Cúp Hassanal Bolkiah 2014: ĐT U19 Việt Nam chia điểm với ĐT U21 Brunei

Tại lượt trận đấu thứ tư bảng B – Cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra tối nay (15/8), dù 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng ĐT U19 Việt Nam đã không bảo toàn được thắng lợi khi để U21 Brunei chia điểm với tỷ số 2-2.

ĐT U19 Việt Nam bị chia điểm dù 2 lần vượt lên dẫn trước U21 Brunei

Mặc dù ĐT U19 Việt Nam rơi vào thế buộc phải chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại tại vòng bảng mới có thể chắc chắn giành quyền đi tiếp vào bán kết, nhưng HLV trưởng Guillume Graechen vẫn quyết định đưa vào sân đội hình với một số thay đổi so với trận đấu trước. Mục đích của nhà cầm quân người Pháp không nằm ngoài sự kiểm nghiệm nhân sự và lối chơi cho ĐT U19 Việt Nam để hướng tới mục tiêu chính là VCK U19 châu Á 2014.

Tuy nhiên, những xáo trộn về nhân sự được HLV Guillume khẳng định là không ảnh hưởng đến thực lực của ĐT U19 Việt Nam trong cuộc đối đầu quan trọng với U21 Brunei, bởi thực tế các cầu thủ xuất hiện trong đội hình xuất phát cũng đều từng đá chính ở những giải trước đó. Trấn giữ khung thành là thủ môn Minh Toàn; Đông Triều đá cặp trung vệ với Xuân Hưng; Anh Tài chơi ở vị trí hậu vệ trái, Ksor Úc đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải. Tuấn Anh và Trùm Tỉnh phụ trách trung tâm hàng tiền vệ. Cánh trái là Hồng Duy, cánh phải là Thanh Tùng. Công Phượng tiếp tục đá ở vị trí hộ công cho trung phong Văn Toàn.

Đối diện với đội hình cực mạnh của U21 Brunei với phân nửa là các tuyển thủ quốc gia, nhưng ĐT U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc một cách chủ động và tự tin với lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm sở trường. Chỉ mất 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Guillume Graechen đã vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha đi bóng loại 2 hậu vệ U21 Brunei và dứt điểm đẹp mắt vào góc xa khung thành của Hồng Duy.

Có bàn thắng sớm, ĐT U19 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, đồng thời chủ động điều tiết nhịp độ để hạn chế sức vùng lên mãnh liệt của U21 Brunei. Chính vì vậy, dù cố gắng đẩy cao đội hình và liên tục tìm cách tổ chức tấn công gây sức ép trước khung thành ĐT U19 Việt Nam, nhưng các chân sút của đội chủ nhà vẫn không có nhiều cơ hội để dứt điểm.

Chơi bế tắc, nhưng U21 Brunei lại bất ngờ cò bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 36. Trong tình huống này, cú sút phạt ngoài vòng cấm của Adi Said không quá hiểm hóc, nhưng thủ thành Minh Toàn lại để hụt bóng một cách rất đáng tiếc.

Sang hiệp hai, ĐT U19 Việt Nam lấy lại ưu thế dẫn bàn ở ngay phút 48. Từ đường chọc khe của Công Phượng, Thanh Tùng khéo léo vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ Brunei trước khi dứt điểm quyết đoán buộc thủ thành U21 Brunei phải vào lưới nhặt bóng.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, HLV Guillume Graechen lần lượt đưa ra 2 sự điều chỉnh về nhân sự. Tiến Dũng vào thay Xuân Hưng ở phút 61 và đến phút 70, Xuân Trường thay Trùm Tỉnh đá cặp tiền vệ trung tâm với Tuấn Anh. ĐT U19 Việt Nam vẫn cho thấy sự trội hơn về khả năng kiểm soát bóng, tuy nhiên kịch bản của hiệp 1 lặp lại khi U21 Brunei dù không nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng lại có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 76. Cầu thủ lập công cho đội chủ nhà lại là Adi Said- chân sút được đánh giá xuất sắc nhất của bóng đá Brunei thời điểm hiện nay.

Không chấp nhận kết quả hòa, HLV Guiilume Graechen quyết định đưa Tuấn Tài vào sân thay Thanh Tùng nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công của ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại, dù thi đấu đầy nỗ lực, tạo được khá nhiều sức ép bên phần sân của U21 Brunei, nhưng các chân sút U19 Việt Nam không thể ghi thêm được bàn thắng nào. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cơ hội của Văn Toàn trong tình huống đối mặt với thủ thành đối phương ở phút 85 của trận đấu.

Chia điểm cùng U21 Brunei với tỷ số 2-2, ĐT U19 Việt Nam có được 7 điểm sau 4 lượt trận, tạm vươn lên vị trí nhất bảng nhờ hơn U21 Brunei và U21 Malaysia ở chỉ số phụ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Guillume Graechen có thể sẽ phải trả lại vị trí cho U21 Malaysia nếu họ đánh bại U21 Singapore trong trận đấu chiều mai.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM