ĐT U23 Việt Nam khởi đầu với chiến thắng 4-1 trước U23 Lào

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 khi giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U23 Lào, qua đó tạm chiếm vị trí nhất bảng C.

CĐV Việt Nam tiếp sức cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trên khán đài sân Rayong Privincial.

Trước trận đấu, được sự đồng ý của AFF, toàn đội đã tổ chức phút mặc niệm trong khu vực kỹ thuật của đội để tưởng nhớ 4 thành viên CLB HAGL đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông vừa qua.

U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi với việc đẩy cao đội hình, chơi pressing trước đối thủ. Ngay phút thứ 4, Quốc Việt có cơ hội đầu tiên với một cú đánh đầu khi thủ môn Thilavong mắc sai lầm. Thật may cho U23 Lào, một hậu vệ đã kịp thời cứu thua. Không lâu sau đó, cũng một cú đánh đầu nhưng Quốc Việt lại đưa bóng đúng vào vị trí thủ môn đối phương.

Bàn thắng đến với U23 Việt Nam ở phút 23. Bên cánh phải, Văn Khang có cú đá phạt đầy táo bạo khiến thủ môn Silavong vất vả cản phá. Ngay sau đó, hậu vệ của U23 Lào luống cuống chuyền bóng vào chân Văn Khang để tiền vệ này có một cú vẩy má ngoài kiến tạo cho đồng đội. Với một pha chạy chỗ cắt mặt dứt điểm ở góc hẹp, Minh Khoa đã đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Các cầu thủ thể hiện động tác chắp tay sau khi ghi bàn để cầu nguyện cho những người đã khuất.

Sau bàn thua, U23 Lào nỗ lực đẩy cao đội hình, tổ chức tranh chấp bóng quyết liệt và gây khá nhiều khó khăn cho các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đến phút 51, đội bóng xứ triệu Voi bất ngờ có bàn quân bình tỷ số, sau khi Thipphachan chớp cơ hội từ một tình huống phạt góc, dứt điểm vào lưới thủ thành Văn Chuẩn.

Nguyễn Minh Quang được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Bàn thắng gỡ hoà phần nào đó giúp các cầu thủ U23 Lào chơi hưng phấn. Lúc này, các học trò của HLV Arena không còn chơi phòng ngự phản công mà quyết định đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Đây cũng là cơ hội để đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn phản đòn. Phút 72, Minh Quang dùng tốc độ vượt qua hậu vệ của Lào, rồi tung ra một cú dứt điểm hạ thủ môn Silavong. Nôn nóng dâng lên, chỉ 4 phút sau đó, U23 Lào lại bị chọc thủng lưới. Lần này, Phi Hoàng kiến tạo để Xuân Tiến phá bẫy việt vị, rồi thực hiện một cú vỉa má ngoài, nâng tỷ số lên 3-1. Ở những giây bù giờ cuối cùng,Vĩ Hào ấn định chiến thắng 4-1 cho U23 Việt Nam sau pha “dọn cỗ” của Xuân Tiến.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đã lên ngôi đầu và rộng cơ hội đi tiếp bởi đối thủ tiếp theo U23 Philippines đã hoà 2-2 với U23 Lào ở lượt trận ra quân. Đều này cũng đồng nghĩa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần một trận hoà là giành quyền vào bán kết trên cương vị nhất bảng C.