ĐT U19 Việt Nam hội quân, chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế Cúp Hassanal Bolkiah 2014

Hôm qua (3/8), ĐT U19 Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng- Gia Lai để chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế- Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Guillume Graechen sẽ có 3 buổi luyện quân tại Hàm Rồng trước khi di chuyển xuống TP.HCM vào chiều ngày mai (5/8). Trưa ngày 6/8, toàn đội sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Brunei tham dự giải.

Hiện tại, các cầu thủ đang rất hứng khởi chờ đón những thử thách mới. Dù các trận đấu phía trước chỉ mang tính giao hữu, cọ xát, nhưng tất cả đều đặt quyết tâm sẽ thể hiện hết khả năng của mình nhằm tạo niềm tin cho BHL trong cuộc hành trình hướng tới 2 mục tiêu chính trong năm nay, đó là giải U19 AFF 2014 và VCK U19 châu Á 2014.

Giải bóng đá quốc tế Cúp Hassanal Bolkiah 2014 là giải đấu do LĐBĐ Brunei tổ chức với khách mời là các đội tuyển trẻ trong khu vực. Trong lịch sử giải đấu này, Việt Nam đã 3 lần cử đại diện tham dự. Lần đầu tiên là vào năm 2005. Đại diện của Việt Nam khi đó là U21 Nam Định. Đội bóng Thành Nam xuất sắc lọt vào tới bán kết trước khi để thua U21 Myanmar với tỷ số 0-2.

Sau đó đến năm 2012, đại diện của Việt Nam tham dự là ĐT U19 QG dưới dự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Đội thi đấu khá tốt nhưng cũng dừng chân tại bán kết do thất bại trước U21 của Indonesia với tỷ số 0-2.

Danh sách ĐT U19 Việt Nam:

Trưởng đoàn: Dương Vũ Lâm

HLV trưởng: Guillume Graechen

Trợ lý HLV: Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Hồng Phẩm

Bác sĩ: Hoàng Nghĩa Dương

Phiên dịch: Nguyễn Hữu Trí

Các cầu thủ (22 cầu thủ):

Thủ môn (3): Lê Văn Trường (HAGL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (Hà Nội)

Hậu vệ (8): Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Ksor Úc (HAGL), Nguyễn Hồng Duy (HAGL), Trương Văn Thiết (Viettel)

Tiền vệ (7): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Lương Xuân Trường (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA)

Tiền đạo (4): Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Toàn (HAGL)

>> Lịch thi đấu giải bóng đá quốc tế- Cúp Hassanal Bolkiah 2014

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM