ĐT U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải VĐ châu Á 2007

amSau chức VĐ ĐNA 2007, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường sẽ tái hợp trở lại vào ngày 1/10 tới đây để chuẩn bị cho giải U20 châu Á 2007…

(VFF)Sau chức VĐ ĐNA 2007, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường sẽ tái hợp trở lại vào ngày 1/10 tới đây để chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2007…

Theo đó, để chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục sẽ diễn ra tại TP.HCM này, đội tuyển U19 QG sẽ gọi tập trung 20 cầu thủ. Về cơ bản danh sách lần này vẫn là những gương mặt từng giành chức VĐ ĐNA cách đây chưa lâu. Do thời gian tập trung trùng với VCK giải U21 báo Thanh Niên 2007, thế nên những cầu thủ có mặt trong các đội bóng lọt vào VCK sẽ được di chuyển ra Nha Trang vào ngày 8/10 để dự giải. Ngày 17/10, các cầu thủ của những đội bóng không lọt vào vòng Tứ kết sẽ trở lại Thành Long trong khi đó số cầu thủ còn lại sẽ lần lượt trở về tập luyện vào các ngày 20 và 22/10.

Danh sách ĐT U19 QG tập trung đợt 2 – 2007

HLV trưởng: Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công Viettel)

Trợ lý: Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), Trần Ngọc Thái Tuấn (An Giang)

Thủ môn (3): Trần Minh Phương (Đà Nẵng), Trần Anh Đức (Thể Công Viettel), Nguyễn Thành Nam (Thành Long).

Hậu vệ: Phạm Văn Quý, Chu Ngọc Anh (Nam Định), Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nam (Hải Phòng), Nguyễn Chí Huynh (Bình Dương), Phạm Minh Trọng (Đồng Nai), Hoàng Ngọc Quân (T&T Hà Nội), Tạ Anh Tùng (HP.Hà Nội).

Tiền vệ:  Trần Thế Vượng, Nguyễn Huy Anh (Thể Công Viettel), Trần Tấn Đạt (Khánh Hoà), Triệu Quang Trung (T&T Hà Nội), Lưu Võ Như Quang (Tiền Giang), Lê Văn Thắng (H.Thanh Hoá), Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình (Nghệ An).

Tiền đạo: Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai), Hoàng Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng (Nam Định), Nguyễn Văn Quân (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Hiệp (Nghệ An).

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM