ĐT U19 Việt Nam đã tới Thái Lan: Cảm nhận sức ép từ vòng loại U19 châu Á 2010

11h30 trưa nay (30/10), ĐT U19 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bangkok – Thái Lan và bắt đầu cảm nhận được sức nóng của vòng loại giải U19 châu Á 2010 khi cùng lúc chạm mặt cả 5 đối thủ cùng bảng E tại nơi đóng quân ở khách sạn Town In Town.

11h30 trưa nay (30/10), ĐT U19 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bangkok – Thái Lan và bắt đầu cảm nhận được sức nóng của vòng loại giải U19 châu Á 2010 khi cùng lúc chạm mặt cả 5 đối thủ cùng bảng E tại nơi đóng quân ở khách sạn Town In Town.

 

Town In Town cũng chính là khách sạn nơi ĐT U16 Việt Nam đóng quân tham dự vòng loại U16 châu Á 2010 vừa qua và đã xuất sắc đoạt vé vào VCK. Khi tiếp nhận thông tin này, các tuyển thủ U19 tỏ ra rất hứng khởi nhưng đồng thời cũng chịu sức ép tâm lý không nhỏ khi hiểu rằng cần phải thi đấu hết mình để đạt được thành tích giống như các đàn em.


Có lẽ chính vì vậy, HLV trưởng Triệu Quang Hà và các học trò tỏ ra khá khẩn trương, tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ để kịp giờ ra sân tập vào 16 giờ chiều cùng ngày.

 

Buổi tập đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam được BTC địa phương bố trí tại sân Tanarom nằm cách khách sạn Town In Town khá xa. Toàn đội phải trải qua gần 1 tiếng đồng hồ mới tới được địa điểm này.

 

Do chưa trở lại nền tảng thể lực sung mãn nhất, bên cạnh đó trời trở tối rất nhanh trong khi sân Tanarom lại không có hệ thống dàn đèn nên buổi tập của đội chỉ gói gọn trong vòng hơn 40 phút. Trong quãng thời gian này HLV trưởng Triệu Quang Hà chủ yếu hướng dẫn các cầu thủ các bài tập mang tính hồi phục, lấy lại cảm giác với bóng. Điểm đáng khen ngợi, dù chỉ là một buổi tập nhẹ, nhưng các cầu thủ trẻ đều thể hiện ý thức tập luyện rất tốt, buổi tập cũng vì thế mà diễn ra trôi chảy. BHL cũng rất ít khi phải đưa ra lời nhắc nhở nào.

 

Qua quan sát, trong số 5 đối thủ của ĐT U19 Việt Nam tại Bảng E, thì U19 Hàn Quốc tỏ ra vượt trội hơn hẳn cả về thể hình lẫn thể lực. Họ chắc chắn sẽ  vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho 1 trong 2 suất vé trực tiếp vào VCK của bảng đấu này. Trong khi đó, lứa U19 của chủ nhà Thái Lan tuy tầm vóc chỉ tương đương với U19 Việt Nam, nhưng lại tỏ ra khá nhanh nhẹn và tiếp tục hứa hẹn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ĐT U19 Việt Nam trong cuộc đua tại vòng loại.

 

3 đối thủ còn lại của ĐT U19 Việt Nam gồm Lào, Bangladesh và Macau, dù không được đánh giá cao tại bảng đấu này, nhưng vẫn là những đội bóng không thể xem nhẹ, đặc biệt là U19 Lào. Bởi tại sân chơi trẻ, đại diện của đến từ nước Triệu Voi luôn có khả năng tạo được những bất ngờ.

 

Ngày mai (31/10), toàn đội nghỉ trọn buổi sáng và 15h00 chiều cùng ngày sẽ có buổi tập trên sân thi đấu chính Thai – Japanese.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM