Đội tuyển U23 Việt Nam: Đã thấy "kép chính"!

Sau đợt “tổng duyệt” tại giải BTV – Number One Cup 2013, U23 Việt Nam gần như đã tìm ra bộ khung chính nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 ở Myanmar.

CHỌN MẶT GỬI VÀNG
Nhìn vào cách “xoay tua” cầu thủ tại BTV Cup 2013  (22/25 người đã vào sân), có thể thấy BHL U23 Việt Nam muốn tạo cơ hội để các học trò chứng minh năng lực. Và đó cũng là thông điệp mà họ gửi đi: Ai thể hiện được phong độ, sự khát khao chiến đấu thì người đó sẽ được lựa chọn!
 
Tiền vệ Văn Quyết (trái) đang chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ cánh trái U23 Việt Nam
 
Sau 5 trận, có vẻ như HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự đã tìm ra được một đội hình ưng ý nhất. Ở trung tâm hàng phòng ngự, qua những phép thử, Mạnh Hùng và Thanh Hào đang là sự lựa chọn số 1 nhờ khả năng bọc lót cũng như những pha phối hợp khá hợp lý. Ở hai biên, Quang Hùng (phải) và Ngọc Đức (trái) dường như không có đối thủ trong những pha leo biên tạt cánh.
 
Ở khu trung tuyến, ông Phúc đang có một “cơn đau đầu dễ chịu” bởi U23 Việt Nam có khá nhiều lựa chọn. Văn Quyết (chơi trọn 5 trận) đang bất khả xâm phạm ở vị trí tiền vệ cánh trái (hoặc bó vào trong). Cánh đối diện, dù rất ít ra sân tại BTV Cup 2013 vì chấn thương nhưng nhờ sự ăn ý với người đồng đội ở V.NB là Quang Hùng, đội phó Mạnh Dũng đã được ‘‘đặt’’ sẵn một chỗ. 
 
Còn cặp tiền vệ trung tâm Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn dường như đã được chọn mặt gửi vàng. Riêng vị trí tiền vệ phòng ngự, không ngoại trừ sẽ có cuộc cạnh tranh giữa Thanh Hiền và Hoàng Thịnh. Cuối cùng là vị trí thủ môn. Có vẻ như Bửu Ngọc và Nguyên Mạnh đang phải ‘‘đối mặt’’ với nhau trong cầu môn, nếu ai đạt trạng thái tốt nhất thì người ấy sẽ được… gác đền.
 
 
CHỜ “SAO ĐỔI NGÔI”
Trong  sơ  đồ  chiến thuật 4-1-4-1, ông Phúc đã và đang chuẩn bị phương án 2, hay những quân bài bí mật… khi U23 Việt Nam  cần sự đột phá. Cụ thể, hiện tại Thanh Hiền đang được đặt niềm tin ở vai trò “dọn dẹp”. Tuy nhiên, nếu Hoàng Thịnh đạt trạng thái thể lực sung mãn, có thể tiền vệ của SLNA sẽ được đóng “kép chính” nhờ khả năng đánh chặn, điều tiết, cũng như có những cú sút xa đầy uy lực… 
 
Ở khu vực trung tâm, Văn Quyết sẽ rất nguy hiểm nếu có khoảng trống, hay những quả băng lên ở khe. Nhưng trong trường hợp thủ quân U23 Việt Nam bị “phong tỏa”, thì ông Phúc cần phải mở đường “binh” mới. Trong trận đấu với Bangu Atletico Clube (hòa 3-3), Phi Sơn đã chứng tỏ, anh không chỉ biết bám biên hay đảo chân như “rang lạc”, mà còn là cầu thủ biết làm bóng và có những cú ra chân rất gọn và ngọt (ghi 2 bàn). 
 
Cũng không thể bỏ qua Mạc Hồng Quân, người có thể chơi ở vị trí mũi nhọn và cũng có thể chơi như một hộ công khi cần sự đột phá. Tất nhiên, ở U23 Việt Nam không chỉ có Phi Sơn, Hồng Quân mà còn có Hoàng Thiên, Hải Huy, Huy Hùng, Danh Ngọc… những người được trui rèn bản lĩnh và trình độ chuyên môn không thua kém các đồng nghiệp. Vì vậy, nếu được trao niềm tin, họ sẽ nắm lấy cơ hội để khẳng định “bản ngã” của mình.
 
Chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng! 
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM