Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương – Cúp Number One 2006: Khởi tranh ngày 30/11

Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương – Cúp Number One 2006 sẽ khởi tranh từ ngày 30/11 tại SVĐ Bình Dương với sự tham dự của 8 CLB

Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương – Cúp Number One 2006 sẽ khởi tranh từ ngày 30/11 tại SVĐ Bình Dương với sự tham dự của 8 CLB là Vận tải Busan (Hàn Quốc), Matsubara (Brazil), Woodlands Wellington (Singapore), Vũ Hán (Trung Quốc), GĐT.LA, Bình Dương, P.Bình Định và Đà Nẵng.
 
Với sự hiện diện của các CLB khách mời mạnh cùng sự hưng phấn được trở lại sân cỏ của 4 CLB hàng đầu V-League 2006 GĐT.LA, Bình Dương, P.Bình Định và Đà Nẵng, giải đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao. Đây cũng chính cơ hội rất tốt để 4 đội xếp đầu V-League 2006 này đưa ra những thử nghiệm mới trước khi bước vào V-League 2007.
 
Chính vì vậy, các CLB trong nước đã chuẩn bị khá kỹ càng trong thời gian qua. Đội Pisico Bình Định hiện đang tham dự giải tập huấn tại Thành Long, Bình Dương đang có đợt tập huấn tại Vũng Tàu, trong khi đó GĐT.LA vừa trải qua những trận đấu rất hữu ích tại Queen”s Cup (Thái Lan).
 
Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Đà Nẵng, Bình Dương, Vận tải Busan (Hàn Quốc), Woodlands Wellington (Singapore). Bảng B gồm: Vũ Hán (Trung Quốc), Matsubara (Brazil), GĐT.LA và Pisico Bình Định.
 
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội xếp đầu mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết. Theo lịch thi đấu, các trận vòng loại sẽ bắt đầu từ 30/11 đến 5/12. Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 7/12 và trận Chung kết được tổ chức vào ngày 9/12.
 
Tổng số tiền thưởng cho giải là 40.000 USD, trong đó đội vô địch được thưởng 20.000 USD. Các đội hạng Nhì và hạng Ba lần lượt nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD và 5000 USD. Ngoài ra, BTC còn trao tặng các giải thưởng phụ như giải thưởng dành cho Vua phá lưới, giải Cầu thủ xuất sắc nhất, tổ trọng tài xuất sắc nhất.
 
 
VFF