Giải Công nhân Toàn quốc

Chung kết Giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023: Kịch tính từ vòng bảng

Ban tổ chức Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đã bốc thăm chia bảng vòng chung kết. Hai bảng đấu được đánh giá đều là “bảng tử thần”, hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính.

Sau hơn 2 tháng tranh tài, vòng loại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đã xác định được 8 đội vô địch ở 8 khu vực giành quyền vào đấu vòng chung kết. Đó là các đội: Công đoàn (CĐ) Hải Phòng 3, CĐ Nghệ An, CĐ Kiên Giang, CĐ Dầu khí Việt Nam, CĐ Bình Dương 2, CĐ Quảng Nam, CĐ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và CĐ Thông tin & Truyền thông.

Ảnh: Hoàng Tùng

Sáng 8-11, ban tổ chức giải đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng chung kết. Kết quả bốc thăm vòng chung kết tỏ ra khá cân bằng, khi cả hai bảng đều có các ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Cụ thể, chủ nhà CĐ Bình Dương 2 nằm ở bảng A chung với CĐ Dầu khí Việt Nam, CĐ Nghệ An và CĐ Hải Phòng.

Ở bảng B, CĐ SAWACO chung bảng với CĐ Thông tin & Truyền thông, CĐ Kiên Giang và CĐ Quảng Nam.

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-11 tại sân bóng đá Sora Gardens Links (Bình Dương). Ngay sau lễ khai mạc sáng 17-11 sẽ là trận đấu giữa CĐ Bình Dương và ứng viên nặng ký cho chức vô địch CĐ Dầu khí Việt Nam.

Ông Trần Xuân Toàn – phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải – kỳ vọng vòng chung kết sẽ diễn ra hấp dẫn, xứng đáng là sân chơi cho người lao động cả nước.

“8 đội tham dự vòng chung kết đều là những đội bóng xuất sắc, hứa hẹn cuộc đua gay cấn tại Bình Dương những ngày tới”, ông Toàn nói.

Ở vòng chung kết, 2 đội CĐ Hải Phòng 3 và Bình Dương 2 sẽ đổi tên là CĐ Hải Phòng và CĐ Bình Dương để mang tính đại diện của địa phương hơn. Ban tổ chức sẽ trang bị áo mới cho hai đội thay vì sử dụng áo đấu thi đấu ở vòng loại.

Phát biểu tại lễ bốc thăm, ông Nguyễn Mạnh Kiên – phó trưởng Ban tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết: “8 vòng đấu bảng ở 8 khu vực trên cả nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vòng bảng xác định được 8 đội bóng vô địch giành quyền vào đấu vòng chung kết.

Điều quan trọng là không có cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng. Một số đội có kiến nghị về các vấn đề của giải trong đó có câu chuyện liên quan đến tư cách cầu thủ. Dù vậy, đến thời điểm này ban tổ chức có thể khẳng định là tất cả các cầu thủ tham dự Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đều đủ tư cách, đúng điều lệ”.

Ảnh Hoàng Tùng

Liên quan công tác tổ chức vòng chung kết tại Bình Dương, ông Nguyễn Mạnh Kiên cho biết công tác tổ chức đang được chuẩn bị chu đáo. Ban tổ chức giải sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở cho 8 đội bóng dự vòng chung kết. Số kinh phí rất lớn này đượcbáo Tuổi Trẻ và Vietnews Media huy động từ các nguồn lực xã hội.

Với kinh nghiệm tổ chức thành công 8 vòng đấu bảng, ban tổ chức khẳng định sẽ tổ chức vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 thành công. Trên cả một giải thể thao, giải bóng đá công nhân toàn quốc góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động cả nước.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2023 – 2028) diễn ra vào tháng 12 tới.

Nguồn: tuoitre.vn