Đại hội FIFA 76-2026: Đạt được những cột mốc quan trọng
Đêm qua (30/4, giờ Việt Nam), Đại hội FIFA 76 – 2026 đã diễn ra tại Vancouver (Canada) với sự tham dự của các tổ chức thành viên bóng đá Thế giới. Đoàn LĐBĐVN tham dự Đại hội có: ông Trần Quốc Tuấn- Uỷ viên Ban thi đấu FIFA, Uỷ viên Thường vụ AFC, Chủ tịch LĐBĐVN; ông Trần Anh Tú- Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú- Tổng Thư ký LĐBĐVN.
Phát biểu tại Đại hội FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tổng kết lại chặng đường vừa qua. Người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh cho biết, FIFA đang phát triển cả về quy mô tổ chức các giải đấu cũng như trên phương diện tài chính.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhấn mạnh sức mạnh độc đáo của bóng đá trong việc xây dựng cầu nối giữa một thế giới chia rẽ, khi tất cả 48 Liên đoàn thành viên tham gia chuẩn bị tỏa sáng tại World Cup FIFA năm nay và truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết.Do có sự thành công về mặt thương mại của giải đấu bóng đá nam hàng đầu của FIFA, Hội đồng FIFA đã nhất trí tăng nguồn lực phân bổ cho tất cả 48 đội tham gia thêm 15%, tổng cộng lên 871 triệu đô la Mỹ.

Đoàn đại biểu LĐBĐVN
Nhìn lại một năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng một tổ chức không chỉ đang phát triển mà còn vươn xa hơn. Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, năm 2025, FIFA đã tổ chức thành công giải FIFA Club World Cup đầu tiên, đồng thời, có những bước tiến quan trọng hơn nữa trong việc mở rộng FIFA Women’s World Cup lên 48 đội vào năm 2031, bằng việc ra mắt hai giải đấu cấp câu lạc bộ lớn – FIFA Women’s Champions Cup, khởi tranh năm 2025, và FIFA Women’s Club World Cup, giải đấu gồm 19 đội sẽ bắt đầu vào năm 2028. Những cột mốc này nhấn mạnh cam kết của FIFA trong việc hỗ trợ bóng đá trên khắp các châu lục, các giải đấu và cộng đồng, được thúc đẩy bởi niềm tin rằng sức mạnh thực sự của bóng đá nằm ở tính phổ quát của nó.

Chủ tịch AFF (thứ hai từ trái sang), Chủ tịch LĐBĐVN (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng các giải đấu vẫn là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy sự phát triển bóng đá toàn cầu và FIFA tự hào đã tổ chức một số giải đấu trong năm 2025. Giải vô địch bóng đá U17 thế giới FIFA và Giải vô địch bóng đá nữ U17 thế giới FIFA được mở rộng lên 48 và 24 đội tương ứng và đã tổ chức hàng năm. FIFA cũng đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử khi các câu lạc bộ nữ lần đầu tiên thi đấu dưới lá cờ FIFA, với Giải vô địch bóng đá nữ FIFA khởi tranh tại Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó, Philippines đã chào đón thế giới đến với World Cup futsal nữ lần đầu tiên với chức vô địch thuộc về Brazil.
Người đứng đầu FIFA cũng thông báo một tin vui là doanh thu của FIFA đã tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước, với chu kỳ hiện tại dự kiến đạt 13 tỷ USD. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đi kèm với trách nhiệm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh FIFA đang đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp cho tương lai bền vững của bóng đá. Mục tiêu của FIFA là thành lập 75 Học viện Tài năng FIFA trên toàn thế giới vào cuối năm 2027. Năm 2025, FIFA đã khởi động dự án FIFA Arena toàn cầu – một sáng kiến lớn nhằm xây dựng 1.000 sân bóng mini vào năm 2031. Ngoài ra, chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ với Quỹ Phát triển Saudi Arabia để hỗ trợ xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng bóng đá tại các quốc gia có nhu cầu cao nhất. Các ngôi sao của môn thể thao này là những hình mẫu, xứng đáng có một sân khấu xứng đáng trên quê hương để truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Đoàn đại biểu LĐBĐVN
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhấn mạnh, FIFA đã yêu cầu 211 Hiệp hội thành viên của mình đóng vai trò lớn hơn trong việc quản trị môn thể thao này thông qua các Ủy ban Thường trực mới được thành lập. Với hơn 500 thành viên ủy ban đến từ tất cả các Hiệp hội thành viên FIFA, các cấu trúc này đảm bảo rằng FIFA ngày càng mang tính địa phương để thực sự trở thành một tổ chức toàn cầu. Cũng theo vị lãnh đạo của FIFA, 6 tỷ người sẽ theo dõi World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ, khởi tranh vào ngày 11/6/2026. Sự kiện trọng đại này sẽ có sự góp mặt của nhiều đội bóng lần đầu tiên tham dự và hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc phấn khích tuyệt vời trong bối cảnh hòa bình, niềm vui, tình yêu, hy vọng và đam mê – những phẩm chất vô cùng cần thiết trong thế giới đầy biến động hiện nay.
Trước đó, khi khai mạc Đại hội FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhắc lại rằng, đội tuyển Iran sẽ thi đấu các trận World Cup 2026 tại Mỹ như kế hoạch đã có từ trước đó.
“Trước hết, tôi xin khẳng định ngay rằng, tất nhiên Iran sẽ tham gia World Cup 2026. Và tất nhiên, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ”, ông Infantino nhấn mạnh.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John xác nhận, phía Iran chắc chắn vẫn sẽ có thể tham dự các cuộc họp lớn hơn với FIFA và AFC. Đồng thời khẳng định, đội tuyển Iran vẫn dự World Cup 2026.
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho World Cup nữ 2027 ở Brazil đang được đẩy mạnh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mong muốn có sự hợp tác với tất cả các bên liên quan trong suốt năm 2026 để tiếp tục đưa bóng đá trở thành môn thể thao toàn cầu thực sự.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh tác động to lớn của chương trình FIFA Forward trong việc thúc đẩy phát triển toàn cầu, với 211 Liên đoàn thành viên của FIFA được hưởng nguồn tài trợ, tăng gấp tám lần so với các chương trình trước năm 2016. Tổng vốn đầu tư của FIFA Forward sẽ đạt mức cao kỷ lục 2,7 tỷ USD trong chu kỳ tiếp theo.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (trái) cùng các đại biểu tại Đại hội FIFA 76
Cũng tại Đại hội FIFA, Hội đồng FIFA đã thông qua một sửa đổi quan trọng đối với Quy định Quản trị của FIFA, cho phép các cầu thủ nữ Afghanistan – bao gồm cả các thành viên của đội tuyển Afghan Women United được FIFA tài trợ và hỗ trợ – đại diện cho quốc gia của họ trong các trận đấu quốc tế chính thức thuộc khuôn khổ các giải đấu của FIFA.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú

