U20 nữ Việt Nam giành vị trí nhì bảng A vòng loại 2 giải U20 nữ châu Á 2024

Để thua đáng tiếc trước U20 nữ Australia, U20 nữ Việt Nam chấp nhận vị trí nhì bảng A nhưng đã sớm giành vé vào VCK giải U20 nữ châu Á 2024.

U20 nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 với tâm lý thoải mái. Đội chủ nhà sớm giành vé đến vòng chung kết sau 2 chiến thắng quan trọng trước U20 nữ Iran và U20 nữ Li-băng. Trước đối thủ mạnh, U20 nữ Việt Nam vẫn chơi bóng đầy tự tin và kiểm soát tốt thế trận. Dù không quá lấn lướt U20 nữ Australia nhưng U20 nữ Việt Nam có nhiều pha phối hợp đẹp mắt. Ngược lại, U20 nữ Australia tỏ ra mạnh mẽ và thường xuyên thắng thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Hiệp 1 diễn ra hấp dẫn nhưng không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Hai đội bước vào giờ nghỉ với nhiều nuối tiếc khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, U20 nữ Australia bất ngờ đẩy cao đội hình và họ đã có được điều mình cần. Phút 50, cầu thủ U20 nữ Việt Nam để mất bóng ở khu vực giữa sân. Thay vì chuyền bóng cho đồng đội, tiền vệ Alana Murphy tung cú sút xa rất đẹp mắt ở cự ly hơn 30 mét đánh bại thủ thành Kiều My mở tỉ số trận đấu cho U20 nữ Australia. Bàn thắng bất ngờ giúp tinh thần của U20 nữ Australia lên cao. 6 phút sau, vẫn là Alana Murphy lập công với pha “nã đại bác” nhân đôi cách biệt cho U20 nữ Australia. Không còn gì để mất, HLV Akira Ijiri có điều chỉnh về nhân sự và yêu cầu các học trò dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. U20 nữ Việt Nam lập tức khiến đối phương phải lùi sâu phòng ngự. U20 nữ Australia chọn lối chơi chắc chắn và dựng nên hàng thủ số đông trước khung thành. Trong thế trận như vậy, U20 nữ Việt Nam không thể xuyên phá mành lưới đối phương và đành chấp nhận thất bại đáng tiếc.

 

Nhận xét về trận đấu, huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam Ijiri Akira cho biết: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, còn để thua ở trận đấu hôm nay là lỗi của tôi. Chúng tôi đã gặp Australia 3 lần nhưng chưa từng ghi được bàn thắng nào. Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ cần cải thiện ký thuật. Tôi làm việc ở Việt Nam từ 2019, hiện tại đã có đến 6 cầu thủ ở U20 đã được triệu tập lên ĐTQG. Tôi hy vọng kỳ World Cup tới đây, HLV trưởng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì dây là tương lai của họ. Các em tuy còn trẻ nhưng đã cố gắng theo được các chị, hoạt động tốt trong đội. Hy vọng tương lai các em được phát triển tốt”.

Huấn luyện viên trưởng U20 Australia Leah Blayney cho biết dù đây là vòng loại khó, thi đấu khắc nghiệt nhưng các cầu thủ đã giữ vững tinh thần để có kết quả tốt. “Chúng tôi sẵn sàng cho VCK năm sau. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam là đội mạnh, thi đấu tốt, tổ chức tốt. Họ đã có giải đấu tốt, những năm qua họ thăng tiến tốt vì thế ở các giải châu lục họ thi đấu tốt và có tính cạnh tranh cao với các đối thủ”, HLV Leah Blayney cho biết.