ĐT U22 Việt Nam kiểm điểm nghiêm khắc sau trận thua Malaysia

Sau trận thua 0-3 trước ĐT Malaysia trong trận đầu ra quân tại Cúp Hoàng Gia Myanmar 2008, BHL đội tuyển U22 Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm toàn đội và nghiêm khắc chỉ rõ những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại vừa qua, đồng thời qua đó xốc lại tinh thần đối với các tuyển thủ trước khi bước vào trận đấu gặp CLB Huyndai (Hàn Quốc) vào ngày 16/11 tới.

Sau trận thua 0-3 trước ĐT Malaysia trong trận đầu ra quân tại Cúp Hoàng Gia Myanmar 2008, BHL đội tuyển U22 Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm toàn đội và nghiêm khắc chỉ rõ những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại vừa qua, đồng thời qua đó xốc lại tinh thần đối với các tuyển thủ trước khi bước vào trận đấu gặp CLB Huyndai (Hàn Quốc) vào ngày 16/11 tới.


ĐT U22 Việt Nam kiểm điểm nghiêm khắc sau thất bại và tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp CLB Huyndai (Hàn Quốc)

Trưởng đoàn ĐT U22 Việt Nam Nguyễn Trọng Giáp cho biết, tại cuộc họp này chính bản thân các cầu thủ đã tham gia phát biểu ý kiến, nêu quan điểm của mình về trận đấu và đã thấy được mặt mạnh, mặt yếu của ta và bạn. Trong khi đó, về phần mình, BHL đội tuyển cũng thẳng thắn đưa ra những nhận xét, đánh giá đúng mực về nguyên nhân dẫn đến trận thua ĐT Malaysia.

 

Theo phân tích của BHL, nhìn chung, ta còn thua bạn về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu bởi xét về đẳng cấp họ là ĐTQG còn ta là ĐT U22. Về lực lượng, họ đồng đều hơn, thể lực và kỹ chiến thuật cũng trội hơn. Đặc biệt, họ có những cầu thủ có thể cầm trịch và dẫn dắt được trận đấu như cầu thủ đội trưởng Muhamad, cầu thủ tiền vệ tấn công Indraputra hoạt động rất năng nổ và hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, các cầu thủ U22 Việt Nam không đạt được tinh thần thi đấu hừng hực khí thế như đã thể hiện trong trận chung kết Merdeka Cup vừa qua. Trong khi đó, dù nhập cuộc với quyết tâm đòi món nợ thua cuộc, nhưng Malaysia cũng tỏ ra trội hơn ở khả năng kiểm soát tâm lý, thi đấu thận trọng, chặt chẽ trong phòng ngự và rất khẩn trương, linh hoạt trong tấn công.

 

Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến thất bại của ĐT U22 Việt Nam theo nhận định của BHL là các cầu thủ chưa tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra. Lẽ ra phải đá phòng ngự chặt, phản công nhanh thì toàn đội lại dâng cao đội hình chơi đôi công và đã tạo ra sai sót dẫn đến 3 bàn thua. Hơn nữa, với trạng thái tâm lý chưa thật sự vững vàng của các cầu thủ trẻ, khi bị dẫn bàn trước, đội tuyển đã thể hiện sự nôn nóng, mất đi sự bình tĩnh cần thiết khi xử lý các tình huống trong quá nửa thời gian thi đấu còn lại của trận đấu.

Trưởng đoàn ĐT U22 Việt Nam Nguyễn Trọng Giáp

 

Sau khi kết thúc cuộc họp, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp nói :”Từ những đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm trên, toàn đội từ lãnh đạo, BHL đến cầu thủ đều đã xác định lại được trách nhiệm và công việc cần làm tiếp của mỗi người ở cương vị, chức trách mình được giao. Mọi sinh hoạt, tập luyện hàng ngày vẫn được duy trì tốt. Không có tư tưởng buông lơi, lỏng lẻo trong kỷ luật sinh hoạt và tập luyện. Hiện nay toàn đội đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Huyndai vào ngày 16/11 tới”.

 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Giáp, lực lượng của ĐT U22 Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định khi hậu vệ cánh phải Văn Duyệt bị chấn thương dãn cơ bắp đùi trái và sẽ không thể ra sân trong trận đấu tới. Trong khi đó, ở vị trí trung vệ cũng sẽ không có mặt Xuân Hợp do bị thẻ đỏ trong trận gặp ĐT Malaysia. BHL đang cố gắng tìm cách khắc phục một cách hiệu quả nhất khó khăn này trong các buổi tập chuyên môn.


Chiều nay (14/11), toàn đội nghỉ tập và được BHL bố trí đi xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Malaysia và CLB Huyndai (Hàn Quốc). Trên cơ sở quan sát 2 đội thi đấu, BHL hy vọng có thể xây dựng một đấu pháp hợp lý nhất nếu tình hình diễn biến và kết quả trận đấu này có chiều hướng thuận lợi cho trận cuối cùng vòng bảng của ĐT U22 Việt Nam.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM