Đoàn công tác VFF thăm và làm việc với LĐBĐ Quảng Ninh, CLB Than Quảng Ninh

Nằm trong chương trình thăm và tìm hiểu thực trạng hoạt động của các tổ chức thành viên năm 2015, chiều nay (29/12), đoàn công tác VFF do Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Quảng Ninh và CLB Than Quảng Ninh. 

29/12/2015 21:00:39

Các thành viên của đoàn công tác VFF gồm có Phó TTK Nguyễn Minh Châu, Phó TGĐ Cty VPF Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng phòng bóng đá phong trào, đào tạo & các tổ chức thành viên Lưu Quang Điện Biên và Phó trưởng phòng truyền thông Hà Nhật Đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh có ông Đỗ Khánh Tùng – Phó giám đốc Sở, ông Lương Bình Quảng – Trưởng phòng nghiệp vụ TDTT. Về phía LĐBĐ Quảng Ninh có ông Bùi Văn Chiến – Chủ tịch LĐBĐ Quảng Ninh, ông Nguyễn Đình Hùng – TTK LĐBĐ Quảng Ninh, ông Đỗ Ngọc Khải – Ủy viên thường trực BCH LĐBĐ Quảng Ninh. Về phía CLB Than Quảng Ninh có ông Phạm Thanh Hùng – Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Bằng Giang – Giám đốc Cty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc,Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh kế hoạch thăm và trực tiếp tìm hiểu thực trạng hoạt động của các tổ chức thành viên là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của thường trực BCH VFF nhiệm kỳ khóa VII. Từ các chuyến thăm và làm việc này, thường trực VFF sẽ có những đánh giá rõ ràng và cụ thể hơn về đặc điểm tình hình, cơ chế hoạt động, những khó khăn, thuận lợi của các tổ chức thành viên trong quá trình duy trì hoạt động và phát triển bóng đá tại cấp cơ sở. Trên cơ sở đó, VFF sẽ những giải pháp hỗ trợ, phối hợp cùng các tổ chức thành viên khắc phục khó khăn, tháo gỡ trở ngại nhằm giúp cho hoạt động phát triển bóng đá tại các địa phương được hiệu quả và đúng các mục tiêu, định hướng đặt ra.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (áo sáng) phát biểu. Ảnh VFF

Sau khi lắng nghe báo cáo của TTK LĐBĐ Quảng Ninh Nguyễn Đình Hùng về  đặc điểm tình hình và kết quả hoạt động của LĐBĐ Quảng Ninh trong giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ khóa II 2005 đến nay, trong đó nhấn mạnh những khó khăn, bất cập cản trở đến hoạt động phát triển bóng đá của địa phương, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ, từ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình điều hành các hoạt động phát triển bóng đá, VFF nhận thức rất sâu sắc tầm quan trọng từ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước đối với bóng đá. Đặc biệt, để Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 đi vào thực tiễn hoạt động ngay từ các cấp cơ sở, trong đó có Quảng Ninh, thì sự tham gia vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT-DL là điều kiện tiên quyết, không thể tách rời.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, bóng đá Quảng Ninh có lợi thế là tính truyền thống và bản sắc. Dù trải qua những thăng trầm, nhưng thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Không chỉ bóng đá phong trào được tiếp tục duy trì dù còn đối diện với nhiều khó khăn, bất cập, mà bóng đá chuyên nghiệp cũng đã thể hiện những sự khởi sắc rất ấn tượng và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Với nền tảng đó, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng, nếu được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, của Sở VH-TT-DL, sự phối hợp tốt với CLB bóng đá chuyên nghiệp Than Quảng Ninh, LĐBĐ Quảng Ninh chắc chắn sẽ nâng cao vai trò, vị thế của mình để góp phần đưa bóng đá Quảng Ninh lên một bước mới xứng đáng với truyền thống bóng đá cũng như tiềm năng, vị thế của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, một trong những vấn đề cấp bách mà LĐBĐ Quảng Ninh cần phải thực hiện ngay, đó là tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa III (bởi nhiệm kỳ khóa II đã kết thúc vào năm 2010 và do nhiều nguyên nhân khác nhau, Đại hội khóa III vẫn chưa thể được tiến hành). Việc tổ chức Đại hội khóa III sẽ giúp LĐBĐ Quảng Ninh sớm kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới và trong giai đoạn mới, giúp định hình hệ thống thi đấu của địa phương được ổn định, qua đó thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân cũng như của các nhà tài trợ.

Ông Đỗ Khánh Tùng – Phó GĐ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh. Ảnh VFF

Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, ông Đỗ Khánh Tùng – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ninh cũng ghi nhận, một trong những khó khăn lớn nhất của LĐBĐ Quảng Ninh đó là chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo cũng như đầu tư đúng mức từ phía lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở. Tuy nhiên, khó khăn này sẽ sớm được tháo gỡ, bởi Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng Chiến lược phát triển bóng đá Quảng Ninh từ 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tháo gỡ những khó khăn, trở ngại mà LĐBĐ Quảng Ninh nói riêng và bóng đá Quảng Ninh nói chung đang gặp phải.

Đối với CLB bóng đá chuyên nghiệp Than Quảng Ninh, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và những thành quả mà CLB đạt được trong thời gian qua. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, CLB Than Quảng Ninh là một trong những CLB thành công nhất trên nhiều phương diện của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, từ cấu trúc CLB cho đến cơ sở vật chất và cơ chế hoạt động. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, CLB cần kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp. VFF cam kết sẽ luôn hỗ trợ cho CLB về tất cả các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn, đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, theo đề nghị từ phía CLB Than Quảng Ninh, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết trong thời gian tới, VFF sẽ nghiên cứu giới thiệu cho CLB với đối tác là một CLB chuyên nghiệp thuộc quốc gia có nền bóng đá phát triển để tạo sự liên kết, hợp tác trong đào tạo, trao đổi HLV, cầu thủ. Đây cũng là là một trong những giải pháp phát triển bóng đá đã và đang đạt hiệu quả rất cao không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác trong khu vực.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã tặng LĐBĐ tỉnh Quảng Ninh bộ máy tính văn phòng đa năng.