Giải bóng đá nữ U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam – U20 CHDCND Triều Tiên: 0-6

Trước một đối thủ quá mạnh như U20 CHDCND Triều Tiên, thêm một lần nữa các nữ cầu thủ trẻ Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn chẳng khác gì trận gặp đối thủ Nhật Bản.


Đội tuyển U20 nữ CHDCND Triều Tiên không quá khó để chiếm ưu thế. Phút thứ 3, từ một quả đá phạt ngoài khu vực 16m50, Chae Un Yong ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, thủ thành Lê Thị Thu đã lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng, bàn thắng do công của Min Kyong Jin.

Hết hiệp 1, đội tuyển U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã vượt lên dẫn 5-0 và 3 bàn thắng sau đó đều do công của Pak Mi Ryong.

Thế trận trong hiệp 2 cũng không nhiều thay đổi khi U20 CHDCND Triều Tiên tiếp tục là những người nắm thế trận. Phút 61, U20 CHDCND Triều Tiên chỉ còn chơi với 10 người, khi đội trưởng Han Hong Ryon nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, sau cú vào bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, đối phương vẫn có thêm 1 bàn thắng, nâng tỷ số lên 6-0, do công của Hyon Ji Hyang.

Thua chung cuộc với tỷ số 0-6, đội nữ U20 Việt Nam đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Các CĐV Việt Nam trên khán đài

Đội tuyển U20 Nữ Nhật Bản đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước U20 Nữ Trung Quốc, nhờ các bàn thắng của Maya Hijikita và Suzu Amano. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp U20 Nữ Nhật Bản có được 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +12), để trở thành đội đầu tiên của bảng B vào bán kết. Tấm vé còn lại của bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U20 Nữ Trung Quốc (1 điểm) và U20 Nữ C HDCND Triều Tiên (4 điểm).

Trước đó, ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra ngày 6/3, Đội tuyển nữ U20 Hàn Quốc có chiến thắng 6-0 trước U20 Đài Bắc Trung Hoa. Jeon Yu-gyeong (cú đúp), Kim Shin-ji, Bae Ye-bin và Won Chae-eun (cú đúp) là những người lập công mang niềm vui về cho U20 Nữ Hàn Quốc. Chiến thắng này giúp U20 Hàn Quốc cùng có 3 điểm như U20 Đài Bắc Trung Hoa, nhưng đã vượt qua đối thủ để chiếm vị trí thứ hai bảng A.

Trong khi đó, U20 Australia 2-0 nhẹ nhàng vượt qua U20 Uzbekistan với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Galic và Trimis.

Với kết quả này, Australia hiện đứng đầu bảng A với 6 điểm, tiếp đến Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 3 điểm, còn chủ nhà Uzbekistan chưa có điểm nào.

Hai tấm vé bảng A giành quyền vào bán kết giải U20 châu Á 2024 sẽ được xác định ở lượt cuối, diễn ra vào ngày 9/3. U20 Australia gặp U20 Đài Bắc Trung Hoa, còn U20 Hàn Quốc gặp chủ nhà Uzbekistan.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U20 Việt Nam: Lê Thị Thu, Bảo Trâm, Lê Hồng Yêu (, Mai Hương (Như Quỳnh, 23’), Nhật Lan, Bùi Thị Thương, Thanh Thảo, Ngọc Ánh (, Vũ Thị Hoa, Minh Chuyên, Hoàng Vân (Thuỳ Linh, 46’).

U20 CHDCND Triều Tiên: Chae Un Gyong, Han Hong Ryon, Hwang Yu Yong, Kim Kang Mi (Pak Hyo Son, 46’), Chae Un Yong, Kim Song Gyong, Kim Song Ok (Jong Kum, 46’), Min Kyong Jin (Jon Ryong Jong, 46’), Hyon Ji Hyang, Oh Sol Song, Pak Mi Ryong (Choe Il Son, 46’).

LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 10/3)

15h00 U20 Trung Quốc vs U20 Việt Nam

15h00 U20 Nhật Bản vs U20 Triều Tiên