ĐT U22 Việt Nam miệt mài rèn thể lực trong điều kiện bất lợi về thời tiết

Tối nay (11/8), ĐT U22 Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cũng giống như buổi tập đầu tiên, các cầu thủ đã phải đối diện với điều kiện bất lợi về thời tiết khi trời đổ cơn mưa lớn, khiến mặt sân ướt sũng và gây khó khăn cho các bài tập.

Mặc dù vậy, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần tập luyện và nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của BHL. Trong giai đoạn đầu của chương trình tập huấn, nội dung chính vẫn là kiểm tra, đánh giá tình trạng thể lực của các cầu thủ nhằm có sự điều chỉnh phù hợp về khối lượng vận động, qua đó từng bước cải thiện các chỉ số về thể lực, về sức mạnh và về tốc độ cho các cầu thủ. Trong đợt tập trung lần này, ĐT U22 Việt Nam có thêm sự trợ giúp của chuyên gia thể lực người Pháp Cedric Roger, hiện cũng đang được giao nhiệm vụ nâng tầm thể lực cho các cầu thủ tại ĐT Nữ Việt Nam, chuẩn bị cho Vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết, do giải VĐQG LS 2021 lùi lịch thi đấu nên các CLB đã cho các cầu thủ nghỉ tập, dẫn đến thể trạng của các cầu thủ cũng không tốt. Vì vậy, khi lên hội quân cùng ĐT U22 Việt Nam, BHL chủ yếu tập trung vào các bài tập nhằm giúp các cầu thủ củng cố nền tảng thể lực. “Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng chúng tôi đều cố gắng hoàn thành tốt các yêu cầu của buổi tập”, Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ.

Chiều nay, LĐBĐ châu Á đã tiến hành bốc thăm để cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K sau khi CHDCND Triều Tiêu rút không tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022. Kết quả, lá thăm may rủi đã điều chuyển ĐT U23 Hong Kong TQ tại bảng I sang bảng K. Điều này cũng đồng nghĩa ĐT U23 Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ cùng bảng là U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đánh giá về sự thay đổi trong bảng đấu của ĐT U22 Việt Nam, Nhâm Mạnh Dũng nói: “Theo tôi, dù đội nào đi hay đội nào ở lại bảng đấu thì chúng tôi vẫn phải tập trung để thi đấu hết khả năng của mình”.

Nhâm Mạnh Dũng cũng cho biết thêm: “Cá nhân tôi may mắn được tham gia thi đấu tại AFC Champions League, được ra sân một số trận và được cọ xát với những cầu thủ quốc tế. Do vậy, tôi cũng tích lũy được một số kinh nghiệm trước khi quay trở lại tập trung cùng ĐT U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả các cầu thủ. Trong các buổi tập, ai thể hiện tốt khả năng của mình và đáp ứng được các yêu cầu mà BHL cần thì người đó sẽ được chọn”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM