrain vào ngày 31/5.

 

Đến đầu tháng 9, ĐT U23 sẽ tập trung và chúng tôi dự kiến sẽ có chuyến tập huấn khoảng 10 ngày tại nước ngoài. Tháng 10, ĐTQG sẽ tham dự Cúp TPHCM và sang tháng 11, ĐT U23 sẽ thi đấu tại VFF Cup (Agribank Cup & T&T Cup cũ- PV) còn ĐTQG sẽ tập trung cho 2 trận vòng loại Asian Cup 2011. Tháng 12, quan trọng nhất là SEA Games 25 của ĐT U23.

 

Ngoài ra, tại một số thời điểm thích hợp trong năm, chúng tôi cũng dự định sẽ bố trí ĐTQG thi đấu 1-2 trận giao hữu với CLB nước ngoài và dự định cho ĐT U23 tham dự Merdeka Cup tại Malaysia.

 

Ngày 19/2: HLV Calisto đi Đà Nẵng và dự khán trận đấu giữa SHB Đà Nẵng – TĐCS Đồng Tháp, trong khuôn khổ Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009.

– Ngày 28/2: Dự khán trận đấu giữa Tây Ninh – TPK Tiền Giang trong khuôn khổ giải hạng Nhất QG – Cúp Sino 2009.

Ngày 1/3: Dự khán trận đấu giữa ĐT.LA – T&T Hà Nội, trong khuôn khổ giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009.

Ngày 1/3: Có mặt tại Hà Nội

– Cùng gánh vác cả 2 đội tuyển chắc ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn?

+ Đúng vậy, đặc biệt trong khoảng thời gian tháng 10-tháng 11, khi đó cả hai đội tuyển đều trong giai đoạn tập trung và tôi sẽ phải làm việc với khoảng 50 cầu thủ. Bên cạnh đó, các vấn đề về hậu cần, sân bãi, khách sạn, trang thiết bị tập luyện…cũng sẽ gặp những trở ngại và đòi hỏi chúng ta cần bắt tay chuẩn bị ngay từ thời điểm này.

 

– Ông có thể tiết lộ đôi chút về thành phần BHL?

+ Cho đến thời điểm này, đây vẫn là một kế hoạch mở

 

– Ông nghĩ gì về sức ép đối với đội tuyển, sức ép của năm nay so với năm ngoái là như thế nào?

+ Năm 2009, chúng ta bước vào các đấu trường với tư thế là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Vì vậy sức ép đối với đội tuyển cũng lớn hơn, sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, chức vô địch mới chỉ là bước đầu của một sự thay đổi và tôi muốn rằng các cầu thủ đừng nghĩ đến áp lực mà nghĩ đến trách nhiệm của mình.

 

– Xin ông cho biết mục tiêu của ĐT U23 tại SEA Games 25?

+ Mỗi khi bước vào một trận đấu hay một giải đấu, chúng ta cần phải có tư tưởng chiến thắng. Nhưng hãy suy nghĩ thực tế hơn bởi ĐT U23 chưa từng giành HCV tại SEA Games. Nếu hỏi tôi về mục tiêu của ĐTQG tại AFF Cup 2010, tôi có thể trả lời rằng, chắc chắn đó là mục tiêu đoạt Cúp bởi thực tế chúng ta đã giành được chức vô địch.

 

Với đội tuyển U23 thì lại khác bởi ngoài việc chưa từng vô địch SEA Games, đây một đội tuyển trẻ và mỗi năm lực lượng lại có sự thay đổi. Có năm đội tuyển U23 sở hữu được đội hình mạnh nhưng cũng có năm đội hình lại không được như ý. Hãy thử nhìn lại xem, có bao nhiêu cầu thủ chủ chốt từng thi đấu tại SEA Games 24 sẽ tiếp tục khoác áo U23 QG tại SEA Games 25 sắp tới? Vì vậy, rất khó để có thể khẳng định về mục tiêu phía trước của ĐT U23. Điều chúng ta cần làm là chuẩn bị thật tốt và thi đấu hết mình. Thế thôi!

 

– Xin cảm ơn ông và chúc ông tiếp tục gặt hái thành công trong năm 2009.