Đội tuyển U19 Việt Nam tăng cường khối lượng vận động và tích cực thi đấu giao hữu

Sau 5 ngày tập trung, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Grachen Guillume bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng. BHL đội tuyển tiếp tục tăng cường các bài tập vận động nặng giúp các tuyển thủ nâng cao nền tảng thể lực trước khi bước vào loạt trận giao hữu kiểm nghiệm nhân sự.

Giáo án mà HLV Grachen Guillume đưa ra cho các tuyển thủ U19 Việt Nam được HLV người Pháp áp dụng trong quá trình đạo tạo tại học viện HAGL – Asenal JMG ngay lập tức được các tuyển thủ trẻ thích nghi rất nhanh. Dù khối lượng vận động rất nặng nhưng các cầu thủ đã nỗ lực nuốt trọn giáo án của BHL. 

Đội tuyển U19 Việt Nam bước vào giai đoạn vận động nặng và thi đấu giao hữu

Bên cạnh đó, được tập luyện tại Hàm Rồng có điều kiện ăn ở, tập luyện lý tưởng cũng tạo thêm hưng phấn và động lực cho các tuyển thủ U19 Việt Nam. Trong giai đoạn này, các tuyển thủ đều nỗ lực thể hiện khả năng chuyên môn để lọt vào “mắt xanh” của HLV Grachen Guillume.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của đội tuyển U19 Việt Nam. Hậu vệ Lê Văn Sơn đã trở lại tập luyện cùng đồng đội sau thời gian nghỉ ốm. Hiện tại chỉ còn duy nhất cầu thủ Nguyễn Văn Quý gặp chấn thương đầu gối. Tuy nhiên theo các bác sĩ đội tuyển, tiền vệ CLB HAGL sẽ sớm hồi phục và tập luyện cùng đồng đội.

Dự kiến ngày mai 14/8, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên gặp đội tuyển Lào trên sân vận động Pleiku. Sau trận đấu này, ngày 21 và 24/8 đoàn quân HLV Graechen Guillaume sẽ có hai trận đấu giao hữu với các đối thủ đến từ Học viện JMG Ghana, Bỉ và Ai Cập.

Ngoài ra, HLV Grachen Guillume đang cân nhắc khả năng tổ chức thêm các trận giao hữu nội bộ trước các đối thủ xứng tầm giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam có thêm kinh nghiệm thi đấu cũng như tích lũy rất nhiều về chuyên môn. Đây là khoảng thời gian quan trọng trước khi BHL hoàn thiện danh sách lên đường tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 trên đất Indonesia diễn ra từ ngày 9/9 đến ngày 22/9/2013.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM