Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2008: U21 Việt Nam gặp U21 Iran tại Bán kết

Không thể vượt qua U21 Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi thứ của bảng A, U21 Việt

Vất vả vượt qua U21 Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, U21 Iran đã đoạt vé đầu tiên vào bán kết của bảng B với cương vị nhất bảng. Trong khi đó, thất bại…
Chiều nay (20/9), trên SVĐ Tự Do- TP Huế đã diễn ra lễ khai mạc và ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá quốc tế U21 – Báo Thanh Niên 2008. Vượt qua U21…
Giải bóng đá U21 quốc tế – Báo Thanh Niên 2008 với sự tham dự của 6 đội bóng là U21 Việt Nam, U21 Malaysia, U21 Thái Lan, U21 Iran, U21 Singapore và U21 Myanmar sẽ diễn ra…
Một trận hoà đủ để U21 báo Thanh Niên Việt Nam đăng quang thế nhưng các học trò của HLV Đinh Văn Dũng còn làm được hơn thế khi đả bại U21 Thái Lan để bước lên bục vinh quang một cách…
Tiếp mạch thắng, U21 báo Thanh Niên Việt Nam vượt qua U21 Singapore 3-0 để vươn lên dẫn đầu BXH, tràn trề cơ hội giành ngôi vô địch⬦

Chiều nay (24/10), SVĐ Nha Trang đã chính thức trở thành ngày hội của bóng đá trẻ khu vực với hai trận đấu mở màn giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên lần thứ nhất năm 2007⬦

Tiếp ngay sau giải U21 như thường niên, báo Thanh Niên tiếp tục đem đến cho bóng đá trẻ nước nhà một sân chơi bổ ích có tên: giải bóng đá Quốc tế U21 báo Thanh Niên…

Mặc dù đều đã giành vé vào bán kết nhưng không vì thế mà cuộc đối đầu trực tiếp giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan mất đi sự hấp dẫn đặc biệt đối với khán giả hâm mộ, bởi ngoài tính ganh đua truyền thống giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam, đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đối với ngôi đấu của bảng A.

 

Tuy nhiên, với lợi thế và hiệu số bàn thắng bại, U21 Thái Lan chỉ cần một kết quả hoà là đủ để chiểm lĩnh vị số 1 của bảng đấu này, qua đó sẽ tránh phải đụng độ với ứng cử viên vô địch U21 Iran tại bán kết. Trong khi đó, thầy trò HLV Lưu Quốc Tân buộc phải giành trọn 3 điểm mới có thể hiện thực hoá mục tiêu của mình.

Dù rất nỗ lực nhưng U21 Việt Nam vẫn vượt qua được U21 Thái Lan – Ảnh: Quang Minh

 

 

Tận dụng áp lực về tâm lý đó của U21 Việt Nam, U21 Thái Lan chủ động dàn thế trận phòng ngự phản công để chờ đợi sơ hở của đội chủ nhà. Điều này đã tạo điều kiện cho U21 Việt Nam thi đấu lấn lướt hơn và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau cú vô-lê cận thành của Đức Thiện (11) ở phút thứ 8 của trận đấu.

 

Bàn thắng từ khá sớm đã tiếp thêm sự hứng khởi cho các học trò HLV Lưư Quốc Tân và dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, U21 Việt Nam nhiều lần khiến khung thành thủ môn Cuningham (1) phải chao đảo với những đợt tấn công khá sắc nét. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống thoát xuống đón bóng rất nhanh của Phúc Hiệp (10) ở phút 12. Tuy nhiên, trong tư thế thuận lợi trước khung thành, Phúc Hiệp (10) lại dứt điểm vọt xà một cách rất đáng tiếc.

 

Nửa cuối hiệp 1 trôi đi trong thế trận cân bằng khi không bên nào thực sự chiếm ưu thế rõ nét. Thế nhưng, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu này, cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi khi U21 Thái Lan tận dụng sai lầm để mất bóng của Thanh Hưng (14) ở khu vực giữa sân, tổ chức tấn công nhanh để rồi Manueangrak (2) dứt điểm chính xác, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng trẻ xứ chùa Vàng.

Hậu vệ Võ Nhật Tân (đỏ) trong một pha tranh bóng với cầu thủ đội bạn – Ảnh: Quang Minh

 

 

Không giữ được thành quả chỉ sau một thoáng sai lầm, U21 Việt Nam đối mặt trở lại với khó khăn khi buộc phải tìm cách vượt qua U21 Thái Lan trong 45 phút còn lại. Họ đã rất nỗ lực trong việc tìm đường đến khung thành đội bạn, nhưng tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công các cơ hội tạo được.

 

Trong khi đó, với tâm lý thoải mái và biết cách giữ sức cho những bứt phá ở giai đoạn cuối trận đấu, U21 Thái Lan trở nên đặc biệt nguy hiểm mỗi khi lên bóng. Phút 71, tận dụng cơ hội hàng thủ Việt Nam dâng cao tấn công không kịp về hỗ trợ bọc lót, Norawich Kaikaew (17) thoải mái bật cao đánh đầu, đưa U21 Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-1.

 

Không còn gì để mất, U21 Việt Nam tràn lên gây sức ép trong những phút ít ỏi còn lại. Mặc dù vậy, các đợt tấn công của đội chủ nhà vẫn không có sự sắc sảo cần thiết để đưa được bóng vào lưới đội bạn ngoài cú sút chệch cột dọc của Đình Hiệp (20) ở phút 88 và cú dứt điểm trúng người thủ môn của tiền vệ Đức Tài (19) ở phút cuối cùng của trận đấu.

  

* Ông Nguyễn Ngọc Mỹ – Giám đốc công ty phần mềm thông tin SMS thưởng 500 USD cho bàn thắng mở tỷ số cho U21 Việt Nam, trong đó cầu thủ ghi bàn Đức Thiện (11) nhận 200 USD, cầu thủ có đường chuyền quyết định cho Đức Thiện ghi bàn là Phúc Hiệp (10) nhận 300 USD

* Cầu thủ Suphaphorn Phomphinit (9) được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

HLV Lưu Quốc Tân (U21 Việt Nam):“Toàn đội hôm nay đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và có bàn thắng dẫn trước. Nếu tận dụng tổt các cơ hội và xử lý tình huống dứt khoát hơn thì có lẽ tỷ số sẽ khác.

 

U21 Thái Lan chơi phòng ngự phản công rất tốt. Họ biết cách tận dụng tâm lý buộc phải thắng của U21 Việt Nam để tạo cơ hội cho mình. Tuy thua trận, nhưng cũng không đưa ra đánh giá về trình độ giữa bóng đá trẻ Việt Nam và bóng đá trẻ Thái Lan bởi khác với U21 Thái Lan là tuyển U21 QG,  U21 Việt Nam tại giải lần này cũng chỉ là đội hình tuyển chọn từ VCK U21 QG chứ không phải là tuyển chọn quốc gia.

 

Tại bán kết, chúng ta sẽ phải gặp U21 Iran. Như các bạn cũng đã thấy họ là đội thủ rất mạnh và U21 Việt Nam chỉ còn cách nỗ lực hết sức mình và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm cổ vũ của khán giả để giành được kết quả tốt nhất”.

 

HLV Kawin Kachendecha (U21 Thái Lan): “Đây là một trận đấu hay như bất kỳ trận đấu nào giữa Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi đã có phần may mắn trong trận đấu này. Các bạn đã thể hiện nhiều sự tiến bộ và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn tại trận đấu Chung kết”. 

   

Xếp hạng bảng A
TT Đội ST T H B BT BB Điểm
1 Thái Lan 2 2 0 0 6 2 6
2 Việt Nam 2 1 0 1 5 4 3
3 Malaysia 2 0 0 2 3 8 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Tại trận đấu cuối bảng B, U21 Singapore xuất sắc vượt qua U21 Myanmar với tỷ số sát nút 1-0 để giành quyền vào chơi trận bán kết gặp U21 Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hasbiallah (6) sau một pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm hiểm hóc ở phút thứ 49 của trận đấu.
 

Mặc dù chỉ cần một kết quả hoà là giành vé vào bán kết nhưng U21 Myanmar (trắng) đã không tận dụng được lợi thế của mình và buộc phải nhường đường cho U21 Singapore – Ảnh: Quang Minh

 

Xếp hạng bảng B

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Iran

2

2

0

0

7

0

6

2

Singapore

2

1

0

1

1

6

3

3

Myanmar

2

0

0

2

0

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch thi đấu bán kết:

Ngày 26/9/2008, SVĐ Tự Do – Huế:

16h00

U21 Việt Nam – U21 Iran

 

18h20

U21 Thái Lan – U21 Singapore