Đoàn Việt Nam trở về nước an toàn từ Hội nghị Tầm nhìn châu Á tại Trung Quốc

14/05/2008 00:00:00

Chiều 13/5, phái đoàn Liên đoàn bóng đá Việt Nam dẫn đầu là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã trở về Việt Nam an toàn trở về sau khi tham dự Hội nghị tầm nhìn Châu Á năm 2008 tại Trung Quốc.

Hội nghị tầm nhìn Châu Á diễn ra từ tại Thủ phủ Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên từ ngày 9/5, với sự tham dự củachủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) Mohamed Bin Hammam, đại diện lãnh đạo liên đoàn bóng đá các nước Châu Á và các quan chức AFC, FIFA .


Trong khi các đại biểu đang
tham dự Hội nghị tầm nhìn Châu Á đã gặp phải trận động đất mạnh với cường độ 7,8 độ richter. Theo Tân Hoa Xã, trận động đất này đã làm thiệt mạng hơn 10 ngàn người và thiệt hại rất nặng nề về nhà cửa, hạ tầng cơ sở.


Phái đoàn Liên đoàn bóng đá Việt Nam gồm 6 cán bộ dẫn đầu là chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có mặt tại hiện trường bất ngờ chứng kiến trận động đất trên. Tuy nhiên, được sự bảo vệ của nước chủ nhà Trung Quốc nên các đại biểu tham dự hội nghị nói chung và các thành viên thuộc phái đoàn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã an toàn tuyết đối về người và tài sản.


Trận động đất đã khiến cuộc họp phải kết thúc sớm, ngoài dự kiến. Trước sự kiện này, đích thân chủ tịch AFC Bin Hamman đã sử dụng chuyên cơ riêng đưa chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ  cùng các đại biểu tham dự về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội.


Thay mặt các thành viên có mặt trong chuyến đi, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chân thành cảm ơn chủ tịch AFC Bin Hamman đã giúp đỡ đoàn về nước an toàn. Để bày tỏ thịnh tình, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã gửi tới phi hành đoàn và chủ tịch AFC Bin Hamman những bó hoa tươi thắm chúc mừng đoàn tiếp tục trở về nước an toàn.