ĐT Futsal Việt Nam thua Á quân thế giới 1-4 trong trận giao hữu tại Tây Ban Nha

20h30 tối qua (3h30 sáng 20/8 theo giờ Việt Nam), ĐT Futsal Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong số 3 trận đấu trong chuyến tập huấn Tây Ban Nha. Đối thủ trong trận này là đội tuyển Tây Ban Nha, một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới và đội tuyển Việt Nam đã bị thua 1-4. 

Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha thu hút rất đông khán giả tới dự khán

Trưởng đoàn Trần Anh Tú (giữa) và các quan chức LĐBĐ Tây Ban Nha 

Đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh của đương kim Á quân thế giới khi tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà đã vấp phải sự phòng thủ chủ động và rất chắc chắn của đội Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam mặc dù rất khó khăn trong tấn công nhưng thế trận không quá lép vế. Chơi tập trung nhưng bàn thua ở phút thứ 6 của ĐT Futsal Việt Nam lại đến từ một sai sót khá đáng tiếc khi thủ môn Văn Huy phát bóng hỏng, tạo cơ hội cho đội bạn mở tỷ số 1-0. Tình huống này đồng thời cũng khiến thế trận thay đổi hoàn toàn. Các cầu thủ Tây Ban tấn công liên tục với tốc đội rất nhanh làm chao đảo cầu môn của thủ môn Văn Huy. Chỉ 1 phút ngay sau khi sút bật xà ở phút thứ 9, đội tuyển Tây Ban đã nâng tỷ số lên 2-0 khi cướp được bóng của Thái Huy. Sau đó đội tyển Việt Nam rất nỗ lực nhưng bế tắc hoàn hoàn trong tấn công và cũng một phần may mắn khi không bị thua thêm bàn nào. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam

Sang hiệp 2 chưa được 3 phút, tận dụng sự kèm người không chặt của đội Việt Nam, đội Tây Ban Nha đã nâng tỷ số lên 3-0. Tiếp tục tấn công khắp mặt sân, đội tuyển Tây Ban Nha gần như không cho đội Việt Nam một cơ hội nào. Tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam không tỏ ra nản chí mà vẫn quyết tâm tìm cách ghi bàn. Phút 28 đội bạn sút bật cột dọc thì ngay sau đó Văn Vũ cũng trả lời bằng một cú sút bật cột dọc. Phút 32 Mạnh Dũng không kèm người chặt để đội bạn nâng tỷ số lên 4-0. Khi thời gian còn 3 phút, cả hai đội đều chuyển sang đá power play nhưng chỉ có đội Việt Nam ghi được bàn do công của Trọng Luân khi trận đấu chỉ còn 30 giây.

Với tỷ số thua 1-4 trước đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực rất cao của mình. Tuy nhiên, để lọt qua vòng bảng ở World Cup, thầy trò HLV Bruno Garcia còn phải cải thiện rất nhiều các bài tấn công của mình cũng như giảm thiểu sai sót trong phòng thủ.

Ngày mai 20/8 đội tuyển sẽ di chuyển quay về Trung tâm thể thao ở Sierra Nevada. Ngày 23/8 đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai gặp CLB UMA, một CLB đang đá ở giải Fustal VĐQG của Tây Ban Nha.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM