Hàn Quốc lập kỳ tích ở World Cup

Đội bóng châu Á thi đấu quả cảm để kết thúc trận đấu gặp Nigeria với tỷ số hòa 2-2, qua đó cùng Argentina giành hai suất dự vòng 1/16.

Đội bóng châu Á thi đấu quả cảm để kết thúc trận đấu gặp Nigeria với tỷ số hòa 2-2, qua đó cùng Argentina giành hai suất dự vòng 1/16.

Hàn Quốc trở thành đội bóng châu Á đầu tiên trong lịch sử hai lần vượt qua vòng bảng World Cup. Ảnh: AP.

Hàn Quốc làm nên những điều thần kỳ ở World Cup 2010. Họ trở thành đội bóng châu Á đầu tiên trong lịch sử hai lần vượt qua vòng bảng tại World Cup. 

Bước vào trận đấu này, Hàn Quốc có ba điểm sau trận thắng Hy Lạp ở ngày ra quân. Còn Nigeria toàn thua ở hai lượt đấu trước. Vì vậy, đội bóng xứ kim chi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để có vé đi tiếp.

Có lợi thế về tâm lý hơn so với đối thủ, Hàn Quốc nhập cuộc tự tin. Ngay ở phút đầu tiên, Lee Chung-Yong thoát xuống rất nguy hiểm, tuy nhiên cú xoài người sút bóng của anh chỉ đưa bóng đi sau lưới.

Sau ít phút bị áp đảo, Nigeria dần lấy lại thế trận nhờ tận dụng khả năng tỳ đè tốt. Phút 12, từ đường chuyền bóng thông minh của Chidi Odiah, tiền vệ Uche băng xuống rất nhanh đệm bóng hạ gục thủ thành Jung Sung-Ryong, mở tỷ số 1-0 cho Nigeria.

Có bàn thắng dẫn trước, Nigeria chủ động lùi thấp đội hình chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật của họ chút nữa thành công mỹ mãn nếu Uche có bàn thắng thứ hai của anh. Phút 36, tiền vệ đang khoác áo Almeria dứt điểm cực nhanh từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Jung Sung-Ryong.

Bỏ lỡ cơ hội, những chú đại bàng xanh châu Phi phải trả giá. Park Chu-Young đá phạt thông minh đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Lee Jung-Soo. Anh này nhẹ nhàng dứt điểm đi vào lưới trước sự bất lực của Enyeama, gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc. Đây cũng là kết quả của hiệp một. 

Ngay đầu hiệp hai, lại xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp chếch về phía góc trái khung thành Nigeria, nhưng lần này Park Chu-Young quyết định dứt điểm thẳng về phía khung thành đối thủ. Bóng đi không khó, nhưng thủ thành Enyeama phán đoán sai và đành một lần nữa vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Hàn Quốc.

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra với tốc độ cao và các cơ hội liên tục được tạo ra về phía khung thành hai đội. Phút 66, từ một đường căng ngang, thủ thành Jung Sung-Ryong ra lỡ trớn tạo điều kiện cho Yakubu nhận bóng trong tư thế không người kèm. Nhưng từ cự ly gần, chân sút này lại đá ra ngoài khó tin.

Ngay sau đó, Nigeria may mắn được hưởng 11m nhờ sai lầm của Kim Nam Il. Yakubu không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, giúp đội bóng châu Phi gỡ hòa 2-2 ở phút 70.

Uche và các đồng đội bất lực trước Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Argentina ghi bàn vào lưới Hy Lạp. Điều đó có nghĩa là Nigeria chỉ cần thắng Hàn Quốc là giành quyền đi tiếp. Vì thế, trong những phút cuối, những chú đại bàng xanh dồn lên quyết ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, họ không một lần thành công và đành chấp nhận để Hàn Quốc giành vé đi tiếp.

Đội hình thi đấu:

Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo, Lee Jung-Soo, Cha Du-Ri, Park Ji Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yeung (Kim Jae-Sung 86), Lee Chung-Yong, Park Chu-Young (Kim Dong-Jin 90+3), Yeom Ki-Hun (Kim Nam-Il 63).

Nigeria: Enyeama, Yobo (Echiejile 46), Afolabi, Shittu, Odiah, Uche, Yussuf, Etuhu, Kanu (Martins 57), Yakubu (Obinna 70), Ogbuke.

Bàn thắng: Uche 12’, Yakubu (pen, 70’) – Lee Jung-Soo 38’, Park Chu-Young 49’