ĐT U23 Việt Nam thắng ĐT U23 Kyrgyzstan 3-0 trong cuộc “tổng duyệt” trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2022

Tại trận giao hữu tối 17/10 trong đợt tập huấn trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2022, ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước ĐT U23 Kyrgyzstan nhờ bàn thắng từ chấm 11m của Lê Văn Đô và cú đúp của Trần Văn Đạt. Đây cũng là cuộc tổng duyệt đối với U23 Việt Nam trước khi chốt lại danh sách 23 cầu thủ để di chuyển sang Kyrgyzstan tham dự cuộc đua tại bảng I.

Đội hình xuất phát của ĐT U23 Việt Nam.

Ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan có sự góp mặt của 2 cầu thủ vừa trở về từ ĐTQG là Việt Anh và Hoàng Anh. Chưa kể, lần đầu tiên HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi khi chơi với đội hình 4-2-3-1. Dẫu vậy, trong khoảng 20 phút đầu trận, các tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn chưa thể tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ Kyrgyzstan, dù chúng ta là những người kiểm soát thế trận tốt hơn.

Mới phút 23, Hai Long đã được rút ra sân khi gặp chấn thương nhẹ và việc rút anh ra sân để thay bằng Hữu Thắng của là cách HLV Park Hang-seo muốn dưỡng chân cho át chủ bài của mình ở vòng loại U23 châu Á sắp tới.

Suốt 35 phút đầu, các tuyển thủ trẻ Việt Nam không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tokotaev. Trong khi đó, những đường tổ chức tấn công của U23 Kyrgyzstan lại khá sắc bén.

Đặc biệt, ở phút 29 và 32, thủ môn Văn Chuẩn đã phải xuất sắc bay người cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của đội bạn. Trong thế trận ấy, bàn mở tỷ số đến với U23 Việt Nam khá bất ngờ. Phút 37, Xuân Tú bị phạm lỗi trong vòng 16m50 và Văn Đô đã có bàn mở tỷ số 1-0 từ chấm 11m.

Lê Văn Đô mở tỷ số 1-0 từ chấm 11m.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có thêm 4 sự thay đổi khi tung thủ môn Xuân Hoàng, Mạnh Dũng, Sỹ Hoàng và Văn Đạt vào sân. Trong lúc đối thủ U23 Kyrgyzstan cũng tung vào sân 3 sự thay đổi. Song song đó, HLV Park Hang-seo đã quay về đội hình 5-3-2 quen thuộc.

Phút 51, Văn Đạt cầu thủ vừa vào thay người trong hiệp 2 đã có cú đột phá rồi tung cú sút tung nóc lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Sau đó, cũng chính Văn Đạt tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà ở phút 60 từ đường chuyền của Văn Đô.

Những bàn thắng liên tiếp đã giúp tinh thần các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi hứng khởi hơn. Sau đó, tiếp tục là những sự thử nghiệm ở U23 Việt Nam khi 4 gương mặt Văn Việt, Trọng Long, Văn Tới, Xuân Quyết được tung vào sân, trong lúc U23 Kyrgyzstan cũng thực hiện điều tương tự.

Dù không đặt nặng kết quả thắng thua trong một trận đấu giao hữu mang tính thử nghiệm lực lượng, lối chơi, nhưng chiến thắng 3-0 ở trận đấu mang tính “tổng duyệt” cũng sẽ giúp ĐT U23 Việt Nam có thêm sự tự tin cần thiết trước khi bước vào cuộc đua tại Vòng loại U23 châu Á 2022.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, Trợ lý HLV trưởng Chu Ngọc Cảnh đánh giá: “So với trận đấu trước, ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan, các cầu thủ đã có sự làm quen tốt hơn với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch múi giờ. Vì vậy, đội đã chơi tốt hơn”.

Trợ lý Chu Ngọc Cảnh cũng cho biết thêm: “Hôm nay đội thử nghiệm đội hình chiến thuật với 4 hậu vệ. Tuy nhiên, quan sát thấy hệ thống vận hành không tốt nên BHL quyết định điều chỉnh sang sơ đồ 3-5-2. Thực ra, đội cũng chưa tập luyện nhiều với lối chơi 4 hậu vệ nên khi vận hành không tốt thì cần phải điều chỉnh”.

Về tiêu chí lựa chọn danh sách 23 cầu thủ cho Vòng loại U23 châu Á 2022, Trợ lý Chu Ngọc Cảnh nói: “Những cầu thủ nào thể hiện được phong độ tốt nhất, ổn định nhất và thi đấu tốt trong 2 trận đấu vừa qua sẽ được lựa chọn”.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM