Hai tuyển thủ futsal Việt Nam được mời sang Nhật Bản

Nguyễn Minh Trí và Trần Thái Huy sẽ đầu quân cho CLB Y.S.C.C. Yokohama của Nhật Bản trong 3 tháng.

Minh Trí và Thái Huy là 2 tuyển thủ futsal Việt Nam vừa tham dự giải futsal vô địch Đông Nam Á diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Họ cùng tuyển futsal Việt Nam giành hạng 3, qua đó dự vòng chung kết futsal châu Á 2020.

Trong thời gian từ nay đến lúc giải châu Á diễn ra ở Turkmenistan, Minh Trí và Thái Huy sẽ lên đường sang Nhật Bản thi đấu. Họ đã đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Y.S.C.C. Yokohama ở giải hạng 2 futsal của Nhật Bản.

Hai tuyen thu futsal Viet Nam duoc moi sang Nhat Ban hinh anh 1

Trần Thái Huy (áo đỏ) cùng Minh Trí sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh

Thời hạn hợp đồng kéo dài 3 tháng, từ tháng 11/2019 đến 1/2020. Mức lương và phí chuyển nhượng của hai cầu thủ futsal này sẽ được phía câu lạc bộ chủ quản Thái Sơn Nam tiết lộ vào thời gian thích hợp, sau khi kết thúc hợp đồng.

Chỉ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú, nói: “Trước đây, một số đội bóng futsal Nhật Bản đã để ý cầu thủ Việt Nam nhưng chưa mời sang. Đến nay, họ mới ký hợp đồng, điều đó cho thấy cầu thủ của chúng ta tiến bộ”.

“Đây là những cơ hội tốt cho các tuyển thủ va chạm với những nền futsal có trình độ cao. Đây là bước đột phá thì chưa đúng, nhưng sẽ giúp cho futsal Việt Nam rất nhiều. Sắp tới đây, có thêm cầu thủ sang Tây Ban Nha”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Minh Trí thi đấu ở vị trí pivot, hay còn gọi là tiền đạo cắm, với nhiệm vụ nhận bóng, xoay xở để phối hợp và dứt điểm. Tiền đạo người Long An từng lập hat-trick vào lưới Guatemala ở vòng chung kết World Cup futsal 2016 tại Colombia.

Cùng với pivot sinh năm 1996 dự World Cup futsal 2016, Thái Huy tiếp tục đồng hành cùng Minh Trí trong màu áo Y.S.C.C. Yokohama. “Ala” sinh năm 1995 từng ghi bàn gỡ hòa 4-4 trước Nhật Bản, giúp Việt Nam đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu để giành vé dự futsal World Cup 2016.

Hai tuyen thu futsal Viet Nam duoc moi sang Nhat Ban hinh anh 2
Minh Trí (áo đỏ) đang là pivot được đánh giá cao của futsal Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh

Cả hai đều là gương mặt xuất sắc của futsal Việt Nam. Nhiệm vụ của họ là giúp đội futsal Y.S.C.C. Yokohama thăng hạng F League 1 sau khi mùa giải kết thúc. Thương vụ chuyển nhượng đã hoàn thành cách đây hơn một tháng.

Hiện tại, Y.S.C.C. Yokohama dẫn đầu giải F League 2 với 25 điểm. Họ muốn tăng cường nhân sự để đảm bảo cho suất thăng hạng ở mùa giải mới khi đội xếp sau là Volk Barrett Kitakyushu chỉ thua 3 điểm.

Trận đấu đầu tiên của 2 tuyển thủ futsal Việt Nam sẽ diễn ra ngày 4/11, còn trận cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 12/1/2020.

Nguồn: zing.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM