FIFA, AFC đánh giá cao thành tích lọt vào vòng 1/8 của ĐT Futsal Việt Nam

Với kết quả hòa 1-1 trước đội tuyển Cộng hòa Séc, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành quyền vào thi đấu tại vòng knock-out của FIFA World Cup 2021.

Những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu với một đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ghi nhận. Trong bài viết về các trận đấu của ngày thi đấu thứ 8 Futsal World Cup 2021, FIFA đánh giá: “Cộng hòa Séc và Việt Nam đều có 3 điểm trước khi bước vào trận đấu này và một kết quả hòa là đủ để hai đội có thể bước vào vòng tiếp theo. Thế nhưng cả Việt Nam và Cộng hòa Séc đều đã thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng. Châu Đoàn Phát có bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam, trong khi Lukas Resetar là người lập công cho Cộng hòa Séc”.

“Châu Đoàn Phát đã khống chế bóng với sự theo sát của Lukas Krivanek (Cộng hòa Séc) trước khi đem về bàn thắng đầu tiên của trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc với các đồng đội”. FIFA nhận xét về cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng dành lời chúc mừng tới đội tuyển Futsal Việt Nam với thành tích lọt vào vòng 1/8 với tư cách là một trong số 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. “Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có những cơ hội khá tốt nhưng chưa thể trở thành bàn thắng trong hiệp 1”.

“Ở hiệp đấu thứ hai, mặc dù đối diện với sức ép từ phía đội tuyển Cộng hòa Sec, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể khơi thông thế bế tắc bằng bàn thắng của Châu Đoàn Phát ở phút thứ 35 sau một pha phối hợp xuất sắc cùng đồng đội”. AFC nhận định trong bài viết về trận đấu ngày 19/9.

Với kết quả này, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đối thủ là đội tuyển futsal Nga tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

Nguồn: FIFA, AFC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM