HAGL đại bại trước B.Bình Dương trong ngày nhận cúp vô địch BTV Cup

Trong ngày nâng cao chiếc cúp vô địch giải bóng đá truyền hình Bình Dương – Cúp Number One 2018, HAGL đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước chủ nhà Becamex Bình Dương.

Chiều 30/12, giải bóng đá truyền hình Bình Dương – cúp Number One 2018 đã khép lại với lượt trận cuối cùng. Đến dự và trao giải có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam – ông Lê Khánh Hải.
HAGL đã sớm vô địch sau 3 trận thắng nhưng có lẽ đội bóng phố Núi cũng không muốn mất mặt khi ngày đăng quang lại phải nhận thất bại. Bên kia chiến tuyến, vị thế chủ nhà khiến cho B.BD bị tự ái sau khi không thể giành chức vô địch. Một chiến thắng trước đội bóng sắp nhận cúp có thể coi là sự gỡ gạc đối với đoàn quân của ông Trần Minh Chiến.

HAGL (đỏ) gục ngã trước B.BD trong ngày nhận cúp – Ảnh: Anh Tài

Cùng quyết tâm thể hiện nhưng B.BD là đội chơi tốt hơn, hiệu quả hơn trong suốt 90 phút. Sau khoảng 15 phút đầu, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng từ cú đánh đầu của Sỹ Giáp. Trước khi hiệp một khép lại, B.BD thêm một lần nữa xuyên thủng lưới HAGL bằng cú dứt điểm cận thành của Koulibaly.

Ngay đầu hiệp 2, Wander Luis tiếp tục đào sâu cách biệt cho đội nhà với cú cứa lòng nâng tỷ số lên 3-0. Dẫn đến 3 bàn nên B.BD có phần lơi chân, tạo cho HAGL có một vài cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, khi các chân sút phía trên không tận dụng được cơ hội thì sự lóng ngóng của hàng thủ đã buộc đội bóng phố Núi tiếp tục trả giá trước đợt phản công sắc sảo của chủ nhà. Từ đường chuyền của Hoàng Max, Koulibaly cứa lòng rất đẹp mắt ghi bàn thắng thứ tư cho B.BD ở phút 59.

HAGL nhận Cúp Vô địch BTV Cup 2018

 

B.Bình Dương nhận giải nhì 

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự, HAGL cũng đã được toại nguyện khi Văn Anh ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho đội bóng phố Núi ở phút 83. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Ở trận còn lại, SHB Đà Nẵng đã đánh bại Hanyang với tỷ số 3-0. Ở trận này, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung ra đội hình gồm nhiều trụ cột nên dễ dàng áp đảo trước đội bóng đến từ Hàn Quốc. Các bàn thắng của SHB Đà Nẵng do công của Robert ( 2 bàn) và Đỗ Merlo.

Bảng xếp hạng các đội dự giải 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: HAGL – 500 triệu đồng 
Hạng nhì: B.BD – 300 triệu đồng 
Hạng ba: Sài Gòn FC – 150 triệu đồng 
Giải phong cách: SHB.ĐN
Vua phá  lưới: Robert (SHB.ĐN), Koulibaly (B.BD) – 4 bàn
Thủ môn xuất sắc: Bùi Tấn Trường (B.BD)
Cầu thủ xuất sắc: Châu Ngọc Quang (HAGL)

Nguồn: bongdaplus.vn