ĐT Việt Nam kết thúc giải giao hữu Futsal PTT Thailand Five 2019 với ngôi Á quân

Chiều nay (15/12), ĐT Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu Futsal PTT Thailand Five 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Phạm Minh Giang chính là chủ nhà Thái Lan- ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam đã có màn thể hiện tốt trước đối thủ mạnh Thái Lan trong trận đấu cuối cùng tại Giải.

Sau 2 lượt trận vừa qua, ĐT Việt Nam đạt 4 điểm với kết quả hòa Guatemala (1-1) và thắng Oman (3-1). Trong lúc đó, ĐT Thái Lan có 2 chiến thắng hủy diệt trước Guatemala (6-1) và Oman (11-0). Chính vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội được xem là trận chung kết để xác định chủ nhân của cúp vô địch.

Ở trận đấu này, chủ nhà Thái Lan được đánh giá cao hơn bởi họ vẫn đang là đội futsal mạnh nhất khu vực. Thực tế những diễn biến trên sân đã cho thấy đội futsal xứ chùa vàng có sự bao quát tốt hơn và cũng tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành ĐT Việt Nam hơn. Tuy nhiên, trước lối chơi tập trung của ĐT Việt Nam, các chân sút Thái Lan chỉ có thể một lần đưa bóng vào lưới trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn và hấp dẫn hơn với các pha dâng cao tấn công của hai đội. Chủ nhà Thái Lan với khả năng cầm nhịp và tận dụng cơ hội rất tốt đã ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên trước 3-0. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam không chịu buông xuôi và vùng lên mạnh mẽ trong thời gian còn lại của trận đấu. 8 phút cuối trận ghi nhận nỗ lực pressing của các học trò HLV Phạm Minh Giang và họ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Đặng Anh Tài. ĐT Việt Nam thậm chí có thể kết thúc trận đấu với kết quả tốt hơn nếu 2 pha dứt điểm không đi trúng xà ngang và cột dọc.

ĐT Việt Nam nhận huy chương Bạc

Không đảo ngược được thế cờ, ĐT Việt Nam chấp nhận vị trí Á quân của giải cùng với tấm huy chương Bạc. Ngôi vô địch thuộc về chủ nhà Thái Lan với 3 trận toàn thắng. Với 2 bàn thắng ghi được tại giải, cầu thủ Lê Quốc Nam của ĐT Việt Nam và cầu thủ số 11 của Thái Lan nhận giải đồng Vua phá lưới.

Lê Quốc Nam nhận giải đồng vua phá lưới.

Giải giao hữu PTT Thailand Five 2019 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho VCK futsal châu Á 2020 diễn ra vào tháng 2 năm tới. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam tham dự giải này chưa phải là mạnh nhất do cần thiết phải tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ và một số tân binh thi đấu cọ xát nâng cao trình độ.

Kết thúc Giải giao hữu PTT Thailand Five 2019, ĐT Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày mai. Các cầu thủ được trả về CLB để thi đấu tại giải Futsal TP.HCM mở rộng. Đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 1/2020 để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020. Trước khi lên đường sang Turkmenistan tham dự đấu trường châu lục, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát tại Tây Ban Nha.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM