“Đã đến lúc Việt Nam nâng cao hơn nữa vị thế của mình!”

Đó là lời nhấn mạnh của bà Michelle Cox -chuyên gia tiếp thị bóng đá nữ FIFA-sau chuyến làm việc với các phòng ban chức năng của LĐBĐVN và các đối tác truyền thông của LĐBĐVN xung quanh công tác phát triển bóng đá nữ.

23/02/2009 00:00:00

Đó là lời nhấn mạnh của bà Michelle Cox -chuyên gia tiếp thị bóng đá nữ FIFA-sau chuyến làm việc với các phòng ban chức năng của LĐBĐVN và các đối tác truyền thông của LĐBĐVN xung quanh công tác phát triển bóng đá nữ.

 

Ngoài việc đánh giá cao tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam, bà Michelle Cox cũng tỏ ra đặc biệt ấn tượng với những thành công của LĐBĐVN thông qua việc đăng cai tổ chức rất nhiều sự kiện bóng đá lớn của AFC, AFF. Trên cơ sở đó, bà Michelle Cox cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần phải nâng cao hơn nữa vị thế của mình bằng việc tiếp cận với các giải đấu mang tầm vóc FIFA, trước tiên là các giải trẻ của nữ.

 

PV website VFF đã trao đổi cùng bà Michell Cox về vấn đề này.

Ông Dato Yap  Nyim Keong và bà Michele Cox – Ảnh: Đức Trọng 

 

PV– Bà đánh giá như thế nào về bóng đá nữ Việt Nam sau 2 ngày làm việc vừa qua?

Bà Michelle Cox: Trong buổi làm việc ngày hôm qua với các phòng, ban chức năng của LĐBĐVN, chúng tôi nhận thấy rằng LĐBĐVN đã làm được nhiều việc cho bóng đá nữ. Tuy nhiên, có một vấn đề mà chúng tôi cảm thấy băn khoăn là các cầu thủ nữ Việt Nam đến với bóng đá hơi muộn. Bởi theo như chúng tôi được biết thì phải đến lứa tuổi 15, các cầu thủ nữ mới bắt đầu luyện tập và chơi bóng, như vậy là muộn so với chu trình đào tạo và phát triển. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng khi bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Trong bối cảnh bóng đá nữ còn chưa nhận được nhiều sự quan tâm, điều này thể hiện rõ nỗ lực rất lớn của LĐBĐVN và của các đội bóng.

 

– Trên cương vị một chuyên gia bóng đá nữ của FIFA, bà có tư vấn gì cho sự phát triển của bóng nữ Việt Nam?

+ Cảm nhận ban đầu của tôi là Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển bóng đá nữ. Nếu đầu tư phát triển từ lứa tuổi U5-U6 thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Ngoài ra, tôi nhận thấy rằng, dù còn nhiều hạn chế, nhưng giải VĐQG nữ của các bạn đã đang ở dạng bán chuyên nghiệp và tôi được biết LĐBĐVN đang xây dựng kế hoạch để phát triển bóng đá nữ theo hướng chuyên nghiệp. Đó là một hướng đi đúng.

 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nên mạnh dạn đăng cai tổ chức thêm nhiều giải quốc tế để tạo cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ. Tôi được biết rằng, các bạn đã rất thành công trên cương vị là nước chủ nhà của nhiều sự kiện bóng đá Đông Nam Á cũng như châu Á, gây dựng được uy tín lớn đối với quốc tế. Đã đến lúc Việt Nam cần phải nâng cao hơn nữa vị thế của mình bằng việc vận động đăng cai tổ chức một giải đấu mang tầm cỡ thế giới, trước mắt nên tiếp cận với các giải trẻ của FIFA như U17, U19. Điều này, vừa tạo bước đệm để Việt Nam tiếp cận với những giải đấu cao hơn của FIFA, đồng thời cũng tạo hiệu ứng tốt cho sự phát triển của bóng đá nữ. Ngoài ra, kèm theo các giải trẻ, FIFA luôn tổ chức các khóa bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực. Như vậy, về chuyên môn, các bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Bà Michele và Ông Dato Yap  Nyim Keong trao đổi cùng các đối tác truyền thông của LĐBĐVN – Ảnh: Đức Trọng

 

– Được biết, bà là chuyên gia về tiếp thị bóng đá nữ của FIFA. Vậy, theo bà, bên cạnh những lợi ích về chuyên môn, việc tổ chức một giải đấu của FIFA còn mang lại những lợi ích gì khác về tài chính, tài trợ hay không?

+ Tất nhiên là việc tổ chức một giải đấu của FIFA, dù ở cấp độ nào, cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau. Bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, FIFA còn hỗ trợ cả về công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện. Điều này sẽ giúp quảng bá hình ảnh của nước chủ nhà trên phạm vi toàn thế giới, thu hút tài trợ và kích cầu cho du lịch, mang lại những lợi nhuận về kinh tế. Tôi xin lấy ví dụ, hồi Chi-lê tổ chức giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới, họ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Chính phủ và có thêm 4 SVĐ mới. Trong khi đó, với New Zealand, việc giành quyền đăng cai tổ chức giải nữ U17 của FIFA năm 2008 vừa qua cũng mang lại cho họ lợi nhuận tới 26 triệu USD từ các nguồn khác nhau. Điều quan trọng hơn, từ việc tổ chức các giải đấu này, bóng đá nữ của Chi Lê và New Zealand đã được biết đến nhiều hơn.

 

– Vậy theo bà, Việt Nam có cơ hội được đăng cai tổ chức các giải đấu của FIFA hay không?

+ Chúng tôi có chủ trương làm việc với tất cả các quốc gia trên thế giới và trước tiên là với các quốc gia có tiềm năng để tạo cơ hội cho các quốc gia đó. Tại khu vực Đông Nam Á, chúng tôi đánh giá rằng Việt Nam là một quốc gia rất có tiềm năng, bởi ngoài uy tín của LĐBĐVN đã được khẳng định thông qua thành công trong công tác tổ chức nhiều sự kiện bóng đá lớn của AFC, AFF, thì một điều quan trọng khác là khán giả Việt Nam rất tuyệt vời. Đó là nền tảng để hy vọng vào một sự thành công cho mỗi sự kiện. Chúng tôi đang nhắm tới khả năng Việt Nam sẽ là điểm đến của giải vô địch bóng đá nữ U17 hoặc U19 của FIFA.


– Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ:“Nếu được FIFA trao vinh dự đăng cai tổ chức giải trẻ của bóng đá nữ, Việt Nam sẵn sàng đón nhận!”

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (phải) và Bà Michelle Cox (trái)

Trong buổi tiếp đón và trò chuyện cùng 2 chuyên gia của FIFA sáng nay (23/2), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, nếu được FIFA trao vinh dự đăng cai tổ chức giải trẻ của bóng đá nữ, Việt Nam sẵn sàng đón nhận và đảm bảo sẽ tổ chức thành công sự kiện. Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, việc vận động đăng cai tổ chức các giải đấu mang tầm vóc FIFA từ lâu là một trong những mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải có thời gian để chuẩn bị cho tổ chức các sự kiện lớn của FIFA vì điều kiện cơ sở vật chất trong nước còn hạn chế, trong đó khó khăn lớn nhất vẫn là điều kiện sân bãi bởi hiện nay tại Việt Nam không có nhiều SVĐ đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế.

 

Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ thẳng thắn đề nghị 2 chuyên gia của FIFA là ông Dato Yap  Nyim Keong và bà Michele cung cấp những tiêu chí cần đáp ứng trong việc tổ chức một giải đấu trẻ của FIFA. Từ đó, LĐBĐVN sẽ báo cáo và thuyết phục Chính phủ hỗ trợ đưa giải vô địch nữ U17 hoặc U19 thế giới về với Việt Nam. Nếu dự án này thành sự thật, Việt Nam sẽ tiến một bước quan trọng trong công tác tổ chức sự kiện ở tầm vóc thế giới.