Giải Vô địch Đông Nam Á 2006 có thể có thêm vòng loại

Hôm qua, 14/11, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn phòng Lê Hoài Anh đã kết thúc hai ngày tham dự kỳ họp LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tại Thái Lan.

15/11/2005 00:00:00
Hôm qua, 14/11, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn phòng Lê Hoài Anh đã kết thúc hai ngày tham dự kỳ họp LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tại Thái Lan.
Giải Vô địch Đông Nam Á 2006 có thể có thêm vòng loại

Tại cuộc họp này, AFF đã quyết định thông qua việc sẽ phạt nặng các LĐBĐQG bỏ cuộc tại các giải đấu có tính chất bắt buộc như: U17, U20 và U23. Tại các giải này trong thời gian vừa qua, số lượng các nước rút lui vào giờ chót khá phổ biến và điều này khiến lịch thi đấu luôn bị đảo lộn.

Về giải Vô địch ĐNA 2006 (nguyên là giải Tiger Cup), Công ty tiếp thị thể thao AML khẳng định việc Tiger Beer rút lui sau giải 2004 không gây ảnh hưởng tới việc tổ chức giải đấu này trong thời gian tới. Một vấn đề quan trọng khác liên quan đến giải đấu này, đó là thể thức thi đấu. Có ý kiến đề xuất do khu vực ĐNA chỉ có 11 đại diện (thêm Đông Timor) nên có thể mời một đại diện ngoài khu vực để chia bảng cho cân, nhưng đại diện BĐVN đã không đồng tình khi khẳng định đây là sân chơi dành cho các đội tuyển trong khu vực ĐNA. Nhiều khả năng, giải đấu này sẽ tổ chức đá vòng loại để chọn ra 8 đại diện xuất sắc nhất vào VCK. Từ đó chia thành 2 bảng và thi đấu theo thể thức của Tiger Cup 2004, đó là mỗi bảng đá tại một quốc gia đăng cai; từ vòng bán kết và chung kết đá lượt đi, lượt về trên sân nhà – sân đối phương.
Vẫn liên quan đến giải đấu này, AML đề xuất lui thời gian thi đấu sang tận tháng 1/2007 vì nếu đá như cũ sẽ vướng tháng Ramadan (Tháng ăn chay của người Hồi giáo) và Tết dương lịch. Trước đề nghị này, đại diện BĐVN tiếp tục có ý kiến trao đổi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống thi đấu giải của chúng ta cũng như sự chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2007 mà Việt Nam là 1 trong 4 nước đồng chủ nhà. Vấn đề này hiện chưa được AFF khẳng định chính thức sẽ theo phương án nào.
Bên lề cuộc họp, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã có ý kiến trao đổi với Phó Tổng thư ký AFC Paul Mony xung quanh việc tổ chức bốc thăm môn bóng đá của SEA Games 23. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã bày tỏ quan điểm không đồng tình xung quanh phương án bốc thăm và ý kiến này cũng được đại diện các LĐBĐQG khác ủng hộ. Nhân dịp này, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã đề xuất phương án bốc thăm cho môn bóng đá tại SEA Games 24 sắp tới, nhằm đảm bảo tính fair-play, đó là: Căn cứ vào kết quả thi đấu tại kỳ SEA Games trước. Ngoài 2 đội hạt gống nhất-nhì; ba-tư, phương án còn tính tới tách cặp của hai đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng (không vào tới vòng bán kết)⬦ Phó Tổng thư ký Paul Mony cho biết ông sẽ nghiên cứu và trả lời trong cuộc họp gần nhất của AFC và AFF.
(VFF)