Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2007: Hướng tới sự phát triển toàn diện cho bóng đá Việt Nam

8h30 sáng nay (23/1), Đại hội thường niên LĐBĐVN khoá V năm 2007 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội…

23/01/2008 00:00:00
8h30 sáng nay (23/1), Đại hội thường niên LĐBĐVN khoá V năm 2007 đã chính thức được khai mạc với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban ngành Trung ương, các đại biểu là đại diện các LĐBĐ địa phương và các CLB bóng đá trên toàn quốc, Lãnh đạo LĐBĐVN, các Trưởng, Phó phòng các phòng chức năng cùng đông đảo đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội – Ảnh: Đức Trọng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nói: SNăm 2008 là một năm hết sức quan trọng đối với LĐBĐVN, một năm cần được Đại hội thảo luận một cách toàn diện và sâu sắc, đánh giá đúng đắn tình hình phát triển của bóng đá nước nhà trong những năm vừa qua và năm 2007 trên cơ sở đối chiếu với Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ khoá V đề ra. Những cố gắng đạt được, những thành tựu ban đầu trong chặng đường 2005-2007 cần phải được nhìn nhận một cách đúng mức, chính xác. Những khuyết điểm, tồn tại từ nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm cản trở sự phát triển của bóng đá trên con đường thực hiện các mục tiêu của Đại hội cũng phải được đánh giá một cách thấu đáo, thẳng thắn để đạt được những giải pháp phù hợp trong giai đoạn tới⬝.

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Đại hội – Ảnh: Đức Trọng.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: STrong quá trình vận động và phát triển lĩnh vực của mình, trước hết tự chúng ta phải thường xuyên tự hoàn thiện chính mình, hoàn thiện điều lệ, cơ chế cũng như phải phải cùng nhau trước hết giải quyết những phát sinh và tồn tại từ trong tổ chức của LĐBĐVN, của các CLB để phát triển sự nghiệp. Đối với bóng đá, mọi vấn đề đều có thể phát sinh theo các chiều hướng khác nhau nhưng nếu chúng ta giải quyết những phát sinh, khó khăn và tồn tại bằng sự công khai, minh bạch chắc chắn sẽ làm cho tình hình bóng đá ổn định và tạo ra động lực tinh thần nhằm thực hiện các nhiệm vụ đề ra⬝.

Nhất trí, đồng lòng vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam – Ảnh: Đức Trọng.

Quán triệt tinh thần trên, sau lắng nghe các báo cáo tổng kết các mặt công tác của LĐBĐVN trong năm 2007 tại Đại hội, các đại biểu đã có những chia sẻ, đóng góp rất thẳng thắn, khách quan trên tinh thần vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã tiếp thu và đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp và coi đây là cơ sở để LĐBĐVN tự nhìn nhận, đánh giá những công việc đã, đang và sẽ làm trong thời gian sắp tới. Đại hội nhất trí với đánh giá năm 2007, Bóng đá Việt Nam đã cơ bản thực hiện tốt Chương trình công tác và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2006 quyết định. Cụ thể như sau:

– Hệ thống thi đấu quốc gia ổn định, tiếp tục khẳng định là môi trường tốt để xây dựng các CLB và các Đội tuyển Quốc gia. Các CLB tiếp tục được đầu tư xây dựng và củng cố từng bước đáp ứng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp.

– Giải V_League tiếp tục được tổ chức tốt thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ bóng đá nước nhà.

– Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia và Đội Olympic Quốc gia đã đạt được những thành công quan trọng trên đấu trường châu lục.

– Đội tuyển bóng đá nữ tuy gặp khó khăn về lực lượng nhưng đã nỗ lực lớn, hoàn thành chỉ tiêu vào đến trận chung kết SEA Games 24 tại Thái Lan.

– Các giải bóng đá trẻ, bóng đá phong trào được đầu tư và tổ chức các giải đấu ngày một chất lượng. Giải U21 Báo Thanh Niên đã tổ chức thành công, ấn tượng. Giải quốc tế U21 Báo Thanh Niên đầu tiên được tổ chức và thành công rất ấn tượng, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của các Giải đấu dành cho Bóng đá trẻ. Bóng đá trẻ Việt Nam có những thành tích tốt ở khu vực Đông Nam Á. Đội U20 Việt Nam lần đầu tiên Vô địch Đông Nam Á

– Chương trình xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ được triển khai tích cực đúng kế hoạch. Bước đầu đã xây dựng được cơ sở vật chất quan trọng phục vụ các mục tiêu mà Đại hội đặt ra cho sự phát triển bóng đá trẻ.

– Năm 2007 ghi nhận là năm thành công vượt bậc của công tác vận động tài trợ và tài chính của Liên đoàn cũng như của các CLB. Do tổ chức tốt chúng ta đã thành công cả về uy tín tổ chức thương hiệu và hiệu quả kinh tế qua các giải đấu quốc tế mà Liên đoàn đăng cai tổ chức tại Việt Nam năm 2007. Lần đầu tiên có thặng dư cho tài chính năm sau hơn 10 tỷ đồng. Lần đầu tiên LĐBĐVN đã bán được bản quyền truyền hình, mở ra những cơ hội mới trên con đường xây dựng nền bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam được Liên đoàn bóng đá châu Á đề cử là một trong 3 Liên đoàn xuất sắc năm 2007 của châu lục.

– Hoạt động của cơ quan Liên đoàn ngày càng đi vào nền nếp. Các thể chế, các văn bản pháp quy ngày một được hoàn thiện từng bước đáp ứng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp.

Các đại biểu đã chia sẻ những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và thiết thực tại Đại hội – Ảnh: Đức Trọng.

Tuy nhiên Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận:
– Cơ quan Liên đoàn cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp quy nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác quản lý, điều hành theo yêu cầu mới của bóng đá chuyên nghiệp.

– Cần tiếp tục xây dựng kế hoạch thi đấu hàng năm một cách khoa học, hợp lý và có tính thực tiễn cao, tạo sự hài hòa lợi ích giữa các CLB và nhiệm vụ quốc gia. Ban tổ chức các trận đấu cần nâng cao năng lực tổ chức và điều hành các trận đấu tốt hơn, chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn. Hạn chế thấp nhất các sự cố như đã xảy ra tại một số trận đấu trong mùa giải 2007. Nhanh chóng xây dựng chương trình mục tiêu và hướng đi cơ bản cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển cũng như cấp độ các CLB.

– Cần tiếp tục đầu tư một cách chiến lược để phát triển toàn diện bóng đá nữ Việt Nam.

– Các CLB cần đầu tư xây dựng, quản lý và điều hành cơ bản hơn, chuyên nghiệp hơn, nhanh chóng hình thành mô hình quản lý ISO của bóng đá chuyên nghiệp đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

– Đội tuyển U23 nam quốc gia thi đấu không thành công tại SEA Games 24 là một bài học đắt giá về công tác điều hành, công tác xây dựng kế hoạch cho Đội tuyển và công tác HLV. Liên đoàn cần đầu tư nhiều hơn, khoa học hơn để có chương trình đầu tư, xây dựng mới các đội tuyển với chất lượng cao, đủ mạnh, phấn đấu đạt các mục tiêu nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người hâm mộ.

Đại hội thông qua nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ở các Điều 16, Điều 24, Điều 25, Điều 27, Điều 32, Điều 33, Điều 37, bổ sung thêm một điều vào sau Điều 33 để áp dụng từ Đại hội nhiệm kỳ VI.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua mẫu biểu trưng mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và dự kiến sẽ chính thức đưa vào sử dụng bắt đầu từ mùa xuân năm Mậu Tý 2008 nhằm tạo khí thế mới cho LĐBĐVN.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Các mục tiêu kinh tế – xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân. Đất nước đòi hỏi bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục củng cố bộ máy BCH, Ban điều hành và các Hội đồng nhằm tạo động lực mới để có một bước chuyển mình tương ứng trong sự nỗ lực chung của đất nước.

Vì vậy, Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 2007 kêu gọi các CLB thành viên, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ huấn luyện viên và cầu thủ hãy tiếp tục: SNỗ lực cao, quản lý tốt, chuyên nghiệp và khoa học, đoàn kết, kỷ luật xây dựng và phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam trước yêu cầu của thời kỳ mới⬝.

Đây cũng chính là khẩu hiệu hành động của bóng đá Việt Nam đặt ra tại Đại hội Thường niên này.

Trước khi bế mạc Đại hội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đại diện lãnh đạo Bộ Vănhoá, Thể thao & Du lịch đã đưa ra những đánh giá chung về các mảng công tác của LĐBĐVN trong năm qua, đồng thời cũng đưa ra trước Đại hội những đề nghị mang tính chỉ đạo trong giai đoạn tới. Trong đó, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh vào việc tập trung đào tạo HLV, VĐV, Trọng tài và cán bộ quản lý; tập trung phát huy thế mạnh của các CLB để tăng cường sức mạnh cho LĐBĐVN; tập trung hoàn thiện Điều lệ, Quy chế hoạt động để tạo hành lang thuận lợi cho quá trình thực thi các nhiệm vụ; cố gắng tạo nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để phấn đấu mỗi địa phương phải có tối thiểu 3 công trình thể thao cơ bản, đó là SVĐ, bể bơi và Nhà thi đấu; tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các Bộ, Ngành hữu quan để làm mạnh cho bóng đá trong thời kỳ đất nước gia nhập WTO.

Mục tiêu của các ĐTQG năm 2008:

– Đội tuyển nam QG:
+ Giải Vô địch Đông Nam Á 2008 (AFF Cup 2008): phấn đấu lọt vào trận Chung kết.
+ Vòng loại Asian Cup 2011: Phấn đấu lọt vào giai đoạn 2

Đội tuyển U23 QG:
+ Giải U21 quốc tế 2008: Phấn đấu lọt vào Chung kết
+ Giải TH Bình Dương 2008: Phấn đấu lọt vào giai đoạn 2 và có Huy chương.
+ SEA Games 2009: Phấn đấu lọt vào trận Chung kết

Đội tuyển U20 QG:
+ Giải U20 AFF 2008: Phấn đấu lọt vào trận Chung kết.
+ Giải U20 AFC 2008: Phấn đấu lọt vào giai đoạn 2

Đội tuyển nữ QG:
+ Giải vô địch châu Á 2008: Phấn đấu lọt vào giai đoạn 2
+ Giải Than Quốc tế mở rộng 2008: Phấn đấu lọt vào trận Chung kết.
+ SEA Games 2009: Phấn đấu lọt vào trận Chung kết.

Đội tuyển nữ U19 QG:
+ Vòng loại giải AFC: Phấn đấu có vị trí tốt tại vòng bảng.

Đội tuyển Futsal nam QG:
+ Giải AFF 2008: Phấn đấu lọt vào trận Chung kết
+ Indoor Games 2009: Phấn đấu có huy chương.

Đội tuyển Futsal nữ QG:
+ Tập trung xây dựng và duy trì lực lượng chuẩn bị cho năm 2009 (năm 2008 AFF và AFC không tổ chức giải của AFF và AFC).
+ Indoor Games 2009: Phấn đấu lọt vào trận Chung kết.

VFF