HLV A.Riedl: SChúng ta đã có một thế trận tốt, thật tiếc lại thua!⬝

Sáng nay (18/5), ĐT Olympic Việt Nam đã đặt chân trở lại quê nhà sau khi kết thúc trận đấu lượt về với ĐT Olympic Lebanon trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.

Sáng nay (18/5), ĐT Olympic Việt Nam đã đặt chân trở lại quê nhà sau khi kết thúc trận đấu lượt về với ĐT Olympic Lebanon trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.

HLV A.Riedl và Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp tại sân bay Nội Bài – Ảnh VFF

Do phần lớn các tuyển thủ phải khoác áo CLB thi đấu tại lượt trận thứ 12 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007 cũng như giải hạng Nhất QG Alphanam/Fuji 2007 diễn ra vào cuối tuần này, nên chỉ có Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp, HLV trưởng A.Riedl và Trợ lý HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các 2 bác sỹ đội tuyển và tuyển thủ Quang Tình (CLB TCDK SLNA) là đáp chuyến bay xuống Nội Bài. Các thành viên còn lại đều bay thẳng từ Bang Kok về TPHCM để thuận tiện cho việc hội quân cùng đội bóng của mình.

Mặc dù phải trải qua cuộc hành trình dài với 2 lần transit, tuy nhiên cả Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp, HLV trưởng A.Riedl và Trợ lý HLV Mai Đức Chung đều vui vẻ trò chuyện cùng các phóng viên báo chí ngay sau khi đặt chân trở lại Nội Bài. Đánh giá về trận thua 0-1 trước Olympic Lebanon, HLV A.Riedl tỏ ra rất tiếc nuối vì theo ông, đội tuyển xứng đáng rời Beirut với ít nhất là 1 điểm. Ông nói: SChúng ta đã khởi đầu không tốt vì các cầu thủ đã không thể nhanh chóng bắt nhịp được với trận đấu do ảnh hưởng của chuyến bay dài. Phải mất tới gần 20 phút, các tuyển thủ mới vào guồng và thật tiếc là bàn thua sớm lại là do lỗi bất cẩn của hàng thủ. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, các tuyển thủ đã thi đấu đầy nỗ lực có thậm chí có lúc còn ắp đặt được lối chơi đối với đội bạn. Sang hiệp hai, tôi quyết định sử dụng chiến thuật tấn công cởi mở hơn với 2 mũi nhọn thực thụ và đã tạo được nhiều cơ hội, tiếc rằng các cầu thủ lại không tận dụng thành công. Nhìn một cách tổng thể, chúng ta đã có một trận đấu không tồi, các cầu thủ vào sân thay người đều thi đấu tốt, thủ thành Vĩnh Lợi cũng thể hiện được phẩm chất của mình. Chúng ta đã có một thế trận tốt, thật tiếc lại thua⬝.

Đồng quan điểm với HLV A.Riedl, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và Trợ lý Mai Đức Chung cũng bộc lộ sự nuối tiếc khi tay trắng rời Beirut. Ông Nguyễn Trọng Giáp cho biết: SDù được chơi trên sân nhà, nhưng Olympic Lebanon vẫn không thể tạo được một thế trận áp đảo trước ĐT Olympic Việt Nam, trái lại họ còn chịu sức ép rất lớn trước tinh thần thi đấu kiên cường của ĐT Olympic Việt Nam. Nếu may mắn hơn, chúng ta đã có thể giành được ít nhất là một trận hòa⬝.

Nhận định về trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai gặp ĐT Olympic Indonesia tại SVĐQG Mỹ Đình vào  ngày 6/6 tới, HLV A.Riedl cho biết: STôi không nhiều thông tin về ĐT Olympic Indonesia vì trận lượt đi tôi không nắm đội. Tôi nghĩ rằng, chiến thắng trong trận lượt đi có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp các cầu thủ tự tin hơn trong lần tái đấu tới. Tôi và các cộng sự của mình sẽ cùng bàn bạc kỹ lưỡng bởi dù có lợi thế rất lớn, nhưng nếu chủ quan, chúng ta cũng sẽ phải trả giá⬝.

Theo kế hoạch, ngày 3/6 tới, ĐT Olympic Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp kỳ phùng địch thủ Olympic Indonesia. Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều 6/6/2007 tại SVĐQG Mỹ Đình.
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM