“Giấc mơ sân cỏ” – Biến khát vọng thành hiện thực

Sáng nay (13/6), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác tổ chức cho các BTC địa phương và các Điều phối viên của 14 tỉnh phía Bắc…

13/06/2008 00:00:00

Sáng nay (13/6), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác tổ chức cho các BTC địa phương và các Điều phối viên của 14 tỉnh phía Bắc thuộc chương trình “Giấc mơ sân cỏ” do LĐBĐVN và Trung tâm Aspire (Qatar) phối hợp tổ chức.


PCT Vũ Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh nhấn mạnh: “Giấc mơ sân cỏ là một chương trình rất đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với ý nghĩa cao cả là biến giấc mơ chơi bóng của các em thiếu nhi trở thành hiện thực. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, hữu ích đối với tuổi thơ mà còn giúp bóng đá Việt Nam phát hiện những tài năng tiềm ẩn của bóng đá thiếu nhi Việt Nam để qua đó tiếp tục bồi dưỡng, tạo cơ hội phát triển. Trẻ em Việt Nam rất yêu bóng đá, nếu chúng ta biết tạo cơ hội cho các em phát huy thì lợi ích mang lại đối với bóng đá Việt Nam là rất lớn”.

 

Chuyên gia Anthony của Chương trình “Giấc mơ sân cỏ” cho biết, “Giấc mơ sân cỏ” là một trong những chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá lớn nhất thế giới, dành riêng cho những trẻ em 12 tuổi. Chương trình được khởi nguồn từ trăn trở của ông Josep Colomer – Giám đốc Dự án Giấc mơ sân cỏ – khi nhận thấy rằng có rất nhiều tài năng trẻ không được phát hiện cũng như không có cơ hội phát triển vì không có cơ sở hạ tầng tốt, chưa có sự hỗ trợ phát triển nào…

 

Chuyên gia Anthony của Chương trình “Giấc mơ sân cỏ”

Cùng khi đó, Học viên Aspire (Qatar) đang triển khai mạnh các chương trình giới thiệu Học viên ra thế giới, đã đánh giá rất cao ý tưởng của Dự án tìm kiếm và biến những khát vọng, ước mơ của những tài năng trẻ em trên toàn thế giới thành hiện thực của ông Josep Colomer và đồng ý tài trợ thực hiện chương trình này.

 

Năm 2007, chương trình đã thu hút được hơn 500.000 trẻ em tuổi 12 ở 7 quốc gia tham dự. Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức ở 12 quốc gia, trong đó khu vực Châu Á sẽ chỉ có 2 quốc gia tiềm năng là Việt Nam và Iran. Trong kết hoạch triển khai tại Việt Nam, 3 thí sinh xuất sắc nhất trên tổng số 704 trẻ em dự kiến tham dự sẽ được chọn tham gia khoá huấn luyện và thi đấu tại ASPIRE Academy (Qatar) cùng các HLV, cầu thủ nổi tiếng thế giới trong thời gian một tháng. 

 

Đại diện Nhà tài trợ thực hiện chương trình tại Việt Nam – ông John Huỳnh Nguyễn, TGĐ Cty Cổ phần Khải Minh nhấn mạnh: “Đây là chương trình mang tính xã hội cao, hoàn toàn mang tính miễn phí và phi lợi nhuận. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào được tài trợ thực hiện chương trình bởi bóng đá là một môn thể thao rất thịnh hành tại Việt Nam và chúng tôi hy vọng thông qua chương trình này, trẻ em Việt Nam sẽ được tiếp xúc với nền bóng đá hiện đại, hoàn toàn có cơ hội biến giấc mơ chơi bóng của mình thành hiện thực”.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, ông Lê Anh Thơ – Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng – Tổng cục TDTT nhấn mạnh một số ý kiến chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, của Tổng cục TDTT đối với BTC các địa phương và các Điều phối viên của chương trình Giấc mơ cỏ. Ông Lê Anh Thơ nói: “Những công việc cần phải thực hiện trong chương trình cũng không phải là điều gì quá mới mẻ bởi từ trước đến nay, hàng năm các Sở VH-TT-DL tại các địa phương vẫn tiến hành công tác chuyên môn trong tuyển chọn các VĐV trẻ và tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong mỗi dịp hè cho thiếu nhi. Năm nay, sự xuất hiện của Chương trình Giấc mơ sân cỏ sẽ tạo ra thuận lợi lớn cho hoạt động chuyên môn của các địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là bóng đá trên phạm vi cả nước. Điều quan nhất trong việc đảm bảo thành công của Chương trình, đó là phải tạo mối liên kết giữa Tổng cục TDTT với các Sở VH-TT-DL, giữa LĐBĐVN với các Sở VH-TT-DL, giữa Ban điều hành Trung ương với Ban điều hành chương trình Giấc mơ sân cỏ tại các địa phương nhằm có sự phối hợp chặt chẽ và tạo hiệu quả cao trong công việc”.

 

Theo kế hoạch, Chương trình Giấc mơ sân cỏ tại Việt Nam sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 8/2008.

Lợi ích của chương trình Giấc mơ sân cỏ

 

– Giấc mơ sân cỏ được tài trợ toàn phần bởi Học viện Aspire và Nike, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ UNICEF.

 

– Ngoài việc tạo sân chơi mùa hè cho các em thiếu nhi, với sự hỗ trợ của các HLV đến từ CLB Barcelona, chương trình còn giúp bóng đá Việt Nam phát hiện thêm nhiều tài năng trẻ ở độ tuổi 15. Bên cạnh đó, chương trình còn thiết lập cơ sở dữ liệu, thông tin về hơn 50.000 thiếu nhi có năng khiếu về bóng đá trên toàn quốc.

 

– 3 cầu thủ xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện cho Việt Nam tham gia huấn luyện và thi đấu cùng bạn bè đồng trang lứa đại diện cho 8 quốc gia khác trong thời 1 tháng tại Học viên Aspire. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội nhận được học bổng khoá học 3 năm tại Học viện Aspire dưới sự huấn luyện của các HLV nổi tiếng thế giới.

 

– Tất cả các tình nguyện viên và 50 em xuất sắc nhất Việt Nam sẽ tham gia khoá huấn luyện về kỹ thuật do các HLV nổi tiếng của Học viện Aspire phụ trách.

 

– Các điều phối viên trong cả nước sẽ cung cấp cho LĐBĐVN một mạng lưới những nhà tổ chức bóng đá trẻ và có khả năng hoạt động trong các dự án lớn.