Đại hội thường niên VFF đánh giá cao những thành tích đạt được trong giai đoạn 2014-2015

Mặc dù vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong chiến lược thúc đẩy sự phát triển, nhưng những thành tích đạt được của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2014-2105 đã được Đại hội thường niên VFF ghi nhận và đánh giá cao.

26/12/2015 18:05:28

Đại hội thường niên VFF ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2014-2015

Theo các báo cáo tại Đại hội, trong thời gian đầu của nhiệm kỳ, Ban chấp hành VFF đã gặp thách thức không nhỏ trước những áp lực phải sàng lọc và loại bỏ những yếu kém, tiêu cực cản trở sự phát triển của bóng đá Việt Nam, hướng tới từng bước thực hiện thành công “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 và Tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mặc dù có thể phải đối mặt với những thực tế không dễ vượt qua, nhưng đó thực sự là tiền đề để tạo bước phát triển mạnh mẽ, đúng hướng cho bóng đá Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn trước và ngay sau  Đại hội nhiệm kỳ VII, VFF đã gặp phải nhiều áp lực khi thành tích của các ĐTQG không đáp ứng được sự kỳ vọng, sự việc một nhóm các cầu thủ CLB XM The V.Ninh Bình và Đồng Nai bị điều tra và đưa ra khởi tố về hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc gây ra những tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, khiến công tác điều hành các hoạt động phát triển bóng đá bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó VFF đã rất nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn, một mặt tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các giải chuyên nghiệp, một khác tăng cường đầu tư và triển khai các kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho các ĐTQG theo hướng trẻ hóa, nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển giao lực lượng và hướng tới những mục tiêu cụ thể. Đặc biệt, tháng 7/2014 LĐBĐVN đã đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện với LĐBĐ Nhật Bản, trong đó tập trung vào các lĩnh vực then chốt và có ý nghĩa thúc đẩy cho sự phát triển bóng đá.

Trong thời gian gần 2 năm đầu của nhiệm kỳ khoá VII, VFF đã rất nỗ lực đảm bảo kinh phí hoạt động trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, các điều kiện cho các ĐTQG ở mức hợp lý, trong đó có trang thiết bị, chế độ đãi ngộ, dinh dưỡng, điều kiện ăn ở…

Bên cạnh đó, VFF cũng tăng cường tạo nguồn nhân lực với các lớp học, các khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp; Hoàn thiện hệ thống cấp phép CLB; Tăng cường các giải pháp đào tạo trẻ, xây dựng các dự án mục tiêu trong công tác đào tạo cầu thủ cho các đội dự tuyển quốc gia; Xây dựng hệ thống các giải đấu theo hướng tăng số lượng các trận đấu để tạo thêm cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ;

Kết quả, trong năm 2014 – 2015, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Cụ thể: Thành tích các ĐTQG được cải thiện (các đội tuyển trẻ U19, U16 QG đều giành quyền vào thi đấu VCK châu Á 2016, ĐT nữ QG vào vòng loại cuối cùng của Olympic Rio de Janero 2016, ĐT U14 nữ vô địch giải U14 nữ châu Á – khu vực Đông Nam Á, ĐT nam QG đạt HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2014 sau 4 năm không có thành tích tại đấu trường này, ĐT U23 QG cũng lần đầu tiên sau 6 năm gặt hái được thành tích tại SEA Games với tấm HCĐ, ĐT Olympic QG xuất sắc lọt vào vòng 1/16 trên cương vị nhất bảng tại môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á Incheon). 

Đặc biệt, tại lễ công bố và trao các giải thưởng thường niên năm 2015 của AFC diễn ra tối 29/11, VFF đã vinh dự được trao 2 giải thưởng gồm: Giải thưởng Giấc mơ châu Á và Giải thưởng dành cho phát triển bóng đá phong trào.  Đây là ghi nhận của AFC đối với những thành quả của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua về phát triển bóng đá cộng đồng cũng như  duy trì tổ chức rất tốt hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia, đồng thời cải thiện thể thức thi đấu nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cầu thủ trẻ ở mọi lứa tuổi.

Từ những thành quả đạt được trong hơn một năm đầu tiên của nhiệm kỳ khoá VII, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban chấp hành, Thường trực Ban chấp hành, sự ủng hộ của các thành viên tham gia hoạt động bóng đá, các nhà tài trợ, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Bộ công an, chính quyền các địa phương và các ban ngành khác, VFF tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển ổn định trong thời gian tới.