Đoàn công tác AFC và LĐBĐVN làm việc với CLB Công An Hà Nội về công tác cấp phép

Ngày 14/4, tiếp nối buổi làm việc với CLB Hải Phòng và CLB Viettel, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức buổi làm việc cùng đại diện lãnh đạo CLB Công An Hà Nội về các vấn đề liên quan đến công tác cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2023/2024.

  14/04/2023 17:44:09

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía AFC có ông Pavel Luzanov – Phụ trách Bóng đá Chuyên nghiệp và Chiến lược thi đấu AFC; ông Avi Gupta – Trưởng bộ phận Cấp phép AFC. Về phía LĐBĐVN có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép LĐBĐVN; bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Trưởng Ban Cấp phép LĐBĐVN; ông Lê Hoài Anh – Ủy viên Ban Cấp phép; ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng Thư ký LĐBĐVN; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng bộ phận hành chính cấp phép LĐBĐVN; ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các Trưởng, phó phòng đại diện bộ phận hành chính cấp phép LĐBĐVN. 

Về phía lãnh đạo CLB Công An Hà Nội có ông Trần Văn Hùng – Phó Chủ tịch CLB; ông Phạm Văn Lệ – Giám đốc điều hành CLB; ông Lê Hồng Thái – Phó Giám đốc điều hành. 

Đây là năm đầu tiên CLB Công An Hà Nội thi đấu tại giải bóng đá chuyên nghiệp và tham gia hệ thống cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo CLB Công An Hà Nội đã báo cáo AFC và LĐBĐVN về tiến độ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo trở thành CLB có tư cách pháp nhân độc lập, đáp ứng tiêu chí về pháp lý của quy định cấp phép, đồng thời cần hoàn thiện 05 tiêu chí cấp phép bao gồm: tiêu chí thể thao, tiêu chí cơ sở vật chất, tiêu chí nhân lực hành chính, tiêu chí pháp lý và tiêu chí tài chính. Đây là các tiêu chí cơ bản và quan trọng để một CLB được cấp phép tham dự giải Vô địch quốc gia cũng như các giải đấu cấp CLB của AFC.

Đại diện CLB Công An Hà Nội trình bày tại buổi làm việc

Sau khi nghiên cứu các yêu cầu theo từng tiêu chí, đại diện CLB Công An Hà Nội cho biết đã sẵn sàng chuẩn bị hoàn thiện các tiêu chí để được xét duyệt cấp phép, tuy nhiên vẫn cần hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Dự kiến, CLB Công An Hà Nội sẽ hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp vào tháng 5 hoặc tháng 6/2023.