Giao hữu tại Tây Ban Nha, ĐT Futsal Việt Nam thắng CLB UMA 2-0 sau loạt luân lưu

0h00 giờ Việt Nam sáng nay (24/8), ĐT futsal Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. Tại trận đấu này, thầy trò HLV Bruno Garcia đã gặp CLB UMA của Malaga đã thắng luân lưu 2-0 sau khi hòa 2-2 trong hai hiệp chính. 

ĐT futsal Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đội bạn

So với trận gặp tuyển Tây Ban Nha, HLV Bruno đã có thay đổi về chiến thuật khi không sử dụng tiền đạo cắm nữa, nhờ đó các cầu thủ Việt Nam đã giữ bóng được nhiều hơn, phối hợp ăn ý hơn trong tấn công và tạo ra được rất nhiều cơ hội đẹp mắt.

Quay lại trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt, phản ứng quá chậm trong việc phòng ngự làm cho cầu môn đội nhà liên tiếp bị đội bạn uy hiếp. Phút thứ 4, đội tuyển Việ Nam phạm lỗi ngay trước vòng cấm, đã bị đội bạn đá phạt mở tỷ số 1-0 do đứng sai hàng rào. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Cả hai bên đều thay nhau tấn công liên tiếp nhưng đội bạn vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn khi tạo ra một số tình huống rất nguy hiểm nhưng đều bị TM Đình Thuận hóa giải. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CLB UMA.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam dường như thay đổi hoàn toàn, các pha tấn công đã tỏ ra ăn ý hơn hẳn và tung ra hàng loạt cú sút nguy hiểm nhưng đều bị TM đội bạn phá được hoặc sút ra ngoài. Phút 30, trong một tình huống phản công nhanh, Xuân Du đã chuyền cho Văn Vũ ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số mười mươi trong tình huống 3 đánh 1 thì đã bị đội bạn phản công và bị dẫn 1-2 ở phút 32. Chỉ chưa đầy mươi giây sau, Thái Huy đã gỡ hòa 2-2 cho tuyển Việt Nam bằng một cú sút rất mạnh ở góc hẹp, bóng tung nóc vào góc xa khung thành đội bạn. Bàn thắng này gợi nhớ đến bàn thắng gỡ hòa 4-4 của chính anh trong trận tuyển Việt Nam loại tuyển Nhật Bản ở tứ kết giải futsal VĐ Châu Á 2016. Trong những phút cuối, đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo, tạo ra được một số cơ hội nhưng không thành bàn.

Tỷ số 2-2 giữ nguyên đến khi kết thúc hai hiệp chính. Đá luân lưu, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 do đội trưởng Bảo Quân và Thái Huy sút, trong khi đội bạn không sút thành công lượt nào.

Ngày 26/8 đội tuyển Việt Nam sẽ gặp CLB JAEN, đội đã vô địch Cup Futsal Tây Ban Nha năm 2015.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM