“Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên sẽ là sân chơi hữu ích cho ĐT U21 QG”

Đó là ý kiến nhận định của Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khi đại diện lãnh đạo…

 

TTK VFF Trần Quốc Tuấn

TTK Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá cao những nỗ lực của BTC giải và bày tỏ sự vui mừng khi VCK U21 QG cũng như giải U21 quốc tế qua mỗi năm tổ chức lại thể hiện những chuyển biến tích cực về chất lượng chuyên môn, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ. TTK Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng với sự phối hợp của LĐBĐVN và Báo Thanh Niên, VCK U21 QG kèm theo đó là giải U21 quốc tế sẽ tiếp tục thể hiện là sân chơi hữu ích đối với các cầu thủ trẻ, tạo tiền đề tốt cho thành công của các ĐTQG tại các giải đấu quan trọng trong thời gian tới như AFF Suzuki Cup 2008, SEA Games 25, vòng loại Asian Cup 2011…

 

 

PV- Ông đánh giá như thế nào về quy mô và chất lượng chuyên môn của giải U21 quốc tế – Báo Thanh Niên 2008?

TTK Trần Quốc Tuấn: Giải bóng đá U21 quốc tế -Báo Thanh Niên mới chỉ bước sang tuổi thứ hai nhưng đã nhanh chóng thể hiện là một sân chơi vô cùng hữu ích đối với các cầu thủ. Năm nay chất lượng của giải đã có sự cải thiện rõ nét với sự tham dự của các đội bóng mạnh như U21 Iran, U21 Thái Lan. Được thi đấu với những đối thủ có trình độ nhỉnh hơn sẽ tạo cơ hội được cọ sát, tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ và tôi tin rằng họ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

 

– Theo ông, giải U21 quốc tế -Báo Thanh Niên có ý nghĩa như thế nào đối với bóng đá trẻ Viêt Nam?

+ Bóng đá Việt Nam trong thời gian qua đã có sự hội nhập mạnh mẽ đối với bóng đá quốc tế, các cầu thủ được thi đấu nhiều trận hơn với các đội bóng nước ngoài và do đó tạo ra tiền đề thuận lợi cho các ĐTQG khi tham dự các giải quốc tế sắp tới.

 

Trong sự hội nhập đó, Giải U21 quốc tế -Báo Thanh Niên được tổ chức tiếp nối VCK U21 QG Báo Thanh Niên đã thực sự thể hiện ý nghĩa thiết thực trong công tác phát triển bóng đá trẻ bởi đối với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là phải được tạo cơ hội thi đấu cọ sát càng nhiều càng tốt. Chính vì lợi ích mang lại đối với các cầu thủ trẻ nên giải U21 quốc tế-Báo Thanh Niên đã được LĐBĐVN đánh giá rất cao và chính thức công nhận là giải đấu thường niên trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Với sự nâng tầm cả về quy mô và chất lượng, giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên sẽ là sân chơi hữu ích cho ĐT U21 QG- Ảnh: Quốc Khánh

 

 

 

– Ông đánh giá như thế nào về ĐT U21 Việt Nam-Báo Thanh Niên tại giải lần này?

+ ĐT U21 Việt Nam –Báo Thanh Niên dự giải là tập hợp những cầu thủ xuất sắc tại VCK U21 QG vừa qua chứ chưa phải là tập hợp đầy đủ những gương mặt xuất sắc lứa tuổi 21 của bóng đá Việt Nam vì vậy nên còn có hạn chế về lực lượng. Bên cạnh đó, do chỉ có gần 1 tuần để lắp ghép đội hình, thời gian tập luyện phối hợp với nhau không nhiều nên cũng không thể đòi hỏi toàn đội sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Đó cũng chính là trở ngại lớn nhất ảnh hưởng đến chuyên môn của toàn đội khi bước vào giải đấu này.

 

– Trước thực trạng trên liệu LĐBĐVN và BTC giải có tính đến phương án cử ĐT U21 quốc gia thay vì đội tuyển các cầu thủ VCK U21 QG tham dự tại Giải U21 quốc tế-Báo Thanh Niên các năm sau?

+ Tôi cho rằng đây là một ý kiến rất hay bởi quy mô và chất lượng của giải đấu đã được nâng tầm với sự tham dự của các đội tuyển mạnh. Trên cương vị chủ nhà, chúng ta càng phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn bởi chỉ xét riêng về khía cạnh chuyên môn, giải U21 quốc tế -Báo Thanh Niên thực sự là cơ hội tập dượt hữu ích cho ĐT U21 QG trước khi bước vào nhiệm vụ tại các giải đấu của AFF, AFC. Chúng ta đều biết rằng Thái Lan và Iran đều đem sang đội hình sẽ thi đấu tại VCK U19 châu Á sắp tới, họ đánh giá rất cao giải đấu và tận dụng cơ hội này để rèn quân, vậy tại sao chúng ta lại không? Chắc chắn LĐBĐVN và Báo Thanh Niên sẽ trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này. Rất có thể năm sau, ĐT U21 Việt Nam sẽ được xây dựng trước bộ khung và sau đó sẽ bổ sung những gương mặt xuất sắc tại VCK U21 QG để tham dự giải U21 quốc tế.

 

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.