Đấu tập, ĐT U23 Việt Nam – CLB Hà Nội T&T 1-3: Thêm trải nghiệm hữu ích

Chiều nay (8/6), ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với quân xanh rất chất lượng là CLB Hà Nội T&T. Trận đấu này có thể xem là cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cho trận giao hữu gặp U23 Myanmar ngày 11/6 tới.

\"\"
ĐT U23 Việt Nam đã có thêm cữ dượt hữu ích trước đối thủ mạnh Hà Nội T&T- Ảnh: Hà Xuân

Ở hiệp đấu đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc có một số điều chỉnh về nhân sự trong đội hình xuất phát khi đưa Đình Hoàng đá ngay từ đầu thay thế Xuân Hùng ở vị trí hậu vệ biên trái. Trên hàng tiền vệ, Văn Thắng dù chưa thật sự hồi phục chấn thương nhưng cũng được đưa vào sân để thử sức. Vị trí trấn giữ khung thành được trao cho Nguyên Mạnh.

Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng đưa ra sân đội hình rất mạnh với hầu hết các gương mặt thường xuyên đá chính tại V-League.

Do thời tiết nắng nóng, nên hai đội nhập cuộc khá chậm rãi. Tuy nhiên, với thực lực được đánh giá mạnh hơn, Hà Nội T&T tỏ ra lấn lướt trước các cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Văn Phúc. Đến phút 28, Hà Nội T&T có bàn mở tỷ số 1-0 sau pha đá phạt rất đẹp của Cristiano.

Trong thế bị dẫn bàn, ĐT U23 Việt Nam cố gắng đẩy nhanh tốc độ và tổ chức tấn công gây sức ép bên phần sân Hà Nội T&T. Nhưng cũng phải đến phút cuối hiệp 1, ĐT U23 Việt Nam mới kiếm được bàn gỡ hòa khi Vũ Minh Tuấn trong một pha băng lên áp sát khung thành đã dễ dàng đệm bóng dứt điểm hạ thủ môn Hồng Sơn sau đường lật từ biên phải của Quang Hùng.

\"\"
Hàng thủ U23 Việt Nam có dịp thử sức với cặp ngoại binh Samson-Gonzalo của Hà Nội T&T – Ảnh: Hà Xuân

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục thử nghiệm đội hình khi tung vào sân các cầu thủ chưa thi đấu trong hiệp 1. Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng rút các trụ cột ra và chỉ sử dụng đội hình dự bị.

Với nhiều xáo trộn về nhân sự, U23 Việt Nam chơi thiếu gắn kết hơn hiệp một. Bên cạnh đó, sự thiếu tâp trung của hàng phòng ngự đã dẫn đến 2 bàn thua ở phút 78 và 83 của trận đấu.

Trao đổi với báo chí sau khi kết thúc trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra hài lòng về sự thể hiện của các học trò trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ở hiệp hai, khi chơi với đội hình phụ, ĐT U23 Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng hỗ trợ, bọc lót của hàng phòng ngự. Hai bàn thua sau đó của ĐT U23 Việt Nam là minh chứng khá rõ nét.

Sáng mai, ĐT U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT U23 Myanmar, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào ngày 11/6. HLV Hoàng Văn Phúc không nặng thắng thua ở trận đấu này mà chỉ hy vọng các học trò sẽ tích lũy thêm nhiều vốn quý trước đối thủ đang chơi rất lên chân này.

Do không kịp bình phục chấn thương nên tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã xin phép tạm chia tay ĐT U23 Việt Nam để trở về CLB tiếp tục quá trình điều trị.

Đội hình xuất phát của ĐT U23 Việt Nam trong trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T:

Thủ môn: Nguyên Mạnh

Hậu vệ: Quang Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Đình Hoàng

Tiền vệ: Huy Hùng, Minh Tuấn; Mạnh Dũng, Văn Thắng, Văn Quyết

Tiền đạo: Hồng Quân.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM