ĐTVN kết thúc giải bóng đá bãi biển giao hữu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Chiều qua (31/8/2008), đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia đã kết thúc chuyến thi đấu tại giải bóng…

01/09/2008 00:00:00

Chiều qua (31/8/2008), đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia đã kết thúc chuyến thi đấu tại giải bóng đá bãi biển Desaru Beach Soccer Invitation – Raja Muda Cup 2008 – giải mời do Malaysia tổ chức. Mặc dù, phải dừng chân ở vòng bảng nhưng điều quan trọng là các thành viên trong đoàn đã học hỏi được rất nhiều từ môn bóng đá mới này.

 

Như đã đưa tin, trong các ngày 27 và 28/8, đội tuyển Việt Nam đã lần lượt thi đấu với Indonesia (thua 3-4), Đông Timor (thắng 10-0). Bước vào trận đấu cuối cùng có tính chất quyết định suất vào bán kết, ĐTVN gặp chủ nhà Malaysia.

 

Không ngoài dự đoán của lãnh đội, đội chủ nhà đã có sự trợ giúp của trọng tài. Sự thiên vị của trọng tài không chỉ ĐTVN phản ứng mà chính giám sát cũng phải lên tiếng nhắc nhở trọng tài cần công bằng hơn với ĐTVN.

Dù bị ép, nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn thi đấu rất tốt. Tuy bị thua trước 0-2 nhưng tỷ số dần được lập lại cân bằng 2-2. Sau đó, ĐTVN vượt lên dẫn 3-2, bạn gỡ hoà 3-3. Sự rượt đuổi tỷ số vẫn tiếp tục khi Malaysia vượt lên dẫn 4-3, rồi 5-4. Và ở phút cuối cùng ở hiệp 3 (mỗi trận thi đấu 3 hiệp chính, mỗi hiệp 12 phút), ĐTVN gỡ hoà 5-5. Hai đội bước vào đá hiệp phụ (dài 3 phút), và ĐTVN đã xuất sắc giành chiến thắng 6-5.

 

Theo Điều lệ, nếu giành chiến thắng ở hiệp phụ, đội Việt Nam chỉ được 2 điểm (phải thắng trong 3 hiệp chính thì mới được đủ 3 điểm). Với 5 điểm sau 3 trận, ĐTVN phải so kè hiệu số với Indonesia và thật tiếc khi chúng ta thua hiệu số bàn thắng Indonesia.

 

Trao đổi với Website VFF, ông Trương Hải Tùng – Trưởng phòng phát triển bóng đá phong trào kiêm Trưởng đoàn cho biết: Với Việt Nam đây là môn bóng đá khá mới nhưng với Indonesia, Thái Lan và Malaysia thì họ đã phát triển được 4 năm (năm 2005, Thái Lan đã đứng thứ 4 giải bóng đá bãi biển thế giới).

 

Ông Tùng cho biết thêm, qua giải đấu này, AFF cho biết có khả năng sẽ đề xuất với AFC để tiến tới đưa môn bóng đá bãi biển vào hệ thống thi đấu hằng năm của AFC và AFF. Nước chủ nhà Malaysia cũng khẳng định, đây sẽ là giải mời truyền thống hằng năm và năm 2009 sẽ tiếp tục mời Việt Nam tham dự.

 

Có thể nói, môn bóng đá bãi biển có thể phát triển được ở Việt Nam bởi không đòi hỏi nhiều kinh phí, không đòi hỏi phải có sân bãi hoặc nhà thi đấu như môn Futsal (bóng đá trong nhà), không đòi hỏi có giày thi đấu…, trong khi đó Việt Nam có thuận lợi là có nhiều km bờ biển trải dài từ Bắc chí Nam. Chính vì vậy, Phòng phát triển bóng đá phong trào đang lên kế hoạch trình Lãnh đạo xem xét nếu AFC và AFF đưa vào hệ thống thi đấu hằng năm môn này thì sẽ chính thức tổ chức giải bóng đá bãi biển ở Việt Nam để phát triển phong trào.

Nguồn: VFF